Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hoài Phương
Thứ ba, 23/08/2022 - 06:36
(Thanh tra)- Sở Giao dịch chứng khoán Tehran (TSE) đã đình chỉ Công ty Thép Mobarakeh Steel sau một báo cáo gay gắt của Quốc hội về một vụ án tham nhũng 3 tỷ USD.
Công ty Thép Mobarakeh Steel của Iran bị đình chỉ các giao dịch cổ phiếu. Ảnh: iranintl
Mahmoud Goudarzi, Giám đốc Điều hành của TSE cuối tuần qua cho biết, giao dịch cổ phiếu của Công ty Thép Mobarakeh Steel đã bị đình chỉ và sẽ không được tiếp tục hoạt động cho đến khi có thêm thông tin về các vấn đề tài chính của công ty.
Với giá trị ước tính gần 2.940 nghìn tỷ rials (khoảng 10 tỷ USD theo tỷ giá hối đoái hiện tại), Mobarakeh Steel là công ty lớn thứ hai trong TSE.
Báo cáo được Quốc hội công bố hôm 18/8 đã tiết lộ tình trạng tham nhũng lớn và quản lý yếu kém tại Công ty Thép Mobarakeh Steel.
Mobarakeh Steel là nhà sản xuất thép lớn nhất ở Trung Đông và Bắc Phi, nằm gần thành phố Mobarakeh, tỉnh Esfahan. Theo báo cáo của Quốc hội, doanh thu của công ty lên tới gần 15% ngân sách của đất nước vào năm ngoái.
Báo cáo dài hơn 250 trang cho biết, Công ty Thép Mobarakeh Steel đã trả những khoản tiền khủng khiếp cho các tổ chức Chính phủ khác nhau, bao gồm: Lực lượng Vệ binh Cách mạng (IRGC), Bộ Tình báo, Cảnh sát, Đài Truyền hình Nhà nước (IRIB), các văn phòng của imam (lãnh tụ Hồi giáo) cầu nguyện thứ Sáu, các trường dòng tôn giáo; và hối lộ những người khác, chẳng hạn như một số phương tiện truyền thông, cá nhân và những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội.
Công ty sử dụng khoảng 350.000 người lao động trực tiếp và gián tiếp, nuôi sống hơn 2.800 doanh nghiệp lớn và nhỏ khác trên khắp đất nước.
Mobarakeh Steel về danh nghĩa là công ty tư nhân, nhưng là một công ty có phần lớn cổ phần thuộc sở hữu của Tổ chức Đổi mới và Phát triển Công nghiệp Mỏ và Khoáng sản, nhiều công ty cổ phần nhà nước và tư nhân, và các ngân hàng quốc doanh. Hội đồng quản trị của công ty do Chính phủ bổ nhiệm.
Tình hình tham nhũng của Iran là đáng lo ngại. Quốc gia này chỉ đạt 25 điểm trên thang 100 theo Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) năm 2021 do Tổ chức Minh bạch Quốc tế đánh giá, giảm 5 điểm kể từ năm 2017. Xếp hạng mới nhất này đưa Iran vào nhóm các nước rất tham nhũng bao gồm: Guatemala, Guinea, Tajikistan (26); Pakistan, Myanmar (28); Paraguay (30)...
Báo cáo điều tra của Quốc hội đối với giai đoạn 2018-2021, đã cáo buộc các quan chức trong chính quyền của cựu Tổng thống Hassan Rouhani, bao gồm Phó Tổng thống Es'haq Jahangiri, cựu Phó Tổng thống Mohammad Nahavandian và những người khác đã sử dụng ảnh hưởng của mình trong việc bổ nhiệm các quan chức hàng đầu của Công ty Thép Mobarakeh Steel bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị.
Báo cáo cũng tuyên bố rằng, trong chính quyền trước đó, công ty đã cấp hợp đồng cho thành viên gia đình của các quan chức Chính phủ và chính trị gia có ảnh hưởng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Lê Hữu Chính
Thanh Lương
Hoàng Hưng
Minh Nghĩa
Hải Hà
Lan Anh
Trần Kiên
Văn Thanh
Trọng Tài
Cảnh Nhật
T. Minh
Bùi Bình