Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 02/04/2011 - 05:07
Thủ tướng Naoto Kan vừa cho biết sẽ xem xét lại kế hoạch xây dựng thêm ít nhất 14 nhà máy điện hạt nhân trong giai đoạn 2010-2030 của nước này, tại cuộc gặp với Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản (JCP) đối lập Kazuo Shii.
Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi. Ảnh chụp qua vệ tinh, nguồn: Boston.
Đồng thời, Thủ tướng Kan khẳng định nhà máy điện hạt nhân Fukushima I đang gặp sự cố của Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) sẽ phải ngừng hoạt động.
Theo kế hoạch năng lượng cơ bản được thông qua hồi tháng 6.2010, Chính phủ Nhật Bản sẽ coi năng lượng hạt nhân là "nguồn năng lượng chủ chốt của nước này trong trung và dài hạn" và đặt mục tiêu xây dựng ít nhất 14 nhà máy điện hạt nhân trong giai đoạn 2010-2030, trong đó có 9 nhà máy sẽ được hoàn thành trước năm 2020.
Cùng ngày, Thủ tướng Kan cho biết ông đang cân nhắc khả năng tách Cơ quan An toàn Công nghiệp và Hạt nhân quốc gia (NISA) ra khỏi Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI).
Kế hoạch của Thủ tướng Kan được đưa ra trong bối cảnh Nhật Bản đang phải vật lộn với sự cố hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử nước này sau thảm họa động đất và sóng thần hôm 11.3. Sau thảm họa này, 4 trong 6 lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima I đã bị hỏng hệ thống làm mát và làm rò rỉ các chất phóng xạ ra không khí, nước biển.
Được thành lập trên cơ sở Cơ quan Năng lượng và Tài nguyên Thiên nhiên thuộc METI, NISA hiện chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn hạt nhân cho các nhà máy điện hạt nhân. Trong khi đó, Ủy ban An toàn hạt nhân của Nhật Bản thuộc Văn phòng Nội các có chức năng tái kiểm tra các biện pháp của NISA. Trên thực tế, ủy ban này hiếm khi có ý kiến về các vấn đề NISA đã quyết định.
(LĐO)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Thanh Lương
Phương Hiếu
Phương Hiếu
Bùi Bình
Văn Thanh
Đan Quế
Văn Thanh
Đăng Tân
Thành Công
Phương Hiếu
Bùi Bình