Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Đắk Lắk đang đứng trước cơ hội lịch sử để tái định vị vai trò trong không gian phát triển mới. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy, địa phương không thể tiếp tục phát triển dựa vào những lợi thế truyền thống mà cần kiến tạo những động lực tăng trưởng mới trên nền tảng liên kết vùng, kinh tế xanh, hạ tầng hiện đại và đổi mới sáng tạo, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm tăng trưởng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Ông Đỗ Hữu Huy - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại hội thảo. Ảnh: N.Giàu
Ngày 12/7, Tỉnh uỷ - UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học "Đắk Lắk trong kỷ nguyên mới: Định vị chiến lược - Kiến tạo động lực - Bứt phá phát triển", thu hút đông đảo các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp tham dự.
Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Đỗ Hữu Huy - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, yêu cầu phát triển nhanh, bền vững mà Đại hội XIV của Đảng đặt ra không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là "cơ hội vàng" để Đắk Lắk tái định vị chiến lược phát triển, phát huy những lợi thế mới sau khi mở rộng không gian phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy nêu thông điệp tại hội thảo. Ảnh: N.Giàu
Mở đầu bài phát biểu, ông Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh thông điệp: "Đắk Lắk không chỉ có rừng và cà phê." Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, bên cạnh những giá trị truyền thống, địa phương còn sở hữu nhiều tiềm năng để trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực, với lợi thế về quỹ đất phát triển, nguồn lao động trẻ, khả năng kết nối giữa Tây Nguyên với duyên hải miền Trung và dư địa lớn để phát triển công nghiệp, logistics, dịch vụ cũng như kinh tế xanh.
Theo ông Đỗ Hữu Huy, để hiện thực hóa mục tiêu trên, Đắk Lắk xác định ba chiến lược phát triển trọng tâm.
Chiến lược đầu tiên là phát triển "kho tài nguyên xanh", lấy rừng, nông nghiệp, năng lượng sạch và tài nguyên thiên nhiên làm nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Tỉnh định hướng bảo vệ hơn một triệu héc-ta rừng theo tiêu chuẩn quốc tế, phát triển kinh tế dưới tán rừng, khai thác thị trường tín chỉ carbon, thúc đẩy du lịch sinh thái, đồng thời chuyển mạnh sang nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu để nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp.
Chiến lược thứ hai là hình thành khu kinh tế mở và trung tâm logistics liên vùng, kết nối Tây Nguyên với duyên hải miền Trung. Theo định hướng này, Khu kinh tế Nam Phú Yên sẽ trở thành cửa ngõ giao thương phía Đông, trong khi Buôn Ma Thuột đóng vai trò trung tâm điều phối logistics, thương mại và công nghiệp chế biến của toàn vùng. Cùng với đó là việc xây dựng cảng cạn, hành lang vận tải chuyên biệt và chuỗi khu công nghiệp dọc tuyến kết nối nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và giảm chi phí logistics.
Chiến lược thứ ba hướng tới phát triển công nghiệp biển, luyện kim và đóng tàu trên cơ sở khai thác lợi thế bổ trợ giữa Tây Nguyên và vùng duyên hải. Theo Chủ tịch UBND tỉnh, Đắk Lắk không chỉ dừng lại ở vai trò cung cấp nguyên liệu mà cần tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất, chế biến và xuất khẩu, qua đó gia tăng giá trị của nền kinh tế.

Cà phê Đắk Lắk vươn ra thế giới. Ảnh: SMC
Để hiện thực hóa các chiến lược phát triển, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng Đắk Lắk cần tập trung tạo dựng bốn động lực then chốt, gồm hạ tầng giao thông, hạ tầng khu kinh tế, khoa học - công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao.
Trong đó, các công trình như tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột - Phú Yên, tuyến đường sắt kết nối Tây Nguyên với duyên hải, nâng cấp Cảng hàng không Buôn Ma Thuột, xây dựng cảng cạn, trung tâm logistics và hạ tầng số được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mạnh về năng lực kết nối, thu hút đầu tư và mở rộng thị trường.
Song song với phát triển hạ tầng, tỉnh cũng đặt mục tiêu xây dựng các trung tâm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến thông minh, đồng thời đầu tư đào tạo nguồn nhân lực phục vụ các ngành kinh tế chiến lược trong giai đoạn mới.
Một nội dung được Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt nhấn mạnh là đổi mới phương thức quản trị phát triển. Theo đó, các quyết sách cần dựa trên dữ liệu, bằng chứng và hiệu quả thực tiễn; tăng cường phối hợp liên ngành, liên kết vùng; đồng thời bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc văn hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đắk Lắk đang đứng trước cơ hội lịch sử để tái định vị vai trò trong không gian phát triển mới. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy, địa phương không thể tiếp tục phát triển dựa vào những lợi thế truyền thống mà cần kiến tạo những động lực tăng trưởng mới trên nền tảng liên kết vùng, kinh tế xanh, hạ tầng hiện đại và đổi mới sáng tạo, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm tăng trưởng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
(Thanh tra) - Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ lật ca nô gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng ở Phú Quốc; xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định.
Hương Giang
Hương Giang
Hương Giang
Hương Giang
Hương Giang
Đan Quế
PV
Hòa Bình
Giang Sơn
Trí Vũ
Phú Đức
Hương Giang
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
Giang Sơn
Thanh Nhung
Đăng Tân