(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Reuters dẫn nguồn truyền thông Trung Quốc ngày 29/1 đưa tin Cục trưởng Cục Thống kê Quốc gia (NBS) Vương Bảo An đã bị cách chức sau khi giới chức trách nước này công bố quyết định điều tra chống tham nhũng nhằm vào ông hôm 26/1.
Reuters đưa tin Bộ Ngoại giao Nga cho biết, ngày 29/1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bày tỏ sự tức giận với người đồng cấp Mỹ John Kerry về "những cáo buộc bịa đặt" do giới chức cấp cao Mỹ đưa ra nhằm vào Tổng thống Nga Vladimir Putin.
(Thanh tra)- Hàng loạt vụ bê bối tham nhũng bị điều tra, bị truy tố liên quan đến nhiều quan chức của đảng Nhân dân trong thời gian gần đây (PP - đảng giành đa số phiếu nhưng không đủ để tự thành lập Chính phủ trong cuộc bầu cử hồi cuối tháng 12 năm ngoái ở Tây Ban Nha) đã “thổi bay” mọi nỗ lực của đảng PP nhằm tiếp tục duy trì quyền lực trong Chính phủ.
(Thanh tra)- Được chỉ ra là không có hiệu quả trong công cuộc chống tham nhũng, nhưng các chiến lược dập tắt tham nhũng của Chính phủ Thái Lan vẫn tiếp tục được tiến hành, dù cho sự chuyển biến tích cực là rất chậm.
(Thanh tra)- Liên minh châu Âu (EU) ngày 27/1 đã cảnh báo Bulgaria và Romania cần hành động nhiều hơn nữa để chống tội phạm, tham nhũng và cải cách hệ thống tư pháp yếu kém, trong bối cảnh gia tăng các chỉ trích cho rằng 2 quốc gia này thất bại trong việc cam kết cải cách khi gia nhập EU.
Tình trạng bùng phát dịch cúm A/H1N1 khiến 22 người tử vong tại Saint Petersburg - thành phố lớn thứ hai của Nga - cùng tỷ lệ cúm theo mùa tăng cao đã buộc nhà chức trách phải yêu cầu đóng cửa các trường học.
Sau khi nhích thêm 2 phút vào đầu năm 2015, hiện Đồng hồ Tận thế của loài người vẫn giữ ở 11h57 ngay cả khi thế giới đã đạt được thỏa thuận lịch sử về biến đổi khí hậu và thỏa thuận nhân Iran-phương Tây.
Theo AP, ngày 27/1, Cơ quan chống tham nhũng Malaysia (MAAC) tuyên bố sẽ kháng cáo quyết định của Tổng Công tố nước này Mohamed Apandi Ali xóa bỏ các cáo buộc hình sự nhằm vào Thủ tướng Najib Razak liên quan đến vụ bê bối tài chính 681 triệu USD.
(Thanh tra)- Đó là nhận định được đưa ra trong báo cáo của Viện Nghiên cứu Cải cách Quản lý (IGR) Sierra Leone. Theo đó, ít nhất 81 tỷ Le (đơn vị tiền tệ của Sierra Leone, khoảng 20 triệu USD) đã được thanh toán bất hợp pháp cho các quan chức ngành giao thông nước này trong năm 2015, thông qua 60% số vụ vi phạm giao thông.