Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đức Anh
Thứ sáu, 15/07/2022 - 06:36
(Thanh tra)- Theo Bộ Tư pháp Mỹ, 2 nhà tài chính từ Thụy Sĩ và Argentina đã bị buộc tội trong một kế hoạch rửa tiền trị giá 1,2 tỷ USD của Venezuela.
Các nhân viên an ninh đứng gác bên ngoài Tòa nhà Bộ Tư pháp Mỹ ở Washington, ngày 2/12/2020. Ảnh: REUTERS / Tom Brenner
Trong tuyên bố, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, một cáo trạng cáo buộc rằng, các nhà tài chính là Ralph Steinmann, 48 tuổi, người Thụy Sĩ và Luis Fernando Vuteff, 51 tuổi, người Argentina, từ năm 2014 - 2018 đã rửa tiền từ một kế hoạch hối lộ bất hợp pháp nhằm lấy tiền từ Công ty Dầu khí nhà nước của Venezuela - Petroleos de Venezuela S.A (PDVSA).
Theo tài liệu của tòa án, Steinmann và Vuteff đã rửa tiền từ một kế hoạch thu đổi ngoại tệ liên quan đến hối lộ các quan chức Venezuela.
Cặp đôi này đã thực hiện các thỏa thuận rửa hơn 200 triệu USD và mở tài khoản cho ít nhất 2 quan chức Venezuela để nhận hối lộ.
Nếu bị kết tội, Steinmann và Vuteff đối mặt với án tù 20 năm vì âm mưu rửa tiền.
Vuteff đã bị bắt và đang chờ dẫn độ từ Thụy Sĩ. Trong khi, Steinmann vẫn tự do.
Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Thanh Lương
Thư Kỳ
Thư Kỳ
Thư Kỳ
Thanh Lương
Thư Kỳ
Nguyễn Điểm
Thanh Hoa
Đông Hà - Nguyễn Thi
Hương Trà
Trần Quý
Thanh Lương