Theo dõi Báo Thanh tra trên
Phú Đức
Thứ ba, 18/08/2026 - 20:53
(Thanh tra) - Chiều 18/8, tại Trường Đại học Nam Cần Thơ, lễ công bố, ra mắt Viện Nghiên cứu Robot và Trí tuệ nhân tạo DNC và Công ty Cổ phần Công nghệ số và Đổi mới sáng tạo Đại học Nam Cần Thơ, được tổ chức với sự tham dự của ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.
Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, tặng hoa chúc mừng Viện Nghiên cứu Robot và Trí tuệ nhân tạo DNC. Ảnh: Phú Đức
Trước đó, Hội đồng trường ban hành Quyết định số 218/QĐ-CTHĐT-ĐHNCT ngày 7/8/2026 thành lập Viện Nghiên cứu Robot và Trí tuệ nhân tạo DNC, tên tiếng Anh DNC Institute of Robotics and Artificial Intelligence, viết tắt DNC-IRAI.
Điểm đáng chú ý không nằm ở việc có thêm một viện nghiên cứu, mà ở mục tiêu được lượng hóa khá rõ: DNC-IRAI hướng tới trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ robot, trí tuệ nhân tạo; tập trung vào thị trường ngách có tính ứng dụng cao, tiến tới tự chủ chế tạo robot tích hợp AI với hơn 60% nội địa hóa vào năm 2029.
Theo định hướng, nghiên cứu sẽ tập trung vào những bài toán sát nhu cầu của Đồng bằng sông Cửu Long như nông nghiệp thông minh, thiết bị và robot hỗ trợ y tế, tự động hóa sản xuất - dịch vụ, bản đồ số, bản sao số và du lịch 3D. Đây là cách tiếp cận đặt công nghệ trước yêu cầu giải quyết bài toán thực tế, thay vì chỉ dừng ở công bố khoa học.
Viện có 4 tổ chuyên môn, gồm Tổ robot, Tổ trí tuệ nhân tạo, Tổ BIM/GIS/bản sao số và Tổ truyền thông và dịch vụ. Không gian làm việc gồm 1 văn phòng viện, 3 phòng thí nghiệm và 1 nhà xưởng. Hai nhánh chiến lược được xác định là phát triển robot bánh lốp dáng người tích hợp AI và ứng dụng robot tích hợp AI trong thu thập dữ liệu phục vụ bản đồ số, bản sao số.
Lộ trình cũng được đặt theo từng nấc. Năm 2026 thành lập viện và tổ chức huấn luyện cơ bản đội ngũ chuyên môn; năm 2027, 2028 làm chủ các nền tảng robot và AI mã nguồn mở cốt lõi. Đến năm 2029, viện đặt mục tiêu tự chủ thiết kế kiểu dáng, chế tạo khung vỏ cơ khí, mạch điều khiển, tích hợp AI nội địa, tỷ lệ nội địa hóa đạt trên 60%. Năm 2030 sẽ thương mại hóa robot tích hợp AI cho hệ sinh thái DNC và thị trường cả nước; sau 2030 xem xét phối hợp doanh nghiệp sản xuất robot theo quy trình công nghiệp.
Nếu viện đảm nhiệm nghiên cứu, Công ty Cổ phần Công nghệ số và Đổi mới sáng tạo Đại học Nam Cần Thơ được xác định là mắt xích đưa công nghệ ra thị trường. Công ty đăng ký thành lập mới ngày 20/7/2026, hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, hạch toán độc lập, có vốn điều lệ 10 tỷ đồng; ông Nguyễn Trí Đức là Tổng Giám đốc.
Các lĩnh vực trọng tâm gồm trí tuệ nhân tạo, robot, tự động hóa, phần mềm, dữ liệu, BIM/GIS, bản sao số, chuyển đổi số và giải pháp công nghệ phục vụ giáo dục, y tế, sản xuất, đời sống. Công ty sẽ tiếp nhận bài toán từ doanh nghiệp, phát triển sản phẩm, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.
Mô hình này tạo một đường đi tương đối rõ cho sản phẩm khoa học: Đào tạo – Nghiên cứu – Phát triển công nghệ – Thử nghiệm – Chuyển giao – Thương mại hóa. Sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh cũng được đặt vào chuỗi này thông qua phòng thí nghiệm, dự án công nghệ và hoạt động nghiên cứu thực tế.

TS Nguyễn Văn Quang, Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ phát biểu tại lễ ra mắt Viện Nghiên cứu Robot và Trí tuệ nhân tạo DNC. Ảnh: Phú Đức
Phát biểu tại lễ ra mắt, TS Nguyễn Văn Quang, Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ nhấn mạnh, trong thời đại trí tuệ nhân tạo và công nghệ số phát triển mạnh, trường đại học không chỉ đào tạo nguồn nhân lực mà phải tạo ra tri thức, phát triển công nghệ và đưa công nghệ vào cuộc sống.
Theo ông Nguyễn Văn Quang, nhà trường xác định rõ: “Nghiên cứu phải gắn với thực tiễn. Công nghệ phải tạo ra sản phẩm. Và sản phẩm phải tạo ra giá trị cho xã hội.” Đó cũng là yêu cầu đặt ra đối với viện và công ty ngay từ những ngày đầu là phải tập trung vào sản phẩm có giá trị thực tiễn, chủ động kết nối doanh nghiệp, nhà khoa học và các đối tác.
Với cách tổ chức này, giá trị của Viện Nghiên cứu Robot và Trí tuệ nhân tạo DNC sẽ không chỉ được nhìn qua số đề tài hay phòng thí nghiệm. Bài toán lớn hơn là khả năng biến tri thức thành công nghệ, biến công nghệ thành sản phẩm và đưa sản phẩm vào đời sống. Nếu chuỗi liên kết đó vận hành hiệu quả, đây có thể trở thành một kênh kết nối giữa đại học, doanh nghiệp và thị trường công nghệ, góp thêm năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo cho Cần Thơ và Đồng bằng sông Cửu Long.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều 18/8, tại Trường Đại học Nam Cần Thơ, lễ công bố, ra mắt Viện Nghiên cứu Robot và Trí tuệ nhân tạo DNC và Công ty Cổ phần Công nghệ số và Đổi mới sáng tạo Đại học Nam Cần Thơ, được tổ chức với sự tham dự của ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.
Phú Đức
(Thanh tra) - Sau một năm quyết liệt triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số”, Thanh tra tỉnh Phú Thọ đã tạo nên bước chuyển mình căn bản, toàn diện trong toàn bộ hoạt động chuyên môn, đưa 100% cán bộ, công chức làm chủ công nghệ số và ứng dụng hiệu quả các phần mềm chuyên ngành vào thực tiễn.
Trần Kiên
B.S
Cảnh Nhật
Trần Quý
Nguyễn Thanh
Dương Nguyễn
Phú Đức
Thu Huyền
T.Vân
T.Vân
PV
Thanh Lương
Thanh Lương
Trần Kiên
Trí Vũ
Hương Giang
Văn Thanh