Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 14/08/2013 - 11:18
(Thanh tra) - Trong bài phát biểu trên truyền hình hôm qua, 13/8, Tổng thống Venezuela Nicholas Maduro đã kêu gọi những người ủng bỏ phiếu cho quyền thay đổi luật pháp nhằm đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng.
Tổng thống Venezuela Nicholas Maduro
Ông Nicholas Maduro từng làm Bộ trưởng Bộ ngoại giao kiêm Phó Tổng thống vào năm 2012.
Sau khi ông Chavez bị bệnh ung thư tái phát và qua đời, ông Maduro đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Venezuela với 50,7% số phiếu bầu.
Sau khi nhậm chức, ông Maduro đã phải vật lộn với tình hình tăng trưởng kinh tế chậm và lạm phát gia tăng trong khi cố gắng áp đặt quyền kiểm soát lên các tổ chức liên khu vực mà ông thừa hưởng từ ông Chavez.
Mới đây, ông Maduro đã cho bắt giữ một số quan chức cấp cao tại các doanh nghiệp và các tổ chức Nhà nước như là bước đi đầu tiên trong chiến dịch chống tham nhũng. Đặc biệt, 5 người trong số bị bắt đã bị buộc tội biển thủ ngân sách từ Quỹ Hỗ trợ phát triển Trung Quốc với số tiền lên đến 84.000.000 USD.
Tuy nhiên, cố gắng của ông Maduro chưa đạt được hiệu quả như mong đợi khi mà các đối tượng này đã được thả ra sau khi xác định thuộc hàng “cá lớn” và có mối quan hệ chính trị mật thiết.
Trước tình hình trên, trong một bài phát biểu trên truyền hình, ông Maduro tuyên bố: “Chống tham nhũng là khẩn cấp đối với quốc gia này. Và tôi sẽ yêu cầu Quốc hội một số quyền hạn đặc biệt để thay đổi luật pháp. Nếu phải thay đổi tất cả các điều luật để đối đầu với tham nhũng, tôi cũng sẽ làm”.
Để có quyền hạn trên, ông Maduro phải có phiếu bầu của 99 đại biểu. Đảng Xã hội cầm quyền của ông Maduro hiện chiếm 98 chỗ trong Quốc hội, vì vậy ông chỉ cần thêm sự ủng hộ của một nhà lập pháp nữa.
Theo số liệu mới nhất, Tổ chức Minh bạch Quốc tế hiện xếp Venezuela là quốc gia xếp thứ 9 trong các quốc gia tham nhũng nhất thế giới.
Việt Minh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Thái Hải
Minh Tân
Bảo San
Bảo San
TS.Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP
Cảnh Nhật - Thu Huyền
Hà Anh
Thanh Lương
Minh Tân
Nhật Huyền
Văn Thanh