Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nhân viên biển thủ, Giám đốc Cục Phòng, chống tham nhũng phải từ chức

Thứ năm, 08/08/2013 - 09:48

(Thanh tra) - Mới đây, Giám đốc Cục Phòng, chống tham nhũng Singapore (CPIB), ông Eric Tan đã từ chức sau khi một nhân viên cao cấp dưới quyền bị phát hiện đã biển thủ công quỹ số tiền lên đến 1,7 triệu đô la Singapore (tương đương với 28 tỷ VNĐ) trong vòng 6 năm làm việc.

Singapore hướng đến mục tiêu "trong sạch, không tham nhũng"

Singapore được biết đến là một đất nước áp dụng luật pháp một cách cứng rắn, không khoan nhượng và là một trong những Chính phủ ít tham nhũng nhất trên tthế giới. Singapore có chỉ số minh bạch quốc tế đứng thứ 4 trên thế giới, chỉ sau New Zealand, Đan Mạch và Phần Lan.

Phát ngôn viên Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Singapore cho biết Eric Tan - người đã lãnh đạo CPIB kể từ năm 2010, vừa gửi lên Chính phủ đơn trình bày về những sai sót và xin chịu trách nhiệm.

“Để duy trì sự tín nhiệm và lòng tin của quần chúng vào CPIB; sau khi xem xét kỹ lưỡng, Thủ tướng đã quyết định, ông Wong Hong Kuan, hiện là Giám đốc Điều hành Cơ quan Phát triển Nguồn nhân lực Singrapore sẽ chính thức thay vị trí của ông Eric Tan, trở thành Giám đốc CPIB vào ngày 30/9”, Phát ngôn viên Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Singapore nói.

Sự ra đi của ông Eric Tan, có liên quan đến vụ bê bối biển thủ công quỹ của Edwin Yeo - người đứng đầu Bộ phận Nghiên cứu và Hỗ trợ kỹ thuật của CPIB. Theo các phương tiện truyền thông, Yeo đã biển thủ tiền công quỹ để trả nợ đánh bạc. Theo dự kiến, Yeo sẽ phải ra tòa giải trình về số tiền biển thủ vào cuối  tháng này.

Việt Minh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.

Phúc Lâm – Minh Ngọc

15:49 27/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm