Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 11/08/2016 - 21:44
(Thanh tra)- Reuters đưa tin, chính quyền Vương quốc Oman (quốc gia tại Trung Đông) vừa đóng cửa một tờ báo tư nhân sau khi giam giữ 3 nhà báo vì đã có bài viết trong đó cáo buộc tham nhũng đối với cơ quan tư pháp nước này.
Trang điện tử của Báo Azamn hiện dòng thông báo "Azamn bị đình chỉ xuất bản" và ảnh của 3 nhà báo bị bắt giữ. Ảnh chụp màn hình http://www.azamn.com
Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International), báo tiếng Ả Rập Azamn bị đóng cửa ngày 9/8 sau khi Phó Tổng biên tập Youssef al-Haj bị bắt. Ông Youssef al-Haj là nhà báo thứ 3 của Azamn bị bắt giữ kể từ khi chính quyền bắt giữ Tổng Biên tập - người sáng lập tờ báo Ibrahim al-Mamari ngày 28/7/2016.
Chính phủ Oman cho rằng, Báo Azamn đã có bài viết xúc phạm đến cơ quan tư pháp. Azamn đã thông tin rộng rãi về loạt vụ việc tham nhũng năm 2014, trong đó, giám đốc điều hành và lãnh đạo của một số công ty đã bị kết án phải ngồi tù hoặc phạt tiền…
Một nhân viên của tờ báo xác nhận rằng, ông Ibrahim al-Mamari đang bị giam giữ cùng với một nhà báo - người bị bắt giữ tuần trước.
Còn theo một tuyên bố được công bố bởi Hãng Thông tấn Nhà nước Oman ONA cuối ngày 9/8, Chính phủ thông báo, một tờ báo "đã không chỉ vượt quá giới hạn tự do ngôn luận mà còn làm tổn hại đến một trong những trụ cột của Nhà nước - cơ quan tư pháp". Tuyên bố không nêu tên của tờ báo, cũng không giải thích cụ thể hành động trừng phạt. Tuy nhiên, ngày 10/8, trên trang điện tử của Báo Azamn hiện dòng thông báo: "Azamn bị đình chỉ xuất bản".
Trước đó, năm 2011, Azamn cũng đã bị đình bản trong thời gian 1 tháng và Tổng Biên tập Mamari cùng 1 phóng viên bị tòa tuyên 5 tháng tù treo vì đã xúc phạm Bộ trưởng Bộ Tư pháp và các quan chức khác.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Thanh Lương
Trang Nguyệt
Hoàng Hưng
Huy Tuấn
PV
Đăng Tân
Thu Huyền
Thuỳ Linh
Chu Tuấn
PV
Văn Thanh
Bùi Bình