Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 17/06/2014 - 16:00
(Thanh tra) - Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario đã đề xuất lên Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) yêu cầu tất cả các nước tạm ngừng hoạt động trên Biển Đông - vùng biển đang xảy ra căng thẳng giữa Trung Quốc và các nước trong khu vực, vào ngày hôm qua (16/6).
Quyết định được Philippines đưa ra hai ngày sau khi Trung Quốc bắt đầu tiến hành xây dựng trường học trên hòn đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Trường Sa.
Theo Ngoại trưởng Philippines, Trung Quốc đang cố gắng hiện thực hóa điều mà Bắc Kinh gọi là “chủ quyền không thể tranh cãi” trên Biển Đông, bằng các hoạt động mở rộng xâm chiếm như cải tạo bãi ngầm thành đảo và xây dựng cơ sở hạ tầng đưa người dân vào ở.
Ông cho rằng, các hoạt động của Trung Quốc trên các đảo, bãi ngầm gần đây thể hiện nỗ lực đẩy nhanh và tìm cách thực hiện xong các hoạt động này trước khi Tòa án Trọng tài Liên hợp quốc có phán quyết đối với vụ kiện “đường lưỡi bò” của Philippines.
Ông Del Rosario cho biết, cuối cùng ông đã tìm thấy lối đi hợp lý và đúng đắn được gợi ý từ nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ ở châu Á - Danny Russel, là quyết định cho "đóng băng" các hoạt động của tất cả các bên tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông leo thang căng thẳng trong khi bộ quy tắc ứng xử được các nước xem xét và thông qua.
"Chúng tôi đang tìm kiếm một sự đồng thuận và sau đó thiết lập một cuộc họp", ông Del Rosario nói.
Tuy nhiên, kịch bản xấu là rất có thể Trung Quốc sẽ bỏ ngoài tai các cuộc kêu gọi "đóng băng" từ Philippines cũng như ASEAN.
Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, ngang nhiên bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei và đảo Đài Loan.
Hiện tại, Philippines đang cố gắng đẩy nhanh vụ kiện với Trung Quốc tại Tòa án Liên hợp quốc. Trung Quốc đã từ chối tham gia tố tụng với lý do tồn tại “chủ quyền không thể tranh cãi của Trung Quốc trên Biển Đông”. Tuy nhiên, Tòa án đã ra lệnh cho Trung Quốc chuẩn bị hồ sơ theo kiến nghị của Philippines và dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 15/12 tới.
Minh Việt
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Đăng Tân
Nguyễn Thanh
Thu Huyền
Cảnh Nhật
Trần Thị Tú Uyên, Trường Cán bộ Thanh tra
Thanh Nhung
Thái Hải
Xuân Nha
Văn Thanh
Trần Quý