Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Phiến quân ly khai: Nhiều nạn nhân MH17 chết trước khi máy bay cất cánh

Chủ nhật, 20/07/2014 - 15:08

Chỉ huy hàng đầu của lực lượng phiến quân ly khai thân Nga ở miền Đông Ukraine Igor Girkin hôm 18-7 tuyên bố nhiều hành khách trên chuyến bay MH17 của Malaysia có khả năng đã thiệt mạng trước khi máy bay cất cánh.

Chỉ huy lực lượng ly khai thân Nga Igor Girkin (giữa). Ảnh: AP

Russkaya Vesna, trang web ủng hộ lực lượng phiến quân ly khai thân Nga dẫn lời thủ lĩnh Girkin cho biết “một số lượng đáng kể thi thể các nạn nhân đang trong giai đoạn phân hủy” khi chiếc máy bay mới chỉ rơi xuống. Do đó, ông cho rằng có thể các nạn nhân đã chết trước khi máy bay cất cánh. Thông tin trên được Girkin lấy từ những người có mặt tại hiện trường nhưng chưa qua kiểm định.Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov cho rằng đoạn video ghi lại cảnh một tên lửa Bukđã được di chuyển bí mật qua biên giới Ukraine vào Nga có thể là bằng chứng mới nhất cho thấy Moscow có liên quan đến vụ bắn hạ chiếc máy bay MH17 hôm 17-7. Ông Avakov cho biết vụ vận chuyển tên lửa được nhân viên tình báo Ukraine ghi nhận vì nó đi ngang qua thị trấn Krasnodon ở thành phố miền Đông Luhansk, ngay sau thời điểm chiếc máy bay của Malaysia bị bắn hạ.Trong đoạn video kéo dài 13 giây, ông Avakov khẳng định một chiếc xe phủ bạt chở theo một quả tên lửa màu xanh lá cây và trắng. Tuy nhiên, thông tin trên không được kiểm chứng độc lập.Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sau đó đã bác bỏ các cáo buộc. Lực lượng phiến quân ly khai thân Nga cũng từ chối nhận trách nhiệm vì cho rằng họ không đủ hỏa lực để thực hiện một cuộc tấn côngtầm xa như vậy.Theo chuyên gia Douglas Barrie thuộc Viện Nghiên cứu An ninh Quốc tế, tên lửa Buk có khả năng bắn hạ một máy bay ở độ cao 10 km, trùng với tầm bay của chiếc MH17 khi gặp nạn.Một tên lửa Buk được vận chuyển qua thị trấn Torez, Ukraine hôm 17-7, sau khi chiếc máy bay MH17 bị bắn hạ. Ảnh: Barcroft Media Bức ảnh chụp 4 quả tên lửa Buk trên một chiếc xe tăng ngụy trang ở thị trấn Torez, cách nơi chiếc MH17 bị bắn hạ 16 kmSau khi một bức ảnh chụp 4 quả tên lửa Buk trên một chiếc xe tăng ngụy trang ở thị trấn Torez, cách nơi chiếc MH17 bị bắn hạ 16 km được công bố, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby nhận định nhiều khả năng phiến quân ly khai ở miền Đông Ukraine đã thực hiện vụ phóng tên lửa bắn rơi chiếc máy bay Malaysia với sự trợ giúp về kỹ thuật từ phía Nga. 2 trong số 4 quả tên lửa này (Mỹ gọi là SA-11) dường như mất tích sau khi chiếc MH17 bị bắn rơi.Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cũng công bố hình ảnh chứng minh một tổ hợp tên lửa Buk-M (được cho là đã được sử dụng để bắn rơi máy bay MH17 của Malaysia) rút chạy về biên giới Nga một ngày sau thảm kịch này.Theo P.Nghĩa/NLĐO (Theo AP, Telegraph, Daily Mail)

Russkaya Vesna, trang web ủng hộ lực lượng phiến quân ly khai thân Nga dẫn lời thủ lĩnh Girkin cho biết “một số lượng đáng kể thi thể các nạn nhân đang trong giai đoạn phân hủy” khi chiếc máy bay mới chỉ rơi xuống. Do đó, ông cho rằng có thể các nạn nhân đã chết trước khi máy bay cất cánh. Thông tin trên được Girkin lấy từ những người có mặt tại hiện trường nhưng chưa qua kiểm định.Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov cho rằng đoạn video ghi lại cảnh một tên lửa Bukđã được di chuyển bí mật qua biên giới Ukraine vào Nga có thể là bằng chứng mới nhất cho thấy Moscow có liên quan đến vụ bắn hạ chiếc máy bay MH17 hôm 17-7. Ông Avakov cho biết vụ vận chuyển tên lửa được nhân viên tình báo Ukraine ghi nhận vì nó đi ngang qua thị trấn Krasnodon ở thành phố miền Đông Luhansk, ngay sau thời điểm chiếc máy bay của Malaysia bị bắn hạ.Trong đoạn video kéo dài 13 giây, ông Avakov khẳng định một chiếc xe phủ bạt chở theo một quả tên lửa màu xanh lá cây và trắng. Tuy nhiên, thông tin trên không được kiểm chứng độc lập.Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sau đó đã bác bỏ các cáo buộc. Lực lượng phiến quân ly khai thân Nga cũng từ chối nhận trách nhiệm vì cho rằng họ không đủ hỏa lực để thực hiện một cuộc tấn côngtầm xa như vậy.Theo chuyên gia Douglas Barrie thuộc Viện Nghiên cứu An ninh Quốc tế, tên lửa Buk có khả năng bắn hạ một máy bay ở độ cao 10 km, trùng với tầm bay của chiếc MH17 khi gặp nạn.Một tên lửa Buk được vận chuyển qua thị trấn Torez, Ukraine hôm 17-7, sau khi chiếc máy bay MH17 bị bắn hạ. Ảnh: Barcroft Media Bức ảnh chụp 4 quả tên lửa Buk trên một chiếc xe tăng ngụy trang ở thị trấn Torez, cách nơi chiếc MH17 bị bắn hạ 16 kmSau khi một bức ảnh chụp 4 quả tên lửa Buk trên một chiếc xe tăng ngụy trang ở thị trấn Torez, cách nơi chiếc MH17 bị bắn hạ 16 km được công bố, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby nhận định nhiều khả năng phiến quân ly khai ở miền Đông Ukraine đã thực hiện vụ phóng tên lửa bắn rơi chiếc máy bay Malaysia với sự trợ giúp về kỹ thuật từ phía Nga. 2 trong số 4 quả tên lửa này (Mỹ gọi là SA-11) dường như mất tích sau khi chiếc MH17 bị bắn rơi.Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cũng công bố hình ảnh chứng minh một tổ hợp tên lửa Buk-M (được cho là đã được sử dụng để bắn rơi máy bay MH17 của Malaysia) rút chạy về biên giới Nga một ngày sau thảm kịch này.Theo P.Nghĩa/NLĐO (Theo AP, Telegraph, Daily Mail)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.

Phúc Lâm – Minh Ngọc

15:49 27/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm