Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trà Vân
Thứ sáu, 01/07/2022 - 15:20
(Thanh tra) - Hôm nay (1/7/2022), hơn 200 tăng, ni tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về tôn giáo do Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh kết hợp với Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổ chức. Đây là những tăng, ni đang an cư kiết hạ tại Ban Trị sự Phật giáo Quảng Ninh.
200 tăng, ni tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về tôn giáo. Ảnh: Phật giáo Quảng Ninh
Tại lớp bồi dưỡng, các giảng viên đã giới thiệu cho các tăng, ni một số nội dung về chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Tín ngưỡng tôn giáo, Nghị định 162/NĐ-CP, ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo…
Ngoài ra, lớp bồi dưỡng tập trung thảo luận một số nội dung được dư luận quan tâm như: Dự thảo về việc quản lý thu chi tiền công đức; việc cấp và sử dụng con dấu của các cơ sở tôn giáo; việc quy hoạch và cấp phép xây dựng các cơ sở tôn giáo là các di tích lịch sử, văn hóa…

Ông Nguyễn Đăng Kiên, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh phát biểu


Tăng, ni chăm chú lắng nghe các giảng viên trình bày
Ông Nguyễn Đăng Kiên, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh chia sẻ: Đây là lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về tôn giáo cho tăng, ni rất bổ ích. Chúng tôi sẽ giải đáp các thắc mắc, những tình huống về tôn giáo trong cuộc sống. Từ đó, nâng cao nhận thức cho tăng, ni, góp phần giúp đạo pháp luôn đồng hành cùng dân tộc.
Bên cạnh đó, tăng, ni còn được nghe các chư tôn đức, thượng toạ giới thiệu về giá trị của Di tích Danh thắng Yên Tử; giá trị cốt lõi văn hoá Việt cần được bảo tồn tôn tạo. Bởi, các ngôi chùa, không chỉ là nơi gìn giữ giá trị tâm linh, mà trong đó còn chứa đựng kiến trúc, cốt cách, văn hoá của dân tộc Việt Nam từ hàng ngàn năm nay. Vì vậy, các nhà sư, vị trụ trì phải có trách nhiệm trong việc hoàng dương chính pháp đến với Phật tử, góp phần ích đạo, lợi đời.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026-2030 đã tính đến biến động giá cả, bảo đảm mức chuẩn nghèo phản ánh sát thực tế đời sống.
Nguyễn Thanh
(Thanh tra) - Ngoài đưa thông tin lên mạng, từ ngày 1/9/2026, việc cung cấp thông tin cho người dân vùng cao, vùng dân tộc thiểu số sẽ còn được thực hiện theo nhiều cách gần với đời sống hơn, từ phát thanh, tài liệu bằng tiếng dân tộc đến các buổi sinh hoạt cộng đồng.
Thành Công
Nguyễn Thanh
Nguyễn Thanh
Quang Dân
Đăng Tân
Văn Thanh
B.S
Văn Thanh
Văn Thanh
Thanh Lương
Cảnh Nhật
Đăng Tân
Giang Sơn