Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hình ảnh phản cảm ở Thủ đô

Chủ nhật, 16/11/2014 - 22:08

(Thanh tra)- Hà Nội chọn năm 2014 là "Năm Trật tự văn minh đô thị”. Gần 11 tháng trôi qua để người dân Thủ đô thực hiện mục tiêu trên, song ngay giữa trung tâm Thủ đô vẫn còn rất nhiều hình ảnh phản cảm, thiếu văn hóa.

Cận kề đài phun nước Bờ Hồ (nơi quảng trường đài phun nước tiếp giáp với ba đường phố: Đinh Tiên Hoàng, Hàng Đào, Lê Thái Tổ) là tòa nhà có kiến trúc Pháp cổ có chiều cao 4 tầng rất đẹp. Hằng ngày, trên quảng trường này rất nhiều khách trong và ngoài nước đến thăm. Thế nhưng, trên tòa nhà đó nhiều tháng nay xuất hiện nhiều quảng cáo đặt sai vị trí gây phản cảm mạnh đối với khách trong và ngoài nước. 

Tầng 3 mặt tiền tòa nhà phía quay ra quảng trường và Bờ Hồ có 2 câu khẩu hiệu được đặt rất trang trọng: Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam muôn năm. Thế nhưng đặt xem kẽ và ngang hàng với 2 câu khẩu hiệu nói trên là logo Bảo hiểm Nhân thọ AIA. Phía trên 2 câu khẩu hiệu lại có thêm nhiều biển hiệu quảng cáo như: Coffee Club, Minh Diamond... Khi đêm xuống các khẩu hiệu và biển hiệu được lồng ghép các ánh đèn quảng cáo càng tăng thêm sự rối rắm và phản cảm.

Chiếc xe chuyên dụng “ xe xử lý sự cố môi trường” của quận Hà Đông bị ai đó cố tình xé các dấu trên một số chữ trở thành “xe xử lý sư cô” rất phản cảm. Nhiều nữ Phật tử nhìn chiếc xe hoạt động trên địa bàn quận và tỏ ra bức xúc nhưng nhiều tháng nay chiếc xe vẫn giữ nguyên dòng chữ như vậy chạy khắp đó đây!

Dẫu biết rằng đường phố Hà Nội chật chội, đông người đông xe, mọi phương tiện phải tuân thủ các quy định của luật giao thông. Song, trên một chiếc xe 3 bánh lại in dòng chữ phía sau hậu xe: “Hà Nội không vội được đâu”. Ai đi sau đọc được dòng chữ này cũng cảm thấy một sự nhắc nhở không bình thường.

Đổ rác đúng chỗ, đúng giờ là quy định bắt buộc và trở thành nếp sinh hoạt từ nhiều năm nay của người Hà Nội. Nhưng do bức xúc trước việc một số cá nhân đổ rác không đúng nơi quy định gây mất mỹ quan, ô nhiễm nên 1 ai đó đã viết một thông báo quả là thiếu ý thức, thiếu sự thuyết phục: “Nếu là người thì không vứt rác ở nơi đây, nếu là loài...

                                                                                                     Thế Lữ

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao

(Thanh tra) - Chính phủ ban hành Nghị định số 285/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 129/2021/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Nghị định số 46/2019/NĐ-CP).

Thư Kỳ

19:05 21/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm