Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hải Hà
Thứ ba, 18/08/2026 - 20:21
(Thanh tra) - Năm học mới đang cận kề, nhưng tại các cửa hàng bàn lẻ ở nhiều địa phương, câu chuyện thiếu sách giáo khoa lại xảy ra. Trước thực tế này, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam đã lý giải nguyên nhân và khẳng định, cung cấp đầy đủ sách giáo khoa cho học sinh trước thềm năm học mới.
Tại một số nhà sách trên địa bàn Hà Nội có hiện tượng thiếu sách giáo khoa. Ảnh: HH
Cung ứng sách giáo khoa vượt xa năm học trước
Từ năm học mới này, cả nước dùng chung một bộ sách giáo khoa, thay vì nhiều bộ như trước.
Cuối năm ngoái, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn làm bộ sách thống nhất trong toàn quốc.
Đến thời điểm hiện tại - chỉ còn vài tuần nữa là tiếng trống khai trường vang lên, nhưng tại nhiều nhà sách lớn nhỏ trên địa bàn Hà Nội, TPHCM, nhiều phụ huynh phải tất tả tìm mua sách giáo khoa.
Anh Lê Văn Quân (phường Hà Đông, Hà Nội) có con học lớp 6 cho biết: Tôi đi làm về là tất tả chạy qua 3 nhà sách nhưng vẫn chưa gom đủ bộ. Nhiều cửa hàng báo chỉ còn sách lẻ. Cứ ngỡ mua nguyên bộ sẽ dễ dàng hơn phải nhặt từng cuốn sách lẻ, ai ngờ cũng chầy chật không kém.
"Ở nhà sách đầu tiên trên phố Tây Sơn, nhân viên báo thiếu sách Tiếng Anh và Giáo dục công dân. Sang nhà sách thứ hai ở đường Nguyễn Trãi thì lại hết sạch sách Âm nhạc và Mỹ thuật. Phải đến nhà sách thứ 3 ở khu vực Hà Đông, tôi mới "săn" đủ những cuốn cuối cùng”, anh Quân chia sẻ.
Lý giải việc thiếu sách cục bộ tại một số cửa hàng bán lẻ, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, dù lượng sách in và cung ứng đã vượt nhiều so với cùng kỳ năm trước, một số khách hàng vẫn khó mua sách lẻ tại cửa hàng vì một số nguyên nhân.
Thứ nhất, nhiều phụ huynh mua thêm bộ sách giáo khoa để tại lớp, giúp con không phải mang cặp sách nặng, hoặc muốn trang bị sách sớm để học sinh tham khảo trước năm học, dẫn đến nhu cầu tại cửa hàng bán lẻ tăng đột biến trong giai đoạn cuối tháng 7, đầu tháng 8.
Thứ hai, một số trường học chưa đặt mua sách tập trung qua các đơn vị phát hành của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam để chờ đợi chính sách miễn phí, khiến học sinh không nhận được sách từ trường mà phải tự mua lẻ, gây tâm lý hoang mang và áp lực lên hệ thống bán lẻ.
Thứ ba, phụ huynh thiếu thông tin cập nhật về việc sử dụng sách giáo khoa năm học 2026-2027, dẫn đến việc không tiếp nhận các sách giáo khoa có logo bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.
Thậm chí, có trường hợp dù đã mua nhưng vẫn nhất quyết đòi trả lại vì lầm tưởng sách không dùng được.
Thứ tư, người mua chưa nắm bắt thông tin về nội dung điều chỉnh trực tuyến. Một số tên sách có các nội dung cập nhật, điều chỉnh đã được thông báo trên trang điện tử taphuan.nxbgd.vn. Tuy nhiên, do chưa nắm được thông tin này, một số khách hàng từ chối mua sách khi thấy thông tin trong sách giấy chưa được chỉnh sửa in ấn trực tiếp.
Thứ năm, khách hàng có thể gặp khó khăn khi tìm mua tại các nhà sách không thuộc hệ thống của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam do không phải cửa hàng nào cũng nhập sách giao khoa để bán.

Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống được chọn làm bộ sách thống nhất trong toàn quốc. Ảnh: HH
Cam kết đủ sách giáo khoa trước ngày khai giảng
Từ những lý do trên nên mấy ngày gần đây phụ huynh và học sinh đã phải đổ dồn mua sách giáo khoa tại các cửa hàng bán lẻ, ngoài hệ thống Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, dẫn đến hiện tượng thiếu đầu sách, không đủ bộ.
Giải quyết bài toán trên, thông tin tới Báo Thanh tra, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, đã tích cực triển khai các chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về cung ứng đầy đủ sách giáo khoa cho học sinh trước ngày khai giảng.
Đến ngày 15/8, đơn vị đã đáp ứng đầy đủ và vượt nhu cầu đặt hàng của các trường và địa phương, toàn bộ hệ thống đã cung ứng ra thị trường 220 triệu bản sách giáo khoa và 76 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo khác theo nhu cầu học sinh.
“Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam cam kết cung cấp đầy đủ sách giáo khoa, sách bài tập cho học sinh phục vụ năm học mới”, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam khẳng định.
Đồng thời cho biết thêm, hiện nay, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam đã và đang triển khai in bổ sung khoảng 9 triệu bản sách giáo khoa và khoảng 300 bản sách bài tập dự phòng bảo đảm an ninh, an toàn sách giáo khoa, phục vụ bão lũ và phát sinh nhu cầu trang bị sách cho thư viện, tặng sách của các địa phương.
Đáng chú ý, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam thông tin, hiện nay, khi có đăng ký mua sách, các cửa hàng Sách thiết bị giáo dục của các Công ty Phát hành Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, Công ty Sách thiết bị trường học địa phương sẽ chuẩn bị đầy đủ sách giáo, sách bài tập các môn học, cấp, lớp.
Danh sách cửa hàng phụ huynh, học sinh có thể mua sách tại địa chỉ: https://www.nxbgd.vn/bai-viet/danh-sach-cac-cua-hang-cung-ung-sach-giao-khoa-phuc-vu-nam-hoc-2026-2027-trong-he-thong-cua-nxbgdvn
Tiết kiệm, chống lãng phí sách giáo khoa
Để thuận lợi cho việc tìm mua sách giáo khoa, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam khuyến nghị, thầy cô, phụ huynh và các em học sinh có thể liên hệ với Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam qua các kênh:
Hộp thư điện tử: tuyentruyen@nxbgd.vn
Fanpage chính thức: https://www.facebook.com/nxbgdvn.veph
Ngoài ra, học sinh và giáo viên có thể tra cứu, khai thác và sử dụng sách giáo khoa điện tử hoàn toàn miễn phí trên trang web taphuan.nxbgdvn.vn để chủ động cập nhật kiến thức, tham khảo nội dung và phục vụ công tác học tập, giảng dạy.
Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam khuyến khích các em học sinh tận dụng sách giáo khoa của bộ Kết nối tri thức với cuộc sống (nếu được người dùng năm học trước tặng lại hoặc giữ gìn tốt) nhằm giảm áp lực phát hành, đồng thời nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí sách giáo khoa.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Năm học mới đang cận kề, nhưng tại các cửa hàng bàn lẻ ở nhiều địa phương, câu chuyện thiếu sách giáo khoa lại xảy ra. Trước thực tế này, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam đã lý giải nguyên nhân và khẳng định, cung cấp đầy đủ sách giáo khoa cho học sinh trước thềm năm học mới.
Hải Hà
(Thanh tra) - Tỉnh Lai Châu tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, đồng thời chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ để bước vào năm học mới 2026 - 2027 thuận lợi.
B.S
Phú Đức
Hải Hà
Văn Thanh
Minh Tân
Dương Nguyễn
Phú Đức
Thu Huyền
T.Vân
T.Vân
Hải Hà
Văn Thanh
PV
Thanh Lương
Thanh Lương
Trần Kiên
Trí Vũ