Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 06/11/2014 - 10:55
Chậu cây "Thiên Long lạc cảnh" được thiết kế hoàn toàn bằng thân gỗ sao nguyên bản hình đầu rồng, phía trên là hàng chục cây tùng trông như một khoảng rừng thu nhỏ.
Nằm ngay lối vào Festival sinh vật cảnh, đá quý, đá phong thủy đang diễn ra ở TP. Thanh Hóa là tác phẩm "Thiên Long lạc cảnh" được định giá gần 10 tỷ đồng. Đây là một trong các cây cảnh có giá cao nhất tại hội chợ và cũng là chậu cây có dáng rồng “độc nhất vô nhị” được vận chuyển từ Lâm Đồng ra giao lưu.

Theo anh Đỗ Duy Đạo, điểm nhấn đáng chú ý nhất của tác phẩm đó là thân chậu hình đầu rồng. Cây này được anh Đạo trồng cách đây 4 năm và để tạo ra tác phẩm "độc nhất vô nhị", anh phải mất một năm ròng chế tác từng chi tiết. "Tôi quê gốc ở huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa), nhiều năm vào Lâm Đồng định cư nên lần này muốn đưa chậu cây quý về quê góp vui nhân kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Thanh Hóa", anh Đạo cho biết.Chậu cây được thiết kế hoàn toàn bằng thân gỗ sao nguyên bản, phía trên là hàng chục cây tùng trồng trải dài, trông như một khoảng rừng thu nhỏ. Theo lời chủ nhân, ngoài Lâm Đồng, cây quý này từng có mặt ở TP.HCM hồi năm ngoái. Dự kiến sau Festival, anh sẽ đưa "Thiên Long lạc cảnh" ra Hà Nội trưng bày. Theo giới chơi cây, gỗ sao thuộc loại quý hiếm, có khả năng chống chọi tốt dưới thời tiết khắc nghiệt. Nằm giữa trung tâm quảng trường Lam Sơn, cây ổi đào Việt Nam có dáng “song hoành” thu hút khá đông người xem. Ông Phùng Anh Lê (Hà Nội) - chủ sở hữu tác phẩm cho biết, cây ổi được trồng 70 năm trước. Đây là lần đầu tiên ông đưa cây quý này ra khỏi thủ đô. "Có người trả giá hơn 1 tỷ đồng nhưng tôi không bán", ông Lê cho hay.Thấy quả mọc đều từng nhánh, nhiều người nghi ngờ đây không phải là quả thật, nhưng chủ nhân cây ổi khẳng định, quả mọc hoàn toàn tự nhiên, chín ửng đỏ, mùi thơm quanh năm. Để tạo vẻ đẹp hài hòa cho tác phẩm, chủ nhân chậu cây quý này bố trí thêm nhiều tiểu cảnh xung quanh. Theo Ban tổ chức, Festival đã thu hút hàng nghìn lượt du khách tham quan và dự kiến kết thúc vào ngày 10/11.

Theo anh Đỗ Duy Đạo, điểm nhấn đáng chú ý nhất của tác phẩm đó là thân chậu hình đầu rồng. Cây này được anh Đạo trồng cách đây 4 năm và để tạo ra tác phẩm "độc nhất vô nhị", anh phải mất một năm ròng chế tác từng chi tiết. "Tôi quê gốc ở huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa), nhiều năm vào Lâm Đồng định cư nên lần này muốn đưa chậu cây quý về quê góp vui nhân kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Thanh Hóa", anh Đạo cho biết.Chậu cây được thiết kế hoàn toàn bằng thân gỗ sao nguyên bản, phía trên là hàng chục cây tùng trồng trải dài, trông như một khoảng rừng thu nhỏ. Theo lời chủ nhân, ngoài Lâm Đồng, cây quý này từng có mặt ở TP.HCM hồi năm ngoái. Dự kiến sau Festival, anh sẽ đưa "Thiên Long lạc cảnh" ra Hà Nội trưng bày. Theo giới chơi cây, gỗ sao thuộc loại quý hiếm, có khả năng chống chọi tốt dưới thời tiết khắc nghiệt. Nằm giữa trung tâm quảng trường Lam Sơn, cây ổi đào Việt Nam có dáng “song hoành” thu hút khá đông người xem. Ông Phùng Anh Lê (Hà Nội) - chủ sở hữu tác phẩm cho biết, cây ổi được trồng 70 năm trước. Đây là lần đầu tiên ông đưa cây quý này ra khỏi thủ đô. "Có người trả giá hơn 1 tỷ đồng nhưng tôi không bán", ông Lê cho hay.Thấy quả mọc đều từng nhánh, nhiều người nghi ngờ đây không phải là quả thật, nhưng chủ nhân cây ổi khẳng định, quả mọc hoàn toàn tự nhiên, chín ửng đỏ, mùi thơm quanh năm. Để tạo vẻ đẹp hài hòa cho tác phẩm, chủ nhân chậu cây quý này bố trí thêm nhiều tiểu cảnh xung quanh. Theo Ban tổ chức, Festival đã thu hút hàng nghìn lượt du khách tham quan và dự kiến kết thúc vào ngày 10/11.

Theo anh Đỗ Duy Đạo, điểm nhấn đáng chú ý nhất của tác phẩm đó là thân chậu hình đầu rồng. Cây này được anh Đạo trồng cách đây 4 năm và để tạo ra tác phẩm "độc nhất vô nhị", anh phải mất một năm ròng chế tác từng chi tiết. "Tôi quê gốc ở huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa), nhiều năm vào Lâm Đồng định cư nên lần này muốn đưa chậu cây quý về quê góp vui nhân kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Thanh Hóa", anh Đạo cho biết.Chậu cây được thiết kế hoàn toàn bằng thân gỗ sao nguyên bản, phía trên là hàng chục cây tùng trồng trải dài, trông như một khoảng rừng thu nhỏ. Theo lời chủ nhân, ngoài Lâm Đồng, cây quý này từng có mặt ở TP.HCM hồi năm ngoái. Dự kiến sau Festival, anh sẽ đưa "Thiên Long lạc cảnh" ra Hà Nội trưng bày. Theo giới chơi cây, gỗ sao thuộc loại quý hiếm, có khả năng chống chọi tốt dưới thời tiết khắc nghiệt. Nằm giữa trung tâm quảng trường Lam Sơn, cây ổi đào Việt Nam có dáng “song hoành” thu hút khá đông người xem. Ông Phùng Anh Lê (Hà Nội) - chủ sở hữu tác phẩm cho biết, cây ổi được trồng 70 năm trước. Đây là lần đầu tiên ông đưa cây quý này ra khỏi thủ đô. "Có người trả giá hơn 1 tỷ đồng nhưng tôi không bán", ông Lê cho hay.Thấy quả mọc đều từng nhánh, nhiều người nghi ngờ đây không phải là quả thật, nhưng chủ nhân cây ổi khẳng định, quả mọc hoàn toàn tự nhiên, chín ửng đỏ, mùi thơm quanh năm. Để tạo vẻ đẹp hài hòa cho tác phẩm, chủ nhân chậu cây quý này bố trí thêm nhiều tiểu cảnh xung quanh. Theo Ban tổ chức, Festival đã thu hút hàng nghìn lượt du khách tham quan và dự kiến kết thúc vào ngày 10/11.

Theo anh Đỗ Duy Đạo, điểm nhấn đáng chú ý nhất của tác phẩm đó là thân chậu hình đầu rồng. Cây này được anh Đạo trồng cách đây 4 năm và để tạo ra tác phẩm "độc nhất vô nhị", anh phải mất một năm ròng chế tác từng chi tiết. "Tôi quê gốc ở huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa), nhiều năm vào Lâm Đồng định cư nên lần này muốn đưa chậu cây quý về quê góp vui nhân kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Thanh Hóa", anh Đạo cho biết.Chậu cây được thiết kế hoàn toàn bằng thân gỗ sao nguyên bản, phía trên là hàng chục cây tùng trồng trải dài, trông như một khoảng rừng thu nhỏ. Theo lời chủ nhân, ngoài Lâm Đồng, cây quý này từng có mặt ở TP.HCM hồi năm ngoái. Dự kiến sau Festival, anh sẽ đưa "Thiên Long lạc cảnh" ra Hà Nội trưng bày. Theo giới chơi cây, gỗ sao thuộc loại quý hiếm, có khả năng chống chọi tốt dưới thời tiết khắc nghiệt. Nằm giữa trung tâm quảng trường Lam Sơn, cây ổi đào Việt Nam có dáng “song hoành” thu hút khá đông người xem. Ông Phùng Anh Lê (Hà Nội) - chủ sở hữu tác phẩm cho biết, cây ổi được trồng 70 năm trước. Đây là lần đầu tiên ông đưa cây quý này ra khỏi thủ đô. "Có người trả giá hơn 1 tỷ đồng nhưng tôi không bán", ông Lê cho hay.Thấy quả mọc đều từng nhánh, nhiều người nghi ngờ đây không phải là quả thật, nhưng chủ nhân cây ổi khẳng định, quả mọc hoàn toàn tự nhiên, chín ửng đỏ, mùi thơm quanh năm. Để tạo vẻ đẹp hài hòa cho tác phẩm, chủ nhân chậu cây quý này bố trí thêm nhiều tiểu cảnh xung quanh. Theo Ban tổ chức, Festival đã thu hút hàng nghìn lượt du khách tham quan và dự kiến kết thúc vào ngày 10/11.

Theo anh Đỗ Duy Đạo, điểm nhấn đáng chú ý nhất của tác phẩm đó là thân chậu hình đầu rồng. Cây này được anh Đạo trồng cách đây 4 năm và để tạo ra tác phẩm "độc nhất vô nhị", anh phải mất một năm ròng chế tác từng chi tiết. "Tôi quê gốc ở huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa), nhiều năm vào Lâm Đồng định cư nên lần này muốn đưa chậu cây quý về quê góp vui nhân kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Thanh Hóa", anh Đạo cho biết.Chậu cây được thiết kế hoàn toàn bằng thân gỗ sao nguyên bản, phía trên là hàng chục cây tùng trồng trải dài, trông như một khoảng rừng thu nhỏ. Theo lời chủ nhân, ngoài Lâm Đồng, cây quý này từng có mặt ở TP.HCM hồi năm ngoái. Dự kiến sau Festival, anh sẽ đưa "Thiên Long lạc cảnh" ra Hà Nội trưng bày. Theo giới chơi cây, gỗ sao thuộc loại quý hiếm, có khả năng chống chọi tốt dưới thời tiết khắc nghiệt. Nằm giữa trung tâm quảng trường Lam Sơn, cây ổi đào Việt Nam có dáng “song hoành” thu hút khá đông người xem. Ông Phùng Anh Lê (Hà Nội) - chủ sở hữu tác phẩm cho biết, cây ổi được trồng 70 năm trước. Đây là lần đầu tiên ông đưa cây quý này ra khỏi thủ đô. "Có người trả giá hơn 1 tỷ đồng nhưng tôi không bán", ông Lê cho hay.Thấy quả mọc đều từng nhánh, nhiều người nghi ngờ đây không phải là quả thật, nhưng chủ nhân cây ổi khẳng định, quả mọc hoàn toàn tự nhiên, chín ửng đỏ, mùi thơm quanh năm. Để tạo vẻ đẹp hài hòa cho tác phẩm, chủ nhân chậu cây quý này bố trí thêm nhiều tiểu cảnh xung quanh. Theo Ban tổ chức, Festival đã thu hút hàng nghìn lượt du khách tham quan và dự kiến kết thúc vào ngày 10/11.

Theo anh Đỗ Duy Đạo, điểm nhấn đáng chú ý nhất của tác phẩm đó là thân chậu hình đầu rồng. Cây này được anh Đạo trồng cách đây 4 năm và để tạo ra tác phẩm "độc nhất vô nhị", anh phải mất một năm ròng chế tác từng chi tiết. "Tôi quê gốc ở huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa), nhiều năm vào Lâm Đồng định cư nên lần này muốn đưa chậu cây quý về quê góp vui nhân kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Thanh Hóa", anh Đạo cho biết.Chậu cây được thiết kế hoàn toàn bằng thân gỗ sao nguyên bản, phía trên là hàng chục cây tùng trồng trải dài, trông như một khoảng rừng thu nhỏ. Theo lời chủ nhân, ngoài Lâm Đồng, cây quý này từng có mặt ở TP.HCM hồi năm ngoái. Dự kiến sau Festival, anh sẽ đưa "Thiên Long lạc cảnh" ra Hà Nội trưng bày. Theo giới chơi cây, gỗ sao thuộc loại quý hiếm, có khả năng chống chọi tốt dưới thời tiết khắc nghiệt. Nằm giữa trung tâm quảng trường Lam Sơn, cây ổi đào Việt Nam có dáng “song hoành” thu hút khá đông người xem. Ông Phùng Anh Lê (Hà Nội) - chủ sở hữu tác phẩm cho biết, cây ổi được trồng 70 năm trước. Đây là lần đầu tiên ông đưa cây quý này ra khỏi thủ đô. "Có người trả giá hơn 1 tỷ đồng nhưng tôi không bán", ông Lê cho hay.Thấy quả mọc đều từng nhánh, nhiều người nghi ngờ đây không phải là quả thật, nhưng chủ nhân cây ổi khẳng định, quả mọc hoàn toàn tự nhiên, chín ửng đỏ, mùi thơm quanh năm. Để tạo vẻ đẹp hài hòa cho tác phẩm, chủ nhân chậu cây quý này bố trí thêm nhiều tiểu cảnh xung quanh. Theo Ban tổ chức, Festival đã thu hút hàng nghìn lượt du khách tham quan và dự kiến kết thúc vào ngày 10/11.

Theo anh Đỗ Duy Đạo, điểm nhấn đáng chú ý nhất của tác phẩm đó là thân chậu hình đầu rồng. Cây này được anh Đạo trồng cách đây 4 năm và để tạo ra tác phẩm "độc nhất vô nhị", anh phải mất một năm ròng chế tác từng chi tiết. "Tôi quê gốc ở huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa), nhiều năm vào Lâm Đồng định cư nên lần này muốn đưa chậu cây quý về quê góp vui nhân kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Thanh Hóa", anh Đạo cho biết.Chậu cây được thiết kế hoàn toàn bằng thân gỗ sao nguyên bản, phía trên là hàng chục cây tùng trồng trải dài, trông như một khoảng rừng thu nhỏ. Theo lời chủ nhân, ngoài Lâm Đồng, cây quý này từng có mặt ở TP.HCM hồi năm ngoái. Dự kiến sau Festival, anh sẽ đưa "Thiên Long lạc cảnh" ra Hà Nội trưng bày. Theo giới chơi cây, gỗ sao thuộc loại quý hiếm, có khả năng chống chọi tốt dưới thời tiết khắc nghiệt. Nằm giữa trung tâm quảng trường Lam Sơn, cây ổi đào Việt Nam có dáng “song hoành” thu hút khá đông người xem. Ông Phùng Anh Lê (Hà Nội) - chủ sở hữu tác phẩm cho biết, cây ổi được trồng 70 năm trước. Đây là lần đầu tiên ông đưa cây quý này ra khỏi thủ đô. "Có người trả giá hơn 1 tỷ đồng nhưng tôi không bán", ông Lê cho hay.Thấy quả mọc đều từng nhánh, nhiều người nghi ngờ đây không phải là quả thật, nhưng chủ nhân cây ổi khẳng định, quả mọc hoàn toàn tự nhiên, chín ửng đỏ, mùi thơm quanh năm. Để tạo vẻ đẹp hài hòa cho tác phẩm, chủ nhân chậu cây quý này bố trí thêm nhiều tiểu cảnh xung quanh. Theo Ban tổ chức, Festival đã thu hút hàng nghìn lượt du khách tham quan và dự kiến kết thúc vào ngày 10/11.
Theo TPO
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Thanh tra Chính phủ phối hợp tổ chức Chương trình “Hành trình về địa chỉ đỏ” nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời thể hiện sự tri ân đối với người có công với cách mạng và các gia đình chính sách.
Nguyệt Tân
Không cần đến quầy vé, khán giả có thể xem lịch diễn, lựa chọn chỗ ngồi, thanh toán và nhận vé điện tử của Liên đoàn Xiếc Việt Nam chỉ với vài thao tác trên điện thoại. Nền tảng bán vé mới được kỳ vọng giúp các gia đình chủ động hơn khi lên kế hoạch đưa trẻ nhỏ đi xem xiếc.
Theo VHO
Phương Hiếu
Thư Kỳ
Hoàng Hưng
Thùy Dương
Trần Kiên
Thanh Lương
Thành Công
Văn Thanh
Quang Dân
Thanh Nhung
Thu Huyền
Phan Tiến
Nguyễn Thanh
Hải Hà
Thanh Hoa
Trần Quý