Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 19/07/2014 - 09:17
(Thanh tra) - Thảm kịch máy bay MH17 của Malaysia Airlines bị bắn rơi đúng vào thời khắc diễn ra cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất giữa Nga và phương Tây kể từ Chiến tranh Lạnh, đã khiến toàn thế giới đau lòng và phẫn nộ. Các nhà lãnh đạo thế giới yêu cầu cần phải có một cuộc điều tra quốc tế mở rộng.
Người dân tưởng niệm những nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn. Ảnh: Internet
"Đổ lỗi cho nhau"
Theo thông tin đã được xác nhận, không có người sống sót từ vụ tai nạn tối 17/7, đống đổ nát và các thi thể nạn nhân nằm rải rác suốt từ trung tâm khu vực Donetsk đến gần biên giới Nga (cách biên giới Nga khoảng 50 km).
Thảm họa là một bước ngoặt gây áp lực đến cộng đồng quốc tế cần phải giải quyết nhanh chóng cuộc khủng hoảng ở Ukraine kéo dài kể từ khi Crimea sáp nhập vào Nga trong tháng 3.
Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Kiev và Moscow đã đổ lỗi cho nhau chịu trách nhiệm về vụ tai nạn thảm khốc trên.
Các nhà lãnh đạo của phiến quân tự xưng Cộng hòa Nhân dân Donetsk từ chối chịu bất kỳ trách nhiệm về vụ tai nạn lần này và cho rằng không quân Ukraine mới là thủ phạm bắn rơi chiếc máy bay Malaysia.
Trong lúc đó, Chính phủ Ukraine lại công bố 1 đoạn ghi âm với nội dung các sĩ quan tình báo Nga đang thảo luận về bắn hạ một máy bay dân sự của quân nổi dậy - mà rất có thể đã bị nhầm lẫn với chiếc máy bay MH17 của Malaysia Airlines.
Hiện, 2 hộp đen của máy bay lưu file ghi âm và dữ liệu - đã được thu hồi, tuy nhiên, chiếc máy bay rơi tại khu vực của lực lượng ly khai nên không rõ ai sẽ phân tích chúng.
"Ngày thảm họa, năm thảm họa"
Tai nạn đối với chiếc máy bay số hiệu MH17 là thảm họa tàn khốc nặng nề thứ hai giáng xuống Hãng Hàng không Malaysia Airlines trong năm nay, sau sự biến mất bí ẩn của chuyến bay MH370 cùng với 239 hành khách và phi hành đoàn trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh.
Thủ tướng Malaysia Najib Razak nói trong một cuộc họp báo trước bình minh tại Kuala Lumpur:"Nếu chiếc máy bay đã thực sự bị bắn hạ, thủ phạm nhanh chóng phải được đưa ra công lý. Đây là một ngày bi thảm, trong một năm bi thảm của Malaysia".
Minh Việt
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Xuân Nha
Văn Thanh
Trần Quý
T.Vân
Đan Quế
PV
Hòa Bình
Giang Sơn
Trí Vũ
Phú Đức
Hương Giang