Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngọc Anh
Thứ tư, 17/05/2023 - 16:21
(Thanh tra) - Tại Tòa phúc thẩm Paris hôm nay (17/5), cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã thất bại trong việc kháng cáo trước bản án năm 2021 về tội tham nhũng và gây ảnh hưởng.
Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đến dự phiên tòa phúc thẩm về tội tham nhũng và gây ảnh hưởng, tại tòa án Paris, Pháp, ngày 15/12/2022. Ảnh: REUTERS/Stephane Mahe
Tòa giữ nguyên bản án 3 năm tù giam, trong đó có 2 năm tù treo.
Tòa án giữ nguyên lệnh cấm ông Sarkozy phục vụ trong các cơ quan công quyền và án tù, nhưng phán quyết rằng ông có thể đeo thẻ điện tử và bị quản thúc tại nhà, thay vì phải ngồi tù trong phần còn lại của bản án.
Theo Hãng tin Reuters, ông Sarkozy đến tòa trong bộ đồ màu xám đậm và tỏ ra lo lắng. Ông nắm tay các luật sư của mình và thỉnh thoảng mỉm cười khi ngồi vào chỗ trước khi thủ tục tố tụng bắt đầu.
Một tòa án cấp thấp hơn vào năm 2021 đã kết luận cựu Tổng thống Sarkozy phạm tội hối lộ một thẩm phán sau khi rời nhiệm sở và cố gắng gây ảnh hưởng để đổi lấy thông tin bí mật về cuộc điều tra tài chính trong chiến dịch tranh cử năm 2007 của ông.
Thẩm phán nói trên, tên Gilbert Azibert, được ông Sarkozy hứa bổ nhiệm vào vai trò cố vấn pháp lý với mức lương cao ở công quốc Monaco.
Sarkozy đã bị truy tố dựa dựa trên các cuộc trò chuyện giữa ông và luật sư cũ, Thierry Herzog, trong những năm 2013 - 2014.
Vụ việc đánh dấu sự sụp đổ đáng kinh ngạc của một cựu tổng thống nổi tiếng thế giới, và là một trong nhiều cuộc chiến pháp lý mà ông Sarkozy đã đấu tranh trong thập kỷ qua.
Ông Sarkozy, 68 tuổi, là Tổng thống Pháp từ năm 2007 đến 2012, đã liên tục phủ nhận mọi hành vi sai trái.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hương Trà
Trần Quý
Thư Ký
Minh Nghĩa
Song Việt
Trọng Tài
Thu Huyền