Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 25/02/2015 - 15:11
Chấn thương của hai tiền vệ Lương Xuân Trường và Đỗ Duy Mạnh chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đáng kể tới quá trình xây dựng lực lượng cho Olympic Việt Nam của huấn luyện viên Toshiya Miura.
Xuân Trường và Duy Mạnh (ngồi bệt) vẫn đang loay với những chấn thương riêng ở câu lạc bộ. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Vị trí tiền vệ trung tâm là một trong những mối lo ngại hàng đầu của ông Miura ở đợt tập trung lần này. Chỉ cần liếc qua bản danh sách đội hình Olympic Việt Nam, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra không một cựu tuyển thủ U23 và Olympic nào còn sót lại ở vị trí ấy. Hai ngôi sao từng tỏa sáng ở ASIAD 2014 là Huy Hùng và Hoàng Thịnh đều không đủ điều kiện tuổi để dự vòng loại U23 châu Á.
Điều đó khiến huấn luyện viên Miura sẽ phải làm mới lại toàn bộ tuyến tiền vệ trong đợt tập trung này. Dựa trên những cái tên hiện tại, có thể nhanh chóng chỉ mặt bộ đôi Xuân Trường, Tuấn Anh của Hoàng Anh Gia Lai và Đỗ Duy Mạnh của Hà Nội T&T sẽ là nòng cốt cho tuyến giữa đội tuyển. Đó cũng là ba cựu tuyển thủ U19 Việt Nam, những người rất kỹ thuật, có thể hình tốt và sở hữu lối chơi bóng ngắn điệu nghệ.
Đặc biệt, họ đều đã chiếm được vị trí đá chính tại V-League. Tuấn Anh, Xuân Trường là trái tim trong lối đá của Hoàng Anh Gia Lai còn Duy Mạnh đang xác lập vị trí không thể thay thế ở đội á quân V-League.

Công Phượng xuất phát điểm là một tiền vệ trung tâm. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Nhưng vấn đề là 2/3 cái tên ấy lại đang dính chấn thương. Duy Mạnh bị đau sau trận vòng sơ loại thứ hai AFC Champions League gặp Bandung hôm 10/2 còn Xuân Trường dính chấn thương ở trận thua 1-3 trước XSKT Cần Thơ hôm 7/2.
Hiện, bộ đôi này vẫn đang phải tập theo giáo án riêng và sẽ chỉ trở lại trong khoảng một tuần nữa. Đó là thời điểm tháng Ba đã cận kề, hàng loạt trận giao hữu của Olympic Việt Nam đã được sắp xếp. Sự trở lại muộn của Xuân Trường và Duy Mạnh sẽ khiến ông Miura phải đau đầu tìm ra các phương án thay thế.
Trước ASIAD Incheon 2014, ông Miura từng lâm vào một tình cảnh tương tự khi Vũ Minh Tuấn, Hải Huy và Lê Văn Thắng đều không còn ở đội Olympic do đã quá tuổi. Huấn luyện viên người Nhật Bản đã mạnh dạn sử dụng Huy Hùng - khi đó đang chơi ở giải hạng Nhất, và kéo Ngô Hoàng Thịnh từ tuyển quốc gia về hỗ trợ. Giải pháp đó đã phát huy hiệu quả tối đa khi tuyển Olympic chơi tưng bừng và lọt vào tốp 8 ASIAD.
Hy vọng ông Miura sẽ một lần nữa giải quyết tốt bài toán khó ở khu trung tuyến đội Olympic. Biết đâu, một Huy Hùng mới sẽ xuất hiện?
Theo MINH CHIẾN/ VIETNAM+
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đêm 5/9, Quảng trường 2/4 trở thành tâm điểm của sắc đẹp và văn hóa thế giới khi Joheirry Mola Dominguez, đại diện Cộng hòa Dominica, đăng quang Miss World 2026. Việt Nam ghi dấu ấn với thành tích Top 6 của Lê Nguyễn Bảo Ngọc.
Minh Nghĩa
(Thanh tra) - Tối 3/9, tại Nhà Thi đấu đa năng TP Cần Thơ, Giải Vô địch Kun Khmer châu Á lần thứ I năm 2026 chính thức khai mạc, quy tụ 236 huấn luyện viên, vận động viên đến từ 11 quốc gia, tranh tài ở 70 bộ huy chương.
Phú Đức
Đan Quế
Lê Hữu Chính
Đan Quế
Thành Công
Giang Sơn
Minh Nghĩa
Thanh Lương
Thái Hải
Thanh Lương
Dương Nguyễn
Đông Hà
Thanh Lương
Trọng Tài