Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 17/10/2016 - 08:49
Lực lượng cứu hộ Indonesia cho biết ít nhất 9 người đã thiệt mạng và 34 người bị thương trong một vụ sập cầu tối 16/10 tại hòn đảo nghỉ dưỡng Bali của Indonesia.
Cây cầu treo nối hai đảo Nusa Lembongan và Nusa Ceningan. (Nguồn: Reuters)
Người đứng đầu Văn phòng Tìm kiếm và Cứu nạn Bali Didi Hanzar cho hay vụ tai nạn xảy ra vào lúc 19 giờ 30 giờ địa phương (18 giờ 30 giờ Việt Nam), khi một cây cầu treo nối hai đảo Nusa Lembongan và Nusa Ceningan bị sập do quá nhiều người và phương tiện đi qua trong một nghi lễ tôn giáo, khiến dây cầu bị bung ra.
Lực lượng cứu hộ đã lập tức sơ tán các nạn nhân và tìm kiếm các khu vực xung quanh cầu.
Quan chức trên nêu rõ hiện chiến dịch cứu hộ đã tạm ngưng và sẽ được nối lại vào 5 giờ giờ địa phương ngày 17/10 (4 giờ Việt Nam).
Theo người phát ngôn của Cơ quan Kiểm soát Thảm họa quốc gia Sutopo Purwonugroho, có nhiều người và xe môtô đã rơi xuống nước ngay trước khi cây cầu bị sập. Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu người mất tích.
Toàn bộ những người bị thương đã được chuyển đến bệnh viện để điều trị.
Theo TTXVN
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Minh Tân
Chu Tuấn
Trung Hà
Trung Hà
Lê Hữu Chính
Trung Hà
Hương Giang
Thu Huyền
Minh Nguyệt
Chu Tuấn
Đan Quế
Thanh Lương