Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Sẽ điều tra 120 vụ tham nhũng, quản lý yếu kém tại Bulgaria

Hoài Phương

Thứ năm, 17/03/2022 - 18:00

(Thanh tra) - Thủ tướng Bulgaria Kiril Petkov và Trưởng Công tố Liên minh châu Âu (EU) Laura Kövesi đã cam kết phối hợp làm việc cùng nhau để điều tra các hành vi sai trái đối với quỹ Nhà nước và EU, được cho là diễn ra dưới thời cựu Thủ tướng Boyko Borissov.

Thủ tướng Bulgaria Kiril Petkov (phải ảnh) tiếp đón Trưởng Công tố Liên minh châu Âu Laura Codruta Kovesi tại Sofia, Bulgaria, ngày 16/3/2022. Ảnh: EPA-EFE / VASSIL DONEV

Trưởng Công tố châu Âu Laura Kövesi cho biết, hơn 120 vụ việc liên quan đến quản lý quỹ yếu kém và tham nhũng ở Bulgaria sẽ được kiểm tra, sau cuộc họp ở Sofia với Thủ tướng Bulgaria Kiril Petkov hôm 16/3.

Cũng theo bà Laura Kövesi, các vụ án đề cập đến nhiều loại tội phạm bị nghi ngờ khác nhau, bao gồm: Sử dụng gian lận các quỹ của EU, quản lý công quỹ yếu kém, sử dụng sai mục đích trợ cấp nông nghiệp, vi phạm trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, cũng như các khoản bồi thường và hỗ trợ phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Bà Kövesi tuyên bố, một báo cáo thường niên, trong đó bao gồm dữ liệu và thống kê liên quan đến các vụ việc và cuộc điều tra được thực hiện ở tất cả các nước EU, sẽ được Văn phòng Trưởng Công tố EU công bố vào cuối tháng 3 này.

“Tham vọng chung của chúng tôi là ngăn ngừa được mọi vi phạm, tham nhũng và bất kỳ loại tội phạm nào liên quan đến việc chi tiêu các quỹ của EU ở Bulgaria. Chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau vì điều này”, Thủ tướng Petkov nói.

Sự cần thiết phải cải cách tư pháp và sửa đổi cách thức chi tiêu ngân quỹ của EU ở Bulgaria từ lâu đã trở thành một trong những chủ đề chính được Chính phủ mới của Tổng thống Rumen Radev đưa ra thảo luận.

Cuối tháng 11 vừa qua, ông Rumen Radev đã đánh bại đối thủ Anastas Gerdzhikov để giành được nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai với tỷ lệ ủng hộ cao (68%). Chiến thắng của ông Rumen Radev được cho là nhờ thông điệp chống tham nhũng mạnh mẽ.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh sự phản đối rộng rãi việc cầm quyền kéo dài một thập kỷ của cựu Thủ tướng Boyko Borissov và đưa một đảng chống tham nhũng mới giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội.

Những người chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11 vừa qua đã chỉ trích gay gắt hành vi của Trưởng Công tố Ivan Geshev, được coi là người bảo vệ cho cựu Thủ tướng Boyko Borissov và đảng GERB của ông (hiện đang là đảng đối lập). Vào tháng 2/2022, Bộ trưởng Tư pháp mới đã có những động thái để sa thải Ivan Geshev.

Theo Thủ tướng Petkov, ông Ivan Geshev sẽ không tham gia vào các cuộc làm việc giữa Chính phủ Bulgaria và Văn phòng Công tố EU.

“Tôi muốn thiết lập quan hệ mới giữa Văn phòng Công tố EU và Hội đồng Bộ trưởng. Chúng tôi có cơ hội không tồn tại người trung gian trong việc cung cấp thông tin, để chúng tôi có thể gửi tín hiệu liên quan đến tham nhũng tại các quỹ EU theo cách trực tiếp nhất có thể”, Thủ tướng Petkov nói với giới truyền thông.

Trong khi đó, bà Kövesi bày tỏ sự đồng tình với ý tưởng của Thủ tướng Kiril Petkov về việc thành lập một nhóm công tác đặc biệt để làm việc với Văn phòng Công tố Châu Âu như một sự đảm bảo về quyền tự chủ. "Đó là điều chúng ta nên cố gắng thực hiện”, Trưởng Công tố EU nhấn mạnh.

Phát biểu trước truyền thông, Trưởng Công tố Bulgaria Ivan Geshev bác bỏ những tuyên bố rằng ông phản đối việc Chính phủ chi phối cuộc đối thoại với Văn phòng Công tố châu Âu.

“Tôi không có gì phải lo lắng. Tôi chỉ lo ngại về một điều - sự vi phạm liên tục nguyên tắc pháp quyền và sự phân chia quyền lực từ các chính trị gia Bulgaria”, ông Geshev nói.

Tình trạng tham nhũng được đánh giá là tràn lan ở Bulgaria. Giới quan sát cho rằng, các vụ tham nhũng đã chỉ ra có sự thông đồng của quan chức cấp cao, các nhóm kinh doanh mờ ám và cán bộ ngành Tư pháp.

Bulgaria từng chứng kiến nhiều cuộc biểu tình quy mô lớn do người dân mất kiên nhẫn với những thất bại trong việc trấn áp tham nhũng. Trong đó, Trưởng Công tố Ivan Geshev nhiều lần bị yêu cầu từ chức.

Bugaria tham gia EU năm 2007 nhưng hiện là thành viên nghèo nhất khối trong khi tình trạng tham nhũng tại quốc gia này bị cho là nghiêm trọng.

Theo Chỉ số nhận thức tham nhũng (CPI) năm 2021 của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI), Bugaria đã giảm 2 điểm, chỉ còn 42 điểm, xếp thứ 78 trên tổng số 180 quốc gia, vùng lãnh thổ được đánh giá.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm