(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (Hong Kong) hôm 28/2 đưa tin Thiếu tướng Uông Ngọc, nguyên Cục trưởng Cục Trang thiết bị của Hạm đội Nam Hải thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), đang bị điều tra vì cáo buộc tham nhũng.
Ngày 28/2, Bộ Y tế Honduras cho biết đã ghi nhận trường hợp đầu tiên, là một phụ nữ mang thai, mắc hội chứng Gillain-Barré – một hình thức tự suy giảm hệ thống miễn dịch và có thể liên quan tới virus Zika.
Ngày 28/2, Trung Quốc đã bày tỏ sự nhất trí với Hàn Quốc về tầm quan trọng của việc thực thi đầy đủ các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc mới được đề xuất đối với Triều Tiên sau khi nước này tiến hành vụ thử hạt nhân hồi tháng trước và vụ phóng tên lửa mang vệ tinh mới đây.
(Thanh tra)- Người đứng đầu Ủy ban Chống tham nhũng Palestine cho biết, đã thu hồi được 70 triệu USD trong 5 năm qua. Tuy nhiên, các nhà điều tra của Ủy ban lại thất bại trong việc tìm ra bằng chứng cho những cáo buộc cho rằng hàng trăm triệu USD công quỹ đã bị mất tích.
(Thanh tra)- Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta vừa ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông Philip Tunoi - Thẩm phán Tòa án Tối cao Kenya, đồng thời ra quyết định thành lập một Hội đồng gồm 7 thành viên điều tra vụ hối lộ 2 triệu USD liên quan đến ông Philip Tunoi.
Giới chức sân bay Nepal cho biết một chiếc máy bay cỡ nhỏ chở theo 21 người trên khoang đã mất tích khi đang bay trên một khu vực nhiều đồi núi ở Nepal.
Kênh truyền hình Fox News ngày 23/2 dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết Trung Quốc đã điều các máy bay tiêm kích tới đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, nơi Bắc Kinh trước đó đã triển khai các khẩu đội tên lửa đất đối không.
Trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ ngày 23/2, Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ đã kêu gọi Washington nên bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận bán vũ khí cho Việt Nam nhằm đối phó tốt hơn với việc tăng cường hiện diện quân sự của Trung Quốc tại Biển Đông.
(Thanh tra)- Tròn 2 năm sau khi cuộc cách mạng đảo chính lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych và quyền lực ở Ukraina về tay một chính quyền mới thân phương Tây, thay vì sự thịnh vượng hứa hẹn, đất nước này đã phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng và đặc biệt là, tình trạng tham nhũng tràn lan - vấn đề gây ra cuộc nổi dậy năm 2014 - khiến các nhà phân tích chính trị e ngại một cuộc nổi dậy mới sẽ xảy ra.