Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Vợ chồng cựu Thủ tướng Séc tiếp tục bị buộc tội hối lộ

Thứ sáu, 22/07/2016 - 14:07

(Thanh tra)- Thông tấn xã Cộng hòa Séc ngày 20/7 đưa tin, Văn phòng luật sư Nhà nước Cấp cao thành phố Olomouc (Cộng hòa Séc) đã buộc tội cựu Thủ tướng Petr Necas cùng vợ là bà Jana Necasova (tên họ thời chưa kết hôn là Nagyova) và cựu quan chức cấp cao Roman Bocek vì hối lộ các nghị sỹ.

Jana Necasova (trái) và cựu Thủ tướng Séc Petr Necas trên đường tới Tòa án quận Prague 1 ngày 20/11/2014. Ảnh: AP

Đây là một trong loạt vụ án hình sự được khuấy động bắt đầu từ cuộc đột kích của cảnh sát điều tra tham nhũng vào Văn phòng Chính phủ và các cơ quan khác hồi tháng 6/2013 khi cảnh sát bắt giữ bà Nagyova (khi đó là Chánh Văn phòng Chính phủ) và những cán bộ cấp cao khác. Ông Necas ngay sau đó đã phải từ chức và Chính phủ của ông sụp đổ. Sau khi từ chức, ông kết hôn với bà Nagyova.

Trong cáo buộc mới gửi lên Tòa án quận Prague 1 (Thủ đô Praha) đã kết nối với trường hợp của 3 cựu nghị sỹ Đảng Dân chủ Công dân (ODS) là Petr Tluchor, Ivan Fuksa và Marek Snajdr. 3 người ngày từng phản đối chủ trương tăng thuế giá trị gia tăng của ông Necas. Tuy nhiên, họ đã từ chức trước khi cuộc bỏ phiếu tiến hành và nhờ vậy, chủ trương gây tranh cãi của Chính phủ được thông qua vào tháng 11/2012. Đổi lại, họ được hứa hẹn các vị trí cấp cao trong các doanh nghiệp nhà nước..

Snajdr và Fuksa sau đó đã được thỏa mãn đúng như lời hứa, có những vị trí hấp dẫn trong các công ty nhà nước. Các luật sư cho rằng, bà Nagyova và Bocek là người đã "tham mưu" cho ông Necas về việc hối lộ các nghị sỹ nêu trên.

Phát biểu trên Thông tấn xã Cộng hòa Séc, Roman Bocek khẳng định ông không xúi giục ông Necas hay bà Nagyova hối lộ các nghị sỹ và ông cũng không đàm phán về bất cứ sự trao đổi, thỏa thuận nào.

Ban đầu, 3 cựu nghị sỹ nêu trên bị buộc tội tham nhũng, nhưng sau đó Tòa án Tối cao đã dừng việc truy tố họ. Tháng 4 năm ngoái, họ được công khai xin lỗi vì bị truy tố và giam giữ, đồng thời được hưởng một khoản bồi thường lên tới hàng trăm nghìn cuaron (CZK).

Đơn khiếu nại của bà Necasova và Roman Bocek về việc bị truy tố, giam giữ thì bị từ chối. Ngoài ra, bà Necasova còn bị buộc tội trốn thuế hồi tháng 3 năm ngoái vì không nộp thuế cho các quà tặng sang trọng. Cảnh sát ước tính giá trị của 30 món quà vào khoảng 10 triệu CZK (hơn 400.000 USD). Như vậy, bà Necasova phải trả một khoản thuế bổ sung là 736.025 CZK (30.000 USD).

Cảnh sát cho rằng, các món quà là khoản hối lộ từ những người có liên quan để đảm bảo cho vị trí của họ tại các công ty, cũng như đảm bảo cho mối liên hệ gần gũi với ông Necas (Necasova được cho là “người gác cổng” đối với ai cần tiếp cận ông Necas). Ban đầu, các luật sư muốn buộc tội Necasova tội danh tham nhũng trong vụ việc này, tuy nhiên họ vẫn đang thiếu bằng chứng.

Ngọc Anh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm: Điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

Liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm: Điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Hồng Thành

17:56 30/07/2026
Các đối tác quốc tế cam kết đồng hành cùng ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác phòng, chống tham nhũng

Các đối tác quốc tế cam kết đồng hành cùng ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác phòng, chống tham nhũng

(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.

Hồng Thành

14:54 29/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm