Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chính Bình
Thứ hai, 27/10/2025 - 10:04
(Thanh tra) - Nhờ sự quan tâm đầu tư của các cấp, ngành cùng tinh thần chủ động của người dân, phong trào văn nghệ quần chúng ở Lạng Sơn ngày càng phát triển mạnh mẽ, trở thành hoạt động văn hóa sôi nổi, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân.
Thành viên Đội văn nghệ quần chúng khối Đại Thắng, phường Lương Văn Tri biểu diễn văn nghệ trong chương trình toạ đàm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10). Ảnh: Tuyết Mai
Tại phường Lương Văn Tri, phong trào văn nghệ quần chúng đặc biệt khởi sắc. Tiêu biểu là Đội văn nghệ quần chúng khối Đại Thắng, thành lập từ năm 2010 với gần 20 thành viên. Suốt hơn 10 năm qua, đội đã tham gia hàng trăm chương trình phục vụ Nhân dân, thường xuyên biểu diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống như hát then, đàn tính, dân ca, dân vũ. Đến nay, cả 19 khu dân cư trên địa bàn phường đều có câu lạc bộ (CLB) hoặc đội văn nghệ, góp phần tạo nên đời sống văn hóa phong phú.
Trên phạm vi toàn tỉnh, hơn 90% khối, thôn đã thành lập CLB văn nghệ quần chúng, mỗi CLB có từ 15-30 thành viên, hoạt động đa dạng với nhiều loại hình ca, múa, nhạc, dân ca. Nhiều CLB duy trì sinh hoạt hiệu quả, phục vụ nhiệm vụ chính trị, văn hóa, du lịch của địa phương.
Theo bà Hà Thị Lư, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh, hiện trung tâm quản lý khoảng 50 CLB văn nghệ. Hằng năm, trung tâm tổ chức 10-20 lớp tập huấn về kỹ năng dàn dựng chương trình, múa cơ bản, sáng tác và trình diễn..., đồng thời thường xuyên định hướng nội dung, hỗ trợ các CLB hoạt động hiệu quả.
Cùng với đó, các cấp chính quyền quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phục vụ hoạt động văn hóa. Giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh đã xây mới 307 nhà văn hóa thôn, sửa chữa 350 nhà văn hóa và trang bị 691 bộ thiết bị với tổng kinh phí hơn 160 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp gần 59 tỷ đồng.
Từ đầu năm 2025, Trung tâm Văn hóa tỉnh đã thành lập 10 CLB văn nghệ theo mô hình sinh hoạt văn hóa dân gian tại một số xã, hỗ trợ trang phục, đạo cụ với kinh phí gần 1 tỷ đồng. Song song, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tiếp tục tổ chức liên hoan văn nghệ quần chúng, liên hoan dân ca 2 năm/lần, các hoạt động nghệ thuật đường phố, khiêu vũ, tuần văn hóa – thể thao – du lịch…
Dự kiến đầu tháng 11/2025, ngành VHTT&DL sẽ tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng Công - Nông - Binh cấp tỉnh, với sự tham gia của lực lượng vũ trang, các sở ngành, doanh nghiệp và một số xã, phường trung tâm, góp phần tăng cường đoàn kết trong cộng đồng.
Thời gian tới, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục nhân rộng mô hình CLB, đội văn nghệ quần chúng nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của Nhân dân.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày đầu xuân năm mới 2026 (mùng 1 Tết Bính Ngọ), nhiều gia đình ở Thanh Hoá đã lựa chọn đến các điểm danh lam thắng cảnh, đền chùa để du xuân, cầu mong một năm mới được bình an, may mắn và hạnh phúc.
Hương Trà
(Thanh tra) - Hướng tới mục tiêu trở thành Khu du lịch cấp Quốc gia, hoạt động bốn mùa, Ban tổ chức Lễ hội Chùa Hương ở Hà Nội triển khai nhiều hoạt động mới ngay trong những ngày đầu Xuân Bính Ngọ.
Đăng Tân
Trần Hiệp - Ngọc Diễm
Hải Lương
Hương Trà
Hương Trà
Văn Thanh
Hương Trà
Đăng Tân
Hương Trà
Đăng Tân
Trần Hiệp - Ngọc Diễm
Hải Lương
Hương Giang
Hải Lương
Trần Kiên
Minh Tân - Vũ Linh
Hải Hà