Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 28/02/2016 - 17:15
(Thanh tra) - Dịch bệnh Zika đang đe dọa các nước Latin trên diện rộng với tốc độ lây lan nhanh chóng và nguy hiểm hơn so với dịch Ebola.
Một em bé đứng sau tấm băng rôn đang xem những người lính và nhân viên y tế tham gia dọn dẹp đường phố, vườn và nhà cửa - một nỗ lực của thành phố nhằm ngăn chặn sự lây lan của muỗi Aedes aegypti, loài trung gian lây truyền virus Zika, tại thành phố Tegucigalpa, Honduras hôm mùng 6 tháng 2. Ảnh: Reuters
Vì vậy, thông tin về Zika không những thu hút sự chú ý của khu vực mà trên toàn thế giới. Dưới đây là những thông tin cung cấp một cái nhìn tổng quát và ngắn gọn về virus Zika, tác động của nó trên nhiều góc độ khác nhau, bao gồm đặc điểm và sự lây lan của virus, quốc gia bị ảnh hưởng và đề xuất giải pháp phòng chống dịch.
Đặc trưng của virus Zika
Theo tổng hợp từ các bài báo đăng tải từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 13 tháng 2, dịch bệnh đang thách thức các nhà khoa học trên khắp thế giới về mức độ lây nhiễm, phương thức điều trị và phòng, chống.
Virus Zika được lây truyền thông qua muỗi đốt - loại muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết và chikungunya, gây ra những triệu chứng như sốt, phát ban, đau khớp, viêm kết mạc hoặc đau đầu. Triệu chứng ban đầu thường ở mức độ nhẹ, kéo dài vài ngày, không quá nghiêm trọng khiến cho bệnh nhân dễ bỏ qua và không đến kiểm tra tại bệnh viện.
Mặc dù vẫn chưa có liệu có mối liên hệ giữa virus này và bệnh teo não ở sơ sinh và hội chứng Guillain-Barre (triệu chứng hiếm gặp khi hệ miễn dịch của cơ thể tấn công hệ thần kinh, khiến cho các bộ phận chân, tay và phần bên trên cơ thể suy yếu dần, thi thoảng còn xảy ra tê liệt), nhưng sự phát triển của loại virus này vẫn dấy lên nỗi sợ hãi trên khắp các quốc gia, đặc biệt với phụ nữ mang thai.
Ngoài ra, virus Zika còn lây lan qua đường tình dục; thông tin này đã được đăng tải trên các báo gần đây. Dịch bệnh càng nguy hiểm vì chưa có vắc xin hoặc thuốc để điều trị, người dân chỉ tự phòng, chống với sự hỗ trợ của Chính phủ.

Muỗi Aedes aegypti được quan sát trong phòng thí nghiệm Oxitec tại Campinas, Brazil, ngày 2/2/2016. Ảnh: Reuters

Muỗi Aedes aegypti trong phòng thí nghiệm tại Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IAEA) Seibersdorf, Áo, ngày 10 tháng 2 năm 2016. Ảnh: Reuters

Virus Zika hiện hoành hành ở châu Mỹ và ngay cả một số đất nước ở các lục địa khác như Trung Quốc. Theo số liệu mới mất, trong tổng số 31.555 ca nhiễm dịch bệnh thì có 5013 bà mẹ đang mang thai. Số lượng quốc gia phát hiện có dịch bệnh là 30. Căn bệnh này cũng có khả năng “gây ra bệnh teo não ở trẻ mới sinh và hội chứng bệnh thần kinh Guillain-Barre. Sau một tuần số lượng ca mắc Zika tăng 23%, trong đó 57,8% phụ nữ mang thai mắc dịch bệnh này.”Ở Columbia, 500-600 trường hợp nhiễm bệnh được phát hiện trong năm nay. Con số này chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều vì ước tính 80% trường hợp nhiễm bệnh mà không có triệu chứng gì.Khu vực biển Caribbean thuộc Columbia, với hai điểm du lịch nổi tiếng Cartagena và Santa Manta đã xác nhận hơn 12.488 trường hợp nhiễm virus. Bộ trưởng Bộ Y tế Columbia dự đoán sẽ có 600.000 trường hợp nhiễm bệnh trong năm nay.Tác động của dịch bệnh Zika Đối với các quốc gia, virus Zika đang đe dọa cả thế giới vì tốc độ lây lan nhanh và khiến cho người dân không dám đi du lịch. Cuối tháng 1 năm 2016, dịch bệnh lan đến 25 quốc gia. Đến ngày 13 tháng 2 năm 2016, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) báo cáo số lượng quốc gia mắc dịch bệnh này là 34, đặc biệt ở khu vực Nam, Trung Phi và vùng Caribbean. WHO cũng đặc biệt lo ngại dịch bệnh này sắp trở thành tình trạng y tế khẩn cấp quốc tế.Gần đây, Viện Sức khỏe quốc gia Columbia đã thông báo trên 5000 phụ nữ có thai ở Columbia nhiễm dịch bệnh Zika. Nhiều phụ nữ chật vật tìm kiếm các cơ sở phá thai bất chấp các luật nghiêm ngặt về nạo phá thai và tình trạng phá thai bất hợp pháp tràn lan.Đây là thời điểm vô cùng khó khăn cho ngành Du lịch của các quốc gia đối mặt với số lượng lớn người mắc dịch bệnh Zika. Nỗi e ngại mắc bệnh trở thành rào cản khiến du khách hạn chế du lịch đến châu Mỹ Latinh, vùng biển Caribbean... Một khảo sát của Reuters và Ipsos chỉ ra 41% những người biết đến dịch bệnh này nói rằng họ có thể không đi du lịch tại Puerto Rico, Mexico hoặc Nam Mỹ trong 12 tháng tới. Đặc biệt là Tổ chức Du lịch Thế giới (WTO) lo ngại các nền kinh tế Mexico và Peru sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhất nếu virus lây lan khắp châu Mỹ Latin vì ngành Du lịch của cả hai đất nước chiếm gần 9% GDP. Theo nhà phân tích Morgan Stanley: “Mặc dù Columbia có tỷ trọng du lịch trên GDP nhỏ hơn, đất nước này vẫn chủ yếu phụ thuộc vào khách du lịch nước ngoài. Vì vậy doanh thu ngành Du lịch sẽ sụt giảm.”Đối với Rio Olympics 2016Một nhân viên y tế đang xịt thuốc chống muỗi ở Rio de Janeiro. Ảnh: CNNSự kiện thể thao lớn nhất hành tinh Olympics sắp diễn ra ở Rio de Janeiro, Brazil, nơi dịch bệnh Zika đang là mối lo ngại nhất ở thời điểm hiện tại. Các vận động viên và du khách dự định tham dự Olympics rất lo ngại về dịch bệnh Zika. Trong khi các quan chức Brazil thì khẳng định vào ngày 1/2/2016 rằng virus Zika chỉ đe dọa đến phụ nữ có thai. Theo ông Jacques Wagner, Chánh văn phòng Phủ Tổng thống Brazil: “Nếu một phụ nữ có thai bị muỗi mang virus Zika thì mới nguy hiểm. Còn trong trường hợp một người đàn ông hoặc một phụ nữ không có thai, cơ thể họ sẽ phát triển các kháng thể cần thiết để chống lại virus trong 3 - 4 ngày.” Ông còn đặc biệt nhấn mạnh rằng, “Zika thực sự là một vấn đề nghiêm trọng hiện nay, nhưng tôi tin rằng rất nhiều thông tin được đưa ra mang tính phóng đại và kém hiểu biết. Điều này còn đáng sợ hơn bản thân con virus.”Bày tỏ quan ngại về sự kiện lớn này, mới đây WHO cũng chia sẻ quan điểm tích cực: “Brazil sẽ không từ bỏ việc trở thành chủ nhà của Olympic 2016 tại Rio. Nguy cơ mắc virus Zika là khá nhỏ vào tháng 8 bởi đó là thời điểm giữa mùa đông và là khoảng thời gian muỗi ít hoạt động nhất."Giải pháp đề xuấtMặc dù đang rất nỗ lực tìm kiếm nhưng hiện các viện nghiên cứu, các công ty dược phẩm vẫn chưa điều chế được vắc xin hoặc thuốc điều trị. Mọi quốc gia đang cố gắng hết sức để phòng tránh và chống lại loại virus nguy hiểm này. Hàng loạt thí nghiệm tiếp tục được tiến hành để xác định nguồn gốc của dịch bệnh; cũng như tìm ra bằng chứng trả lời câu hỏi liệu virus Zika có phải là nguyên nhân gây ra bệnh đầu nhỏ và Hội chứng Guillain-Barre hay không. Binh sĩ Brazil đang phát tờ rơi thông tin phòng, chống muỗi Aedes aegypti trong Ngày Động viên Quốc gia Không Zika tại ga tàu Trung tâm Rio de Janeiro, ngày 13 tháng 2 năm 2016. Ảnh: ReutersCác Chính phủ đã và đang tiến hành rất nhiều chiến dịch để nâng cao nhận thức của người dân. Một số nước khuyến cáo phụ nữ có thai không nên đến những vùng có dịch bệnh. Chính phủ Anh ban bố thông cáo toàn quốc yêu cầu mọi chuyến bay từ những vùng mắc dịch bệnh phải phun thuốc diệt muỗi trước khi bay đến không phận nước Anh. Chính phủ Brazil tiến hành chiến dịch phòng, chống virus Zika toàn quốc hôm thứ Bảy (ngày 13/2/2016); Tổng thống Dilma Rousseff và các bộ trưởng trực tiếp tới từng hộ gia đình phát tờ rơi cùng với 220.000 binh lính. Vì sự thành công của Olympics, Chính phủ Brazil còn đặc biệt yêu cầu các vận động viên sử dụng thuốc diệt muỗi để tự bảo vệ mình khỏi việc bị muỗi đốt, ngoài ra, Brazil còn tận dụng các kênh truyền thông như các trang web, YouTube để nâng cao hiểu biết về virus Zika. Yêu cầu phun thuốc diệt côn trùng của Chính phủ Anh không gây khó khăn cho các hãng hàng không bởi từ trước, nhiều hãng hàng không Anh thực hiện để bảo vệ hành khách. Ảnh: CNNCác hãng hàng không cũng tích cực chung tay trong chiến dịch bằng cách hoàn trả lại tiền vé của những chuyến bay đến khu vực nhạy cảm nhất hiện nay - Mỹ Latinh. Hãng hàng không của Anh, và của nước láng giềng Iberia, thông báo rằng những hành khách đang mang thai đã đặt vé trước ngày 26 tháng 1 tới Sao Paulo và Rio de Janeiro, Brazil tới thành phố Mexico hoặc Cancun (Mexico), có thể đổi vé, hoãn lịch trình của họ hoặc chọn một điểm đến khác một cách miễn phí. Hãng hàng không của Mĩ sẽ hoàn trả toàn bộ tiền vé cho những người phụ nữ mang thai miễn là họ đưa ra giấy chứng nhận của bác sĩ rằng họ không được phép đi tới các thành phố như: San Salvador (El Salvador), San Pedro Sula và Tegucialpa ở Honduras, thành phố Panama và thành phố Guatemala. Nhiều hãng hàng không khác cũng đưa ra những chương trình hỗ trợ các hành khách đang mang thai có chuyến bay đến các vùng dịch bệnh.Lời kếtCả thế giới đang chung sức trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh Zika. Các Chính phủ, các nhà khoa học và các tổ chức liên quan đang làm hết sức có thể để bảo vệ cộng đồng khỏi dịch bệnh. Trong khi chờ đợi vắc xin ngừa virus, mọi giải pháp tạm thời đều cần thiết, đặc biệt là nâng cao hiểu biết của người dân về Zika, như lời của những tờ rơi tuyên truyền ở Sao Paulo: “Một con muỗi không thể nào mạnh hơn cả một đất nước.” Võ Như Uyên (Tổng hợp)

Virus Zika hiện hoành hành ở châu Mỹ và ngay cả một số đất nước ở các lục địa khác như Trung Quốc. Theo số liệu mới mất, trong tổng số 31.555 ca nhiễm dịch bệnh thì có 5013 bà mẹ đang mang thai. Số lượng quốc gia phát hiện có dịch bệnh là 30. Căn bệnh này cũng có khả năng “gây ra bệnh teo não ở trẻ mới sinh và hội chứng bệnh thần kinh Guillain-Barre. Sau một tuần số lượng ca mắc Zika tăng 23%, trong đó 57,8% phụ nữ mang thai mắc dịch bệnh này.”Ở Columbia, 500-600 trường hợp nhiễm bệnh được phát hiện trong năm nay. Con số này chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều vì ước tính 80% trường hợp nhiễm bệnh mà không có triệu chứng gì.Khu vực biển Caribbean thuộc Columbia, với hai điểm du lịch nổi tiếng Cartagena và Santa Manta đã xác nhận hơn 12.488 trường hợp nhiễm virus. Bộ trưởng Bộ Y tế Columbia dự đoán sẽ có 600.000 trường hợp nhiễm bệnh trong năm nay.Tác động của dịch bệnh Zika Đối với các quốc gia, virus Zika đang đe dọa cả thế giới vì tốc độ lây lan nhanh và khiến cho người dân không dám đi du lịch. Cuối tháng 1 năm 2016, dịch bệnh lan đến 25 quốc gia. Đến ngày 13 tháng 2 năm 2016, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) báo cáo số lượng quốc gia mắc dịch bệnh này là 34, đặc biệt ở khu vực Nam, Trung Phi và vùng Caribbean. WHO cũng đặc biệt lo ngại dịch bệnh này sắp trở thành tình trạng y tế khẩn cấp quốc tế.Gần đây, Viện Sức khỏe quốc gia Columbia đã thông báo trên 5000 phụ nữ có thai ở Columbia nhiễm dịch bệnh Zika. Nhiều phụ nữ chật vật tìm kiếm các cơ sở phá thai bất chấp các luật nghiêm ngặt về nạo phá thai và tình trạng phá thai bất hợp pháp tràn lan.Đây là thời điểm vô cùng khó khăn cho ngành Du lịch của các quốc gia đối mặt với số lượng lớn người mắc dịch bệnh Zika. Nỗi e ngại mắc bệnh trở thành rào cản khiến du khách hạn chế du lịch đến châu Mỹ Latinh, vùng biển Caribbean... Một khảo sát của Reuters và Ipsos chỉ ra 41% những người biết đến dịch bệnh này nói rằng họ có thể không đi du lịch tại Puerto Rico, Mexico hoặc Nam Mỹ trong 12 tháng tới. Đặc biệt là Tổ chức Du lịch Thế giới (WTO) lo ngại các nền kinh tế Mexico và Peru sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhất nếu virus lây lan khắp châu Mỹ Latin vì ngành Du lịch của cả hai đất nước chiếm gần 9% GDP. Theo nhà phân tích Morgan Stanley: “Mặc dù Columbia có tỷ trọng du lịch trên GDP nhỏ hơn, đất nước này vẫn chủ yếu phụ thuộc vào khách du lịch nước ngoài. Vì vậy doanh thu ngành Du lịch sẽ sụt giảm.”Đối với Rio Olympics 2016Một nhân viên y tế đang xịt thuốc chống muỗi ở Rio de Janeiro. Ảnh: CNNSự kiện thể thao lớn nhất hành tinh Olympics sắp diễn ra ở Rio de Janeiro, Brazil, nơi dịch bệnh Zika đang là mối lo ngại nhất ở thời điểm hiện tại. Các vận động viên và du khách dự định tham dự Olympics rất lo ngại về dịch bệnh Zika. Trong khi các quan chức Brazil thì khẳng định vào ngày 1/2/2016 rằng virus Zika chỉ đe dọa đến phụ nữ có thai. Theo ông Jacques Wagner, Chánh văn phòng Phủ Tổng thống Brazil: “Nếu một phụ nữ có thai bị muỗi mang virus Zika thì mới nguy hiểm. Còn trong trường hợp một người đàn ông hoặc một phụ nữ không có thai, cơ thể họ sẽ phát triển các kháng thể cần thiết để chống lại virus trong 3 - 4 ngày.” Ông còn đặc biệt nhấn mạnh rằng, “Zika thực sự là một vấn đề nghiêm trọng hiện nay, nhưng tôi tin rằng rất nhiều thông tin được đưa ra mang tính phóng đại và kém hiểu biết. Điều này còn đáng sợ hơn bản thân con virus.”Bày tỏ quan ngại về sự kiện lớn này, mới đây WHO cũng chia sẻ quan điểm tích cực: “Brazil sẽ không từ bỏ việc trở thành chủ nhà của Olympic 2016 tại Rio. Nguy cơ mắc virus Zika là khá nhỏ vào tháng 8 bởi đó là thời điểm giữa mùa đông và là khoảng thời gian muỗi ít hoạt động nhất."Giải pháp đề xuấtMặc dù đang rất nỗ lực tìm kiếm nhưng hiện các viện nghiên cứu, các công ty dược phẩm vẫn chưa điều chế được vắc xin hoặc thuốc điều trị. Mọi quốc gia đang cố gắng hết sức để phòng tránh và chống lại loại virus nguy hiểm này. Hàng loạt thí nghiệm tiếp tục được tiến hành để xác định nguồn gốc của dịch bệnh; cũng như tìm ra bằng chứng trả lời câu hỏi liệu virus Zika có phải là nguyên nhân gây ra bệnh đầu nhỏ và Hội chứng Guillain-Barre hay không. Binh sĩ Brazil đang phát tờ rơi thông tin phòng, chống muỗi Aedes aegypti trong Ngày Động viên Quốc gia Không Zika tại ga tàu Trung tâm Rio de Janeiro, ngày 13 tháng 2 năm 2016. Ảnh: ReutersCác Chính phủ đã và đang tiến hành rất nhiều chiến dịch để nâng cao nhận thức của người dân. Một số nước khuyến cáo phụ nữ có thai không nên đến những vùng có dịch bệnh. Chính phủ Anh ban bố thông cáo toàn quốc yêu cầu mọi chuyến bay từ những vùng mắc dịch bệnh phải phun thuốc diệt muỗi trước khi bay đến không phận nước Anh. Chính phủ Brazil tiến hành chiến dịch phòng, chống virus Zika toàn quốc hôm thứ Bảy (ngày 13/2/2016); Tổng thống Dilma Rousseff và các bộ trưởng trực tiếp tới từng hộ gia đình phát tờ rơi cùng với 220.000 binh lính. Vì sự thành công của Olympics, Chính phủ Brazil còn đặc biệt yêu cầu các vận động viên sử dụng thuốc diệt muỗi để tự bảo vệ mình khỏi việc bị muỗi đốt, ngoài ra, Brazil còn tận dụng các kênh truyền thông như các trang web, YouTube để nâng cao hiểu biết về virus Zika. Yêu cầu phun thuốc diệt côn trùng của Chính phủ Anh không gây khó khăn cho các hãng hàng không bởi từ trước, nhiều hãng hàng không Anh thực hiện để bảo vệ hành khách. Ảnh: CNNCác hãng hàng không cũng tích cực chung tay trong chiến dịch bằng cách hoàn trả lại tiền vé của những chuyến bay đến khu vực nhạy cảm nhất hiện nay - Mỹ Latinh. Hãng hàng không của Anh, và của nước láng giềng Iberia, thông báo rằng những hành khách đang mang thai đã đặt vé trước ngày 26 tháng 1 tới Sao Paulo và Rio de Janeiro, Brazil tới thành phố Mexico hoặc Cancun (Mexico), có thể đổi vé, hoãn lịch trình của họ hoặc chọn một điểm đến khác một cách miễn phí. Hãng hàng không của Mĩ sẽ hoàn trả toàn bộ tiền vé cho những người phụ nữ mang thai miễn là họ đưa ra giấy chứng nhận của bác sĩ rằng họ không được phép đi tới các thành phố như: San Salvador (El Salvador), San Pedro Sula và Tegucialpa ở Honduras, thành phố Panama và thành phố Guatemala. Nhiều hãng hàng không khác cũng đưa ra những chương trình hỗ trợ các hành khách đang mang thai có chuyến bay đến các vùng dịch bệnh.Lời kếtCả thế giới đang chung sức trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh Zika. Các Chính phủ, các nhà khoa học và các tổ chức liên quan đang làm hết sức có thể để bảo vệ cộng đồng khỏi dịch bệnh. Trong khi chờ đợi vắc xin ngừa virus, mọi giải pháp tạm thời đều cần thiết, đặc biệt là nâng cao hiểu biết của người dân về Zika, như lời của những tờ rơi tuyên truyền ở Sao Paulo: “Một con muỗi không thể nào mạnh hơn cả một đất nước.” Võ Như Uyên (Tổng hợp)

Virus Zika hiện hoành hành ở châu Mỹ và ngay cả một số đất nước ở các lục địa khác như Trung Quốc. Theo số liệu mới mất, trong tổng số 31.555 ca nhiễm dịch bệnh thì có 5013 bà mẹ đang mang thai. Số lượng quốc gia phát hiện có dịch bệnh là 30. Căn bệnh này cũng có khả năng “gây ra bệnh teo não ở trẻ mới sinh và hội chứng bệnh thần kinh Guillain-Barre. Sau một tuần số lượng ca mắc Zika tăng 23%, trong đó 57,8% phụ nữ mang thai mắc dịch bệnh này.”Ở Columbia, 500-600 trường hợp nhiễm bệnh được phát hiện trong năm nay. Con số này chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều vì ước tính 80% trường hợp nhiễm bệnh mà không có triệu chứng gì.Khu vực biển Caribbean thuộc Columbia, với hai điểm du lịch nổi tiếng Cartagena và Santa Manta đã xác nhận hơn 12.488 trường hợp nhiễm virus. Bộ trưởng Bộ Y tế Columbia dự đoán sẽ có 600.000 trường hợp nhiễm bệnh trong năm nay.Tác động của dịch bệnh Zika Đối với các quốc gia, virus Zika đang đe dọa cả thế giới vì tốc độ lây lan nhanh và khiến cho người dân không dám đi du lịch. Cuối tháng 1 năm 2016, dịch bệnh lan đến 25 quốc gia. Đến ngày 13 tháng 2 năm 2016, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) báo cáo số lượng quốc gia mắc dịch bệnh này là 34, đặc biệt ở khu vực Nam, Trung Phi và vùng Caribbean. WHO cũng đặc biệt lo ngại dịch bệnh này sắp trở thành tình trạng y tế khẩn cấp quốc tế.Gần đây, Viện Sức khỏe quốc gia Columbia đã thông báo trên 5000 phụ nữ có thai ở Columbia nhiễm dịch bệnh Zika. Nhiều phụ nữ chật vật tìm kiếm các cơ sở phá thai bất chấp các luật nghiêm ngặt về nạo phá thai và tình trạng phá thai bất hợp pháp tràn lan.Đây là thời điểm vô cùng khó khăn cho ngành Du lịch của các quốc gia đối mặt với số lượng lớn người mắc dịch bệnh Zika. Nỗi e ngại mắc bệnh trở thành rào cản khiến du khách hạn chế du lịch đến châu Mỹ Latinh, vùng biển Caribbean... Một khảo sát của Reuters và Ipsos chỉ ra 41% những người biết đến dịch bệnh này nói rằng họ có thể không đi du lịch tại Puerto Rico, Mexico hoặc Nam Mỹ trong 12 tháng tới. Đặc biệt là Tổ chức Du lịch Thế giới (WTO) lo ngại các nền kinh tế Mexico và Peru sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhất nếu virus lây lan khắp châu Mỹ Latin vì ngành Du lịch của cả hai đất nước chiếm gần 9% GDP. Theo nhà phân tích Morgan Stanley: “Mặc dù Columbia có tỷ trọng du lịch trên GDP nhỏ hơn, đất nước này vẫn chủ yếu phụ thuộc vào khách du lịch nước ngoài. Vì vậy doanh thu ngành Du lịch sẽ sụt giảm.”Đối với Rio Olympics 2016Một nhân viên y tế đang xịt thuốc chống muỗi ở Rio de Janeiro. Ảnh: CNNSự kiện thể thao lớn nhất hành tinh Olympics sắp diễn ra ở Rio de Janeiro, Brazil, nơi dịch bệnh Zika đang là mối lo ngại nhất ở thời điểm hiện tại. Các vận động viên và du khách dự định tham dự Olympics rất lo ngại về dịch bệnh Zika. Trong khi các quan chức Brazil thì khẳng định vào ngày 1/2/2016 rằng virus Zika chỉ đe dọa đến phụ nữ có thai. Theo ông Jacques Wagner, Chánh văn phòng Phủ Tổng thống Brazil: “Nếu một phụ nữ có thai bị muỗi mang virus Zika thì mới nguy hiểm. Còn trong trường hợp một người đàn ông hoặc một phụ nữ không có thai, cơ thể họ sẽ phát triển các kháng thể cần thiết để chống lại virus trong 3 - 4 ngày.” Ông còn đặc biệt nhấn mạnh rằng, “Zika thực sự là một vấn đề nghiêm trọng hiện nay, nhưng tôi tin rằng rất nhiều thông tin được đưa ra mang tính phóng đại và kém hiểu biết. Điều này còn đáng sợ hơn bản thân con virus.”Bày tỏ quan ngại về sự kiện lớn này, mới đây WHO cũng chia sẻ quan điểm tích cực: “Brazil sẽ không từ bỏ việc trở thành chủ nhà của Olympic 2016 tại Rio. Nguy cơ mắc virus Zika là khá nhỏ vào tháng 8 bởi đó là thời điểm giữa mùa đông và là khoảng thời gian muỗi ít hoạt động nhất."Giải pháp đề xuấtMặc dù đang rất nỗ lực tìm kiếm nhưng hiện các viện nghiên cứu, các công ty dược phẩm vẫn chưa điều chế được vắc xin hoặc thuốc điều trị. Mọi quốc gia đang cố gắng hết sức để phòng tránh và chống lại loại virus nguy hiểm này. Hàng loạt thí nghiệm tiếp tục được tiến hành để xác định nguồn gốc của dịch bệnh; cũng như tìm ra bằng chứng trả lời câu hỏi liệu virus Zika có phải là nguyên nhân gây ra bệnh đầu nhỏ và Hội chứng Guillain-Barre hay không. Binh sĩ Brazil đang phát tờ rơi thông tin phòng, chống muỗi Aedes aegypti trong Ngày Động viên Quốc gia Không Zika tại ga tàu Trung tâm Rio de Janeiro, ngày 13 tháng 2 năm 2016. Ảnh: ReutersCác Chính phủ đã và đang tiến hành rất nhiều chiến dịch để nâng cao nhận thức của người dân. Một số nước khuyến cáo phụ nữ có thai không nên đến những vùng có dịch bệnh. Chính phủ Anh ban bố thông cáo toàn quốc yêu cầu mọi chuyến bay từ những vùng mắc dịch bệnh phải phun thuốc diệt muỗi trước khi bay đến không phận nước Anh. Chính phủ Brazil tiến hành chiến dịch phòng, chống virus Zika toàn quốc hôm thứ Bảy (ngày 13/2/2016); Tổng thống Dilma Rousseff và các bộ trưởng trực tiếp tới từng hộ gia đình phát tờ rơi cùng với 220.000 binh lính. Vì sự thành công của Olympics, Chính phủ Brazil còn đặc biệt yêu cầu các vận động viên sử dụng thuốc diệt muỗi để tự bảo vệ mình khỏi việc bị muỗi đốt, ngoài ra, Brazil còn tận dụng các kênh truyền thông như các trang web, YouTube để nâng cao hiểu biết về virus Zika. Yêu cầu phun thuốc diệt côn trùng của Chính phủ Anh không gây khó khăn cho các hãng hàng không bởi từ trước, nhiều hãng hàng không Anh thực hiện để bảo vệ hành khách. Ảnh: CNNCác hãng hàng không cũng tích cực chung tay trong chiến dịch bằng cách hoàn trả lại tiền vé của những chuyến bay đến khu vực nhạy cảm nhất hiện nay - Mỹ Latinh. Hãng hàng không của Anh, và của nước láng giềng Iberia, thông báo rằng những hành khách đang mang thai đã đặt vé trước ngày 26 tháng 1 tới Sao Paulo và Rio de Janeiro, Brazil tới thành phố Mexico hoặc Cancun (Mexico), có thể đổi vé, hoãn lịch trình của họ hoặc chọn một điểm đến khác một cách miễn phí. Hãng hàng không của Mĩ sẽ hoàn trả toàn bộ tiền vé cho những người phụ nữ mang thai miễn là họ đưa ra giấy chứng nhận của bác sĩ rằng họ không được phép đi tới các thành phố như: San Salvador (El Salvador), San Pedro Sula và Tegucialpa ở Honduras, thành phố Panama và thành phố Guatemala. Nhiều hãng hàng không khác cũng đưa ra những chương trình hỗ trợ các hành khách đang mang thai có chuyến bay đến các vùng dịch bệnh.Lời kếtCả thế giới đang chung sức trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh Zika. Các Chính phủ, các nhà khoa học và các tổ chức liên quan đang làm hết sức có thể để bảo vệ cộng đồng khỏi dịch bệnh. Trong khi chờ đợi vắc xin ngừa virus, mọi giải pháp tạm thời đều cần thiết, đặc biệt là nâng cao hiểu biết của người dân về Zika, như lời của những tờ rơi tuyên truyền ở Sao Paulo: “Một con muỗi không thể nào mạnh hơn cả một đất nước.” Võ Như Uyên (Tổng hợp)

Virus Zika hiện hoành hành ở châu Mỹ và ngay cả một số đất nước ở các lục địa khác như Trung Quốc. Theo số liệu mới mất, trong tổng số 31.555 ca nhiễm dịch bệnh thì có 5013 bà mẹ đang mang thai. Số lượng quốc gia phát hiện có dịch bệnh là 30. Căn bệnh này cũng có khả năng “gây ra bệnh teo não ở trẻ mới sinh và hội chứng bệnh thần kinh Guillain-Barre. Sau một tuần số lượng ca mắc Zika tăng 23%, trong đó 57,8% phụ nữ mang thai mắc dịch bệnh này.”Ở Columbia, 500-600 trường hợp nhiễm bệnh được phát hiện trong năm nay. Con số này chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều vì ước tính 80% trường hợp nhiễm bệnh mà không có triệu chứng gì.Khu vực biển Caribbean thuộc Columbia, với hai điểm du lịch nổi tiếng Cartagena và Santa Manta đã xác nhận hơn 12.488 trường hợp nhiễm virus. Bộ trưởng Bộ Y tế Columbia dự đoán sẽ có 600.000 trường hợp nhiễm bệnh trong năm nay.Tác động của dịch bệnh Zika Đối với các quốc gia, virus Zika đang đe dọa cả thế giới vì tốc độ lây lan nhanh và khiến cho người dân không dám đi du lịch. Cuối tháng 1 năm 2016, dịch bệnh lan đến 25 quốc gia. Đến ngày 13 tháng 2 năm 2016, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) báo cáo số lượng quốc gia mắc dịch bệnh này là 34, đặc biệt ở khu vực Nam, Trung Phi và vùng Caribbean. WHO cũng đặc biệt lo ngại dịch bệnh này sắp trở thành tình trạng y tế khẩn cấp quốc tế.Gần đây, Viện Sức khỏe quốc gia Columbia đã thông báo trên 5000 phụ nữ có thai ở Columbia nhiễm dịch bệnh Zika. Nhiều phụ nữ chật vật tìm kiếm các cơ sở phá thai bất chấp các luật nghiêm ngặt về nạo phá thai và tình trạng phá thai bất hợp pháp tràn lan.Đây là thời điểm vô cùng khó khăn cho ngành Du lịch của các quốc gia đối mặt với số lượng lớn người mắc dịch bệnh Zika. Nỗi e ngại mắc bệnh trở thành rào cản khiến du khách hạn chế du lịch đến châu Mỹ Latinh, vùng biển Caribbean... Một khảo sát của Reuters và Ipsos chỉ ra 41% những người biết đến dịch bệnh này nói rằng họ có thể không đi du lịch tại Puerto Rico, Mexico hoặc Nam Mỹ trong 12 tháng tới. Đặc biệt là Tổ chức Du lịch Thế giới (WTO) lo ngại các nền kinh tế Mexico và Peru sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhất nếu virus lây lan khắp châu Mỹ Latin vì ngành Du lịch của cả hai đất nước chiếm gần 9% GDP. Theo nhà phân tích Morgan Stanley: “Mặc dù Columbia có tỷ trọng du lịch trên GDP nhỏ hơn, đất nước này vẫn chủ yếu phụ thuộc vào khách du lịch nước ngoài. Vì vậy doanh thu ngành Du lịch sẽ sụt giảm.”Đối với Rio Olympics 2016Một nhân viên y tế đang xịt thuốc chống muỗi ở Rio de Janeiro. Ảnh: CNNSự kiện thể thao lớn nhất hành tinh Olympics sắp diễn ra ở Rio de Janeiro, Brazil, nơi dịch bệnh Zika đang là mối lo ngại nhất ở thời điểm hiện tại. Các vận động viên và du khách dự định tham dự Olympics rất lo ngại về dịch bệnh Zika. Trong khi các quan chức Brazil thì khẳng định vào ngày 1/2/2016 rằng virus Zika chỉ đe dọa đến phụ nữ có thai. Theo ông Jacques Wagner, Chánh văn phòng Phủ Tổng thống Brazil: “Nếu một phụ nữ có thai bị muỗi mang virus Zika thì mới nguy hiểm. Còn trong trường hợp một người đàn ông hoặc một phụ nữ không có thai, cơ thể họ sẽ phát triển các kháng thể cần thiết để chống lại virus trong 3 - 4 ngày.” Ông còn đặc biệt nhấn mạnh rằng, “Zika thực sự là một vấn đề nghiêm trọng hiện nay, nhưng tôi tin rằng rất nhiều thông tin được đưa ra mang tính phóng đại và kém hiểu biết. Điều này còn đáng sợ hơn bản thân con virus.”Bày tỏ quan ngại về sự kiện lớn này, mới đây WHO cũng chia sẻ quan điểm tích cực: “Brazil sẽ không từ bỏ việc trở thành chủ nhà của Olympic 2016 tại Rio. Nguy cơ mắc virus Zika là khá nhỏ vào tháng 8 bởi đó là thời điểm giữa mùa đông và là khoảng thời gian muỗi ít hoạt động nhất."Giải pháp đề xuấtMặc dù đang rất nỗ lực tìm kiếm nhưng hiện các viện nghiên cứu, các công ty dược phẩm vẫn chưa điều chế được vắc xin hoặc thuốc điều trị. Mọi quốc gia đang cố gắng hết sức để phòng tránh và chống lại loại virus nguy hiểm này. Hàng loạt thí nghiệm tiếp tục được tiến hành để xác định nguồn gốc của dịch bệnh; cũng như tìm ra bằng chứng trả lời câu hỏi liệu virus Zika có phải là nguyên nhân gây ra bệnh đầu nhỏ và Hội chứng Guillain-Barre hay không. Binh sĩ Brazil đang phát tờ rơi thông tin phòng, chống muỗi Aedes aegypti trong Ngày Động viên Quốc gia Không Zika tại ga tàu Trung tâm Rio de Janeiro, ngày 13 tháng 2 năm 2016. Ảnh: ReutersCác Chính phủ đã và đang tiến hành rất nhiều chiến dịch để nâng cao nhận thức của người dân. Một số nước khuyến cáo phụ nữ có thai không nên đến những vùng có dịch bệnh. Chính phủ Anh ban bố thông cáo toàn quốc yêu cầu mọi chuyến bay từ những vùng mắc dịch bệnh phải phun thuốc diệt muỗi trước khi bay đến không phận nước Anh. Chính phủ Brazil tiến hành chiến dịch phòng, chống virus Zika toàn quốc hôm thứ Bảy (ngày 13/2/2016); Tổng thống Dilma Rousseff và các bộ trưởng trực tiếp tới từng hộ gia đình phát tờ rơi cùng với 220.000 binh lính. Vì sự thành công của Olympics, Chính phủ Brazil còn đặc biệt yêu cầu các vận động viên sử dụng thuốc diệt muỗi để tự bảo vệ mình khỏi việc bị muỗi đốt, ngoài ra, Brazil còn tận dụng các kênh truyền thông như các trang web, YouTube để nâng cao hiểu biết về virus Zika. Yêu cầu phun thuốc diệt côn trùng của Chính phủ Anh không gây khó khăn cho các hãng hàng không bởi từ trước, nhiều hãng hàng không Anh thực hiện để bảo vệ hành khách. Ảnh: CNNCác hãng hàng không cũng tích cực chung tay trong chiến dịch bằng cách hoàn trả lại tiền vé của những chuyến bay đến khu vực nhạy cảm nhất hiện nay - Mỹ Latinh. Hãng hàng không của Anh, và của nước láng giềng Iberia, thông báo rằng những hành khách đang mang thai đã đặt vé trước ngày 26 tháng 1 tới Sao Paulo và Rio de Janeiro, Brazil tới thành phố Mexico hoặc Cancun (Mexico), có thể đổi vé, hoãn lịch trình của họ hoặc chọn một điểm đến khác một cách miễn phí. Hãng hàng không của Mĩ sẽ hoàn trả toàn bộ tiền vé cho những người phụ nữ mang thai miễn là họ đưa ra giấy chứng nhận của bác sĩ rằng họ không được phép đi tới các thành phố như: San Salvador (El Salvador), San Pedro Sula và Tegucialpa ở Honduras, thành phố Panama và thành phố Guatemala. Nhiều hãng hàng không khác cũng đưa ra những chương trình hỗ trợ các hành khách đang mang thai có chuyến bay đến các vùng dịch bệnh.Lời kếtCả thế giới đang chung sức trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh Zika. Các Chính phủ, các nhà khoa học và các tổ chức liên quan đang làm hết sức có thể để bảo vệ cộng đồng khỏi dịch bệnh. Trong khi chờ đợi vắc xin ngừa virus, mọi giải pháp tạm thời đều cần thiết, đặc biệt là nâng cao hiểu biết của người dân về Zika, như lời của những tờ rơi tuyên truyền ở Sao Paulo: “Một con muỗi không thể nào mạnh hơn cả một đất nước.” Võ Như Uyên (Tổng hợp)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Cảnh Nhật
B.S
B.S
Lê Hữu Chính
Văn Thanh
Thanh Lương
B.S
Thu Huyền
Đông Hà - Thanh Hoa - Chính Bình
Đông Hà
Đan Quế