Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 08/08/2011 - 10:57
(Thanh tra) - Liên Hiệp Quốc cảnh báo là mức tăng trưởng về xuất khẩu tại các quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương có thể sẽ giảm trong những tháng cuối năm nay vì tăng trưởng chậm tại châu Âu, Nhật Bản và Hoa Kỳ…
Bà Noeleen Heyzer
Ủy ban Liên Hiệp Quốc về Kinh tế - Xã hội khu vực châu Á - Thái Bình Dương (UNESCAP) cho biết, duy trì mức tăng trưởng kinh tế trong khu vực hiện nay vẫn đang là một thử thách theo sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Trong một phúc trình UNESCAP vừa công bố, Liên Hiệp Quốc nói rằng, tăng trưởng xuất khẩu trong năm 2011 của các nền kinh tế đang phát triển tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương có thể giảm 50% so với năm 2010. Con số này gần tương đương như trong năm 2009, vào lúc cuộc khủng hoảng kinh tế lên tới mức trầm trọng nhất.
Lĩnh vực xuất khẩu của châu Á vốn phụ thuộc lớn vào mức cầu từ châu Âu, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Nhưng mức tăng trưởng chậm chạp tại những quốc gia này sẽ đồng nghĩa là thị trường của họ dành cho hàng hóa của các nước châu Á cũng thu nhỏ lại.
Nhằm khắc phục tình trạng này, phúc trình cũng cho hay, nhiều nền kinh tế trong vùng đang chuyển hướng dần, bớt lệ thuộc vào xuất khẩu. Thay vào đó, họ tìm cách tăng trưởng kinh tế ở những nơi tình trạng đô thị hóa gia tăng (như là ở Trung Quốc và Ấn Độ), nhằm gia tăng lợi tức nội địa, và chuyển hướng sang đầu tư trực tiếp ngay trong vùng nhiều hơn.
Tổng Thư ký UNESCAP, bà Noeleen Heyzer nói rằng, sự phục hồi về thương mại phần lớn nhờ vào doanh số giao thương giữa chính các nước trong khu vực châu Á với nhau. Quan hệ này đã tăng nhanh, và chiếm khoảng 51% toàn thể giao thương trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Thế nhưng, bà Noeleen Heyzer cũng nói rằng, việc phát triển hết tiềm năng thương mại của các nước khu vực châu Á với nhau, vốn đang gặp “trở ngại” từ những thủ tục hành chính rườm rà, dẫn tới chi phí quá cao.
Bà Noeleen Heyzer không quên nêu một dẫn chứng là, giao thương qua biên giới các nước ở châu Á là cực kỳ khó khăn, khi mà chi phí giao thương giữa các nước Đông Nam Á thuộc ASEAN với các nền kinh tế Ðông Bắc Á cao hơn chi phí giao thương giữa các nền kinh tế Ðông Bắc Á với Hoa Kỳ đến 30%.
Ngoài ra, bên cạnh những bất trắc gồm biến đổi khí hậu, giá lương thực và nhiên liệu tăng cao… mà khu vực này đang đối mặt, bà Noeleen Heyzer cũng cảnh báo, niềm tin vào doanh nghiệp trong khu vực cũng đang bị suy giảm, vì các quốc gia châu Á do Trung Quốc và Nhật Bản dẫn đầu, có mặt trong số những quốc gia đang nắm giữ một lượng lớn công khố phiếu của Hoa Kỳ.
Theo nhận định của nhiều chuyên gia, cho dù ngày 03/08 Tổng thống Barack Obama đã ký quyết định nâng giới hạn mưức trần nợ công, thì việc quốc gia này cũng lâm vào khủng hoảng là khó tránh khỏi. Khi đó, sẽ là nguy cơ kép đến với kinh tế xuất khẩu của các quốc gia châu Á, vốn đã bị thu hẹp từ sự tăng trưởng chậm chạp của châu Âu, Hoa Kỳ và Nhật Bản.
Kỳ Sơn
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Sao Lê
Đăng Tân
Trung Hà
Trung Hà
Thanh Lương
Minh Nghĩa
Thái Nam
Phú Đức
Quang Dân
Đỗ Quyên
Thanh Lương
Hương Giang