Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nga hủy quyết định đưa quân đến Ukraine

Thứ tư, 25/06/2014 - 20:46

(Thanh tra) - Ngày 24/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, mặc dù đã ra lệnh hủy bỏ một nghị quyết của Quốc hội nước này liên quan tới việc cho phép quân đội Nga tiến vào lãnh thổ Ukraine, tuy nhiên, Moscow sẽ tiếp tục bảo vệ cộng đồng người gốc Nga tại nước láng giềng này, nếu thấy cần thiết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự một lễ trao giải thưởng Nhà nước tại điện Kremlin. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại Vienna trong chuyến thăm Áo, ông Putin nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ luôn bảo vệ người sắc tộc Nga tại Ukraine, cũng như một bộ phận nhân dân Ukraine, những người cảm nhận là một phần của thế giới Nga rộng lớn hơn, và chúng tôi sẽ không chỉ giám sát mà còn phản ứng lại. Tôi hy vọng rằng các lực lượng vũ trang sẽ không cần thiết phải làm điều này”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cho rằng, lệnh ngừng bắn kéo dài 1 tuần do Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đưa ra nên được gia hạn và đi kèm với các cuộc đàm phán giữa Chính phủ và phe ly khai. 

Tổng thống Nga nhấn mạnh: "Lệnh ngừng bắn kéo dài 7 ngày mà Tổng thống Poroshenko đưa ra hôm 20/6 vừa qua là không đủ, đồng thời cho rằng việc chấm dứt các hoạt động thù địch cần phải được đi kèm với các cuộc đàm phán".

Quyết định của Tổng thống Putin được các nước phương Tây và Chính phủ của ông Petro Poroshenko đánh giá là “dấu hiệu tích cực”, thể hiện sự sẵn sàng của Moscow trong việc ổn định tình hình tại miền Đông Ukraine.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau bài phát biểu của Tổng thống Putin, Chính phủ Ukraine tại Kiev cho biết, phe ly khai đã nổ súng bắn hạ máy bay trực thăng quân sự của Chính phủ Ukraine, khiến 9 người thiệt mạng. Đây được xem là sự vi phạm lệnh ngừng bắn một cách nghiêm trọng. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết, nếu sự việc này tiếp tục xảy ra thì Chính phủ Ukraine sẽ “không loại trừ việc kết thúc lệnh ngừng bắn sớm hơn dự kiến”.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay, Moscow và Ukraine sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán về quyền lợi cho dân tộc thiểu số nói tiếng Nga tại Ukraine trong thời gian tới, và Moscow vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ cộng đồng người gốc Nga tại nước láng giềng, nếu thấy cần thiết.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Trợ lý Tổng Thư ký Liên hợp quốc về vấn đề nhân quyền Ivan Simonovic ước tính, đã có 423 người thiệt mạng trong khoảng thời gian từ ngày 15/4 - 20/6 tại miền Đông Ukraine, nơi tình hình đã xấu đi nhanh chóng. Trong khi đó, số lượng người Ukraine phải rời bỏ nhà cửa trong 2 tuần qua đã tăng gấp đôi, với 15.200 người ở khu vực Donetsk và Luhansk ở miền Đông.

Minh Việt

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.

Phúc Lâm – Minh Ngọc

15:49 27/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm