Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 25/05/2016 - 06:45
(Thanh tra)- Tham nhũng tại Thủ đô Delhi của Ấn Độ đã giảm khoảng 70 - 80% kể từ khi Đảng đối lập Aam Aadmi (AAP) lên nắm quyền, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Delhi Arivind Kejriwal vừa cho biết.
Ông Kejriwal diễn thuyết trong cuộc họp công khai tổ chức tại TP Panaji (bang Goa), nơi AAP khởi động chiến dịch vận động cho cuộc bầu cử dự kiến vào đầu năm 2017. Ảnh: PTI
"Tham nhũng tại Delhi đang ở mức thấp nhất. Tôi không nói là 100%, nhưng chúng ta đã giảm thiểu được tham nhũng 70 - 80%", ông Arivind Kejriwal phát biểu trong một cuộc họp công khai được tổ chức bởi AAP khi đảng này đang tăng tốc cho cuộc vận động bầu cử dự kiến được tổ chức vào tháng 1/2017.
Trong nỗ lực lên án đảng cầm quyền, ông Kejriwal cho biết, những cố gắng của AAP để trấn áp tham nhũng tại Delhi đã bị cản trở bởi chính quyền Trung ương do Thủ tướng Narendra Modi lãnh đạo. "Họ sẽ không trấn áp tham nhũng và không để chúng tôi làm điều đó. Nhưng cứ để họ làm những gì họ muốn, quyết tâm chống tham nhũng của chúng tôi sẽ không dừng lại", ông Kejriwal khẳng định.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Đông Hà - Thanh Hoa
Thanh Hoa
Trần Kiên
Hải Hà
Thanh Lương
Hương Trà
PV
Thanh Hoa
Hương Giang
Văn Thanh
Hải Hà