Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 20/11/2017 - 08:28
Một số nguồn tin thân cận của Tổng thống Robert Mugabe cho biết nhà lãnh đạo Zimbabwe đã tuyệt thực để phản đối việc quân đội quản thúc và ông cũng tuyên bố sẽ không từ chức bất chấp mọi sức ép.
Tổng thống Robert Mugabe (Ảnh: AFP)
Dailymail dẫn nguồn tin từ các thành viên trong gia đình Tổng thống Robert Mugabe cho biết nhà lãnh đạo 93 tuổi của Zimbabwe đã không ăn bất kỳ thứ gì kể từ hôm 18/11 trong lúc ông bị quân đội quản thúc và giam lỏng tại nhà riêng. Đây được cho là một kế hoạch có tính toán của Tổng thống Mugabe.
Một quan chức thuộc đảng cầm quyền Zanu-PF xác nhận với Dailymail rằng Tổng thống Mugabe cũng từ chối nói chuyện nhằm thể hiện sự phản kháng của mình.
“Ông ta đã thử rất nhiều chiêu bài khác nhau. Tuyệt thực, dọa dẫm và không nói chuyện”, quan chức Zimbabwe giấu tên cho biết.
Trước đó, cháu trai của Tổng thống Mugabe, Patrick Zhuwao, cho biết nhà lãnh đạo ZImbabwe đã tuyên bố “sẵn sàng chết vì những điều ông cho là đúng”.
Hôm qua 19/11, trong một tuyên bố đưa ra sau phiên họp đặc biệt của Ủy ban trung ương đảng ZANU-PF, Tổng thống Mugabe chính thức bị bãi nhiệm chức danh lãnh đạo đảng và buộc phải từ chức trước trưa ngày 20/11, chấm dứt 37 năm cầm quyền tại Zimbabwe.
Tuy nhiên, bất chấp sức ép từ quân đội và đảng cầm quyền, trong bài phát biểu trên truyền hình vào đêm qua, Tổng thống Mugabe khẳng định ông vẫn là người nắm quyền lực và không nhắc tới ý định từ chức. Ông cũng cam kết sẽ chủ trì đại hội của đảng ZANU-PF vào tháng tới.
Trước đó, quân đội Zimbabwe rạng sáng 15/11 đã tiến hành một cuộc chính biến khi điều hàng loạt xe tăng đến thủ đô Harare, tước vũ khí của cảnh sát, chiếm đóng đài truyền hình quốc gia và quản thúc vợ chồng Tổng thống Mugabe. Tuy vậy, quân đội Zimbabwe vẫn khẳng định đây không phải một cuộc đảo chính mà tuyên bố rằng họ muốn trừng phạt những kẻ phạm tội xung quanh Tổng thống Mugabe.
Theo Thành Đạt/Dân Trí
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) vào lúc 10 giờ 21 phút (giờ địa phương) ngày 25/12 cho biết, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã không tuân thủ lệnh triệu tập của cơ quan điều tra chống tham nhũng. Đây là lần thứ hai ông từ chối yêu cầu từ cơ quan này.
Hoài Phương
(Thanh tra) - Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã công nhận tiến bộ của Ukraine trong việc tăng cường liêm chính công và công bố đánh giá tương ứng cho giai đoạn 2023-2024.
Đức Anh
Hoài Phương
Ngọc Anh
Hoài Phương
Ngọc Anh
Nhóm PV A lô Thanh tra
Nam Dũng
Trần Lê
Phương Anh
TK
Nam Dũng
Nguyễn Điểm
TC
Thành Công
Cảnh Nhật
Cảnh Nhật
Cao Huân