Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 19/06/2019 - 08:40
Các vụ tấn công nhằm vào hai ngôi làng của sắc tộc Dogon ở miền Trung Mali khiến ít nhất 41 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Các vụ tấn công nhằm vào hai ngôi làng của sắc tộc Dogon ở miền Trung Mali khiến ít nhất 41 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Xảy ra tối 17/6 (theo giờ địa phương), các vụ tấn công nhằm vào làng Gangafini và Yoro, giáp với biên giới Burkina Faso là diễn biến mới nhất về tình hình bạo lực ở quốc gia thuộc khu vực Sahel đầy bất ổn này.
Lực lượng quân đội và an ninh đã được phái đến các ngôi làng kể trên để bảo vệ thường dân và tài sản, cũng như truy tìm những đối tượng gây ra vụ tấn công.
Hiện tại chưa có nhóm nào thừa nhận thực hiện các vụ tấn công kể trên.
Mali đã chứng kiến một loạt vụ thảm sát kể từ đầu năm 2019 giữa sắc tộc Dogon và các cộng đồng Fulani.
Hồi đầu tháng này, một vụ tấn công tương tự đã xảy ra tại Sobane Da - một ngôi làng khác của người Dogon, khiến 35 người thiệt mạng, làm dấy lên sự lo ngại về các vụ tấn công "ăn miếng trả miếng" ở khu vực có sự giao thoa giữa các sắc tộc.
Ông Adama Dionkom, người phát ngôn của Hiệp hội Dogon Mali, đã yêu cầu chính phủ đảm bảo an ninh tốt hơn cho cộng đồng này./.
(Theo Quang Trường (TTXVN/Vietnam+)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Lê Phương
Minh Nguyệt
Trí Vũ
Thái Hải
Dương Nguyễn
Nguyệt Trang
Thái Hải
Trần Kiên
Hải Hà
Cảnh Nhật
Cảnh Nhật
TS.Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP