Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Pakistan bắt giữ cựu ngoại trưởng vì sở hữu tài sản khủng so với thu nhập

Đức Anh

Thứ tư, 30/12/2020 - 23:07

(Thanh tra) - Việc bắt giữ Khawaja Asif, người từng là Ngoại trưởng trong Chính phủ của cựu Thủ tướng Nawaz Sharif, diễn ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình trong nước kéo dài.

Cựu Ngoại trưởng Pakistan Khawaja Asif. Ảnh: Alexander Zemlianichenko/AP

Phát ngôn viên Cơ quan Chống tham nhũng Pakistan cho biết, ngày 29/12, cơ quan này đã ra lệnh bắt giữ một nhà lãnh đạo chủ chốt của đảng đối lập với cáo buộc sở hữu tài sản cao hơn so với nguồn thu nhập công khai.

Vụ bắt giữ cựu Ngoại trưởng Khawaja Asif chỉ diễn ra vài ngày sau khi phe đối lập yêu cầu Thủ tướng Imran Khan từ chức hoặc phải đối mặt với các cuộc biểu tình kéo dài ở Thủ đô Islamabad.

Các đảng đối lập ở Pakistan đã tổ chức nhiều cuộc xuống đường trên khắp đất nước để gây áp lực buộc Thủ tướng từ chức trong bối cảnh nền kinh tế Pakistan gặp nhiều khó khăn trước và trong đại dịch Covid-19, vật lộn với lạm phát tăng cao, tăng trưởng âm, và phe đối lập đổ lỗi cho Chính phủ của ông Imran Khan.

Trong một tuyên bố ngắn gọn, Nawazish Ali, Người phát ngôn Cục Trách nhiệm giải trình quốc gia, xác nhận việc ông Asif bị bắt, nói rằng ông bị tạm giữ vì có “tài sản vượt quá các nguồn thu nhập đã biết”.

Ông Asif là lãnh đạo cấp cao Đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan (PML-N) đối lập của cựu Thủ tướng Nawaz Sharif (hiện đang cư trú tại London, Anh).

Cựu Thủ tướng Sharif gần đây đã bị tuyên bố là "kẻ bỏ trốn" vì không trở về nước để đối mặt với cáo buộc tham nhũng.

Trước đó, ngày 27/4, Cục Trách nhiệm giải trình quốc gia Pakistan ra lệnh bắt giữ cựu Thủ tướng Sharif với cáo buộc nhận hối lộ trong một vụ chuyển nhượng bất động sản.

Cựu Thủ tướng Nawaz Sharif từng 2 lần bị triệu tập để lấy lời khai hồi tháng 3 nhưng ông đều phớt lờ lệnh của cơ quan chống tham nhũng và Tòa án Tối cao thành phố Lahore.

Em trai của cựu ông là Shahbaz Sharif cũng đã bị bắt giữ vì cáo buộc tham nhũng.

Trước các vụ bắt giữ, phe đối lập cho rằng có động cơ chính trị. Tuy nhiên, Thủ tướng Khan khẳng định đó là một phần trong chương trình nghị sự chống tham nhũng của ông.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm: Điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

Liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm: Điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Hồng Thành

17:56 30/07/2026
Các đối tác quốc tế cam kết đồng hành cùng ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác phòng, chống tham nhũng

Các đối tác quốc tế cam kết đồng hành cùng ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác phòng, chống tham nhũng

(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.

Hồng Thành

14:54 29/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm