Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Trung Quốc trộm nội tạng tù nhân làm bùng nổ tranh luận quốc tế

Thứ năm, 18/08/2016 - 21:30

Tuyên bố ngừng sử dụng nội tạng tù nhân từ năm ngoái, Trung Quốc vẫn bị nhiều chuyên gia lên án, tẩy chay và từ chối tham dự hội nghị về cấy tạng ở Hong Kong.

Bác sĩ Trung Quốc cúi đầu trước thi thể một bệnh nhân tự nguyện hiến tạng. Ảnh: Reuters.

Hội nghị Hiệp hội Cấp ghép Quốc tế lần thứ 26 diễn ra tại Hong Kong ngày 18/8, làm bùng nổ những tranh cãi gay gắt bởi Trung Quốc vốn bị cộng đồng ghép tạng “cấm vận” do sử dụng nội tạng của tù nhân. Trên tờ American Journal of Transplantation ngày 17/8, bác sĩ Jacob Lavee từ Trung tâm Y tế Sheba (Israel) và bác sĩ Torsten Trey, Giám đốc tổ chức Bác sĩ Chống Mổ cắp Nội tạng (Mỹ) đã phản ứng kịch liệt: “Trong điều kiện hiện nay, không thể khẳng định tính xác thực của các tuyên bố đã đưa ra và còn quá sớm để coi Trung Quốc như đối tác thực sự trong cộng đồng cấy ghép quốc tế. Cho đến khi có bằng chứng độc lập, khách quan về sự chấm dứt hoàn toàn của việc sử dụng nội tạng phi đạo đức từ tù nhân, cộng đồng y tế có trách nhiệm duy trì cấm vận với bác sĩ ghép tạng Trung Quốc".

Theo New York Times, quan chức y tế Trung Quốc tuyên bố ngừng sử dụng nội tạng tử tù ngày 1/1/2015 sau hàng thập kỷ và cho biết đang xây dựng hệ thống hiến tạng tự nguyện quốc gia không bao gồm các tù nhân. Hong Kong dù đã được trả về Trung Quốc song vẫn vận hành hệ thống hiện tạng riêng, tách khỏi đại lục.

Các tổ chức y tế quốc tế như Hiệp hội Y học Thế giới và Hiệp hội Cấy ghép coi sử dụng nội tạng tù nhân ở các nước có thi hành án tử hình là vi phạm tiêu chuẩn đạo đức y tế bởi tù nhân không thể tự do đưa ra lựa chọn. Hiện Trung Quốc vẫn duy trì án tử hình.

Hai tác giả bài viết trên tờ American Journal of Transplantation tỏ ra nghi ngờ về việc Trung Quốc đã thực sự ngừng lấy nội tạng của tù nhân. Năm 2005, bác sĩ Lavee gặp một bệnh nhân mắc bệnh tim. Anh được thông báo quả tim mới chờ sẵn ở Trung Quốc sau 2 tuần.

Trên trang web của Quỹ Phát triển Ghép tạng Trung Quốc ngày 5/5, người ta vẫn đọc được dòng thông báo ghi tù nhân được quyền hiến tạng. Tuy nhiên, các cú điện thoại gọi tới xác minh không được trả lời.

Trong một bài phỏng vấn, cựu thứ trưởng Y tế Huang Jeifu cho biết Trung Quốc đã đạt được nhiều thay đổi đáng kể nhưng chưa hoàn hảo. Ông nói: “Chúng tôi đã hoàn thành những bước đầu tiên của cuộc hành quân, nhiệm vụ vô cùng nặng nề và đích còn xa song chúng tôi đang đi trên con đường đúng đắn”.

Bác sĩ Lavee tin rằng tổ chức hội nghị tại Hong Kong nay thuộc Trung Quốc thể hiện cộng đồng quốc tế “đã từ bỏ vũ khí duy nhất để buộc Trung Quốc thay đổi nguồn nội tạng phù hợp với đạo đức”. Ông khẳng định sẽ không tới Hương Cảng như một hành động biểu tình.

Chủ tịch Hiệp hội Cấy ghép Quốc tế là Philip O’Connell cùng 2 người tiền nhiệm từ chối bình luận. Trên website, hiệp hội này mạnh mẽ phản đối khai thác nội tạng vô đạo đức và đã 3 lần công khai yêu cầu các bác sĩ Trung Quốc tiết lộ nguồn gốc bộ phận được đề cập đến trong các bài báo khoa học đăng tải.

Bác sĩ Lavee và bác sĩ Trey còn bày tỏ lo ngại khi Trung Quốc không giải quyết hay cam kết về việc lấy nội tạng của tù nhân. Nước này cũng không thay đổi luật để cấm sử dụng nội tạng tù nhân. "Tôi là một bác sĩ phẫu thuật người Do Thái và là con trai của một nhân chứng cuộc thảm sát Holocaust. Tôi theo đuổi chuyện này vì không thể giữ yên lặng trước tội ác chống lại nhân loại", bác sĩ Lavee kết luận.

Theo Minh Nguyên/VnExpress

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm: Điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

Liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm: Điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Hồng Thành

17:56 30/07/2026
Các đối tác quốc tế cam kết đồng hành cùng ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác phòng, chống tham nhũng

Các đối tác quốc tế cam kết đồng hành cùng ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác phòng, chống tham nhũng

(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.

Hồng Thành

14:54 29/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm