Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 08/10/2020 - 18:35
(Thanh tra)- Ngày 7/10, Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ (OCC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ thông báo phạt ngân hàng Citibank 400 triệu USD vì những sai sót trong quản lý rủi ro và yêu cầu ngân hàng này sửa đổi các quy định kiểm soát nội bộ. Mức phạt được đưa ra cùng lúc với một hành động tương tự của Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED).
Trụ sở ngân hàng Citibank ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP
Thông tin từ FED cho biết Citibank đã "không có những hành động tức thời và hiệu quả để sửa đổi các nguyên tắc trong lĩnh vực quản lý rủi ro, quản lý chất lượng dữ liệu và kiểm soát nội bộ do Hội đồng quản trị đặt ra trước đó". Theo FED, những vấn đề này đã tồn tại từ năm 2013 nhưng không được giải quyết thỏa đáng.
Theo thỏa thuận với OCC, Citibank cam kết sẽ chỉ định một ủy ban hoạt động cung cấp thông tin hằng quý cho Hội đồng quản trị của ngân hàng về những hành động cụ thể nhằm cải thiện việc tuân thủ nguyên tắc. Các yêu cầu khác bao gồm nâng cấp thu thập dữ liệu và đánh giá nhân sự để đảm bảo nguồn lực cho việc chấp hành án phạt.
Citibank cho biết ngân hàng đã cam kết đầu tư 1 tỷ USD vào các chương trình liên quan đến quản lý rủi ro năm nay. Trong một tuyên bố, ngân hàng toàn cầu này bày tỏ "thất vọng vì đã không đáp ứng được kỳ vọng của các cơ quan quản lý" và cam kết giải quyết triệt để các vấn đề đã được xác định trong án phạt.
Thỏa thuận với OCC được đưa ra khoảng 1 tháng sau khi Ngân hàng Citibank bổ nhiệm bà Jane Fraser vào vị trí Giám đốc điều hành (CEO), lãnh đạo nữ đầu tiên điều hành một ngân hàng lớn ở Phố Wall. Bà Fraser, vốn là Giám đốc khối ngân hàng bán lẻ của tập đoàn Citigroup sẽ kế nhiệm vị trí CEO thay ông Michael Corbat vào tháng 2/2021.
Hồng Minh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
PGS.TS Trần Việt Dũng + Nhóm nghiên cứu VDB
Thanh Lương
Theo TTXVN
Trọng Tài
Hải Hà
Hải Hà
Minh Nguyệt
Trần Quý
Lê Hữu Chính
Thanh Lương
Thanh Lương
Hương Trà