Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 16/11/2017 - 20:31
Trong suốt 37 năm cầm quyền, ông Mugabe được tin là đã tích trữ khối tài sản khổng lồ.
Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe
Thời gian nắm giữ chức Tổng thống Zimbabwe của Robert Mugabe, 93 tuổi, có thể sắp chấm dứt khi ông bị quân đội Zimbabwe quản thúc sáng ngày 15.11.
Theo tờ Metro của Anh, nhiều thập kỷ cầm quyền đã giúp ông Mugabe tích trữ tài sản giống nhiều nhà độc tài khác như Muammar Gaddafi của Libya.
Nhưng người đàn ông 93 tuổi này có tài sản trị giá bao nhiêu và ông đã tiêu tiền như thế nào?
Theo Metro, ông Mugabe được tin là sở hữu tài sản ròng lên tới 10 triệu USD (khoảng 227 tỷ đồng), phần lớn nhờ vào ngành khai thác kim cương của nước này. Mugabe nắm chức thủ tướng vào năm 1980, sau đó là tổng thống. Tính đến nay ông đã cầm quyền được 37 năm.

Ông Mugabe được tin là sở hữu tài sản ròng lên tới 10 triệu USD (khoảng 227 tỷ đồng)
Vì giàu có, Mugabe đã có thể chi tiêu “mạnh tay” ở nước ngoài. Ông sở hữu một biệt thự trị giá 4 triệu USD (91 tỷ đồng) ở Hồng Kông, được mua vào năm 2013. Còn biệt thự ở thủ đô Harare của ông khổng lồ đến mức có hơn 25 phòng ngủ.
Mugabe cũng sở hữu Cung điện Hamilton ở Sussex, nước Anh với chi phí 40 triệu USD (909 tỷ đồng) nhưng bỏ hoang.
Báo Anh cho biết Tổng thống Zimbabwe cũng sở hữu một chiếc Mercedes Benz S600L, một chiếc Rolls Royce của nhà nước và công ty Kim cương hợp nhất Zimbabwe (the Zimbabwe Consolidated Diamond Co).
Theo T.My (Dân Việt)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Đan Quế
Dương Nguyễn
Phú Đức
Thu Huyền
T.Vân
T.Vân
Hải Hà
Văn Thanh
PV
Thanh Lương
Thanh Lương
Trần Kiên