Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 30/11/2012 - 11:17
(Thanh tra) - Ngày 9/11/2012, chỉ 3 ngày sau khi ông Barack Obama tái đắc cử Tổng thống, Đại tướng David Petraeus, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã tuyên bố từ chức vì ngoại tình. “Sau khi kết hôn được hơn 37 năm, tôi đã thể hiện cách nhận định cực kỳ yếu kém khi vướng vào một mối quan hệ ngoài hôn nhân… Những hành động đó là không thể chấp nhận được, kể cả với tư cách một người chồng lẫn trên cương vị là người lãnh đạo của một tổ chức” - thông báo quyết định từ nhiệm của mình, người đứng đầu CIA tỏ ra rất ăn năn.
Bà Jill Kelley. Ảnh: AP
>> Kỳ XII: Hết rồi, Bạc Hy Lai
>> Kỳ XI: Quyết bắt Thaksin
>> Kỳ X: Vì sao họ ngoại tình?
>> Kỳ IX: Cuộc chiến hoa hồng
>> Kỳ VIII: Số phận của Tổng thống phạm tội ác chiến tranh
>> Kỳ VII: Án chung thân cho ông Mubarak
>> Kỳ VI: Mất hết vì ngoại tình
>> Kỳ V: Nỗi lòng bà Gloria Arroyo
>> Kỳ IV: Đường tới song sắt của “nữ hoàng” cách mạng cam
>> Kỳ III: 7 năm tù cho cựu Tổng thống hiếp dâm
>> Kỳ II: Bê bối tình dục chấn động nước Pháp
>> Kỳ I: Thủ tướng với cáo buộc mua dâm vị thành niên
Không phải vợ vẫn có quyền… ghen
Câu chuyện bắt đầu được phơi bày ra ánh sáng khi bà Paula Broadwell, 40 tuổi, người luôn theo sát Tướng Patraeus để viết tiểu sử về cuộc đời ông - gửi email đe dọa Jill Kelley, 37 tuổi, vì… ghen!
Bà Paula Broadwell là một phụ nữ xinh đẹp và giỏi giang, đã có chồng là chuyên gia chụp X-quang Scott Broadwell và 2 con, hiện sống tại Charlotte, North Carolina. Cựu Thiếu tá này từng tốt nghiệp Học viện Quân sự nổi tiếng West Point và Đại học Harvard. Paula Broadwell trở nên nổi tiếng khi cho ra mắt tác phẩm có tựa đề “All in: The Education Of Gen. David Petraeus” viết về cuộc đời và binh nghiệp lẫy lừng của Tướng Petraeus. Theo Le Figaro, bà cũng được biết đến như một phụ nữ đầy tham vọng và là người tình của Tướng Patraeus, 60 tuổi, sau khi ông được chỉ định đứng đầu CIA vào mùa Thu năm ngoái.
Bà Jill Kelley - nhân vật quan trọng trong scandal ngày càng vỡ lở to ở Hoa Kỳ - là người nổi tiếng bởi nhiều mối quan hệ với giới chức cấp cao ở Căn cứ Không quân McDill, bản doanh của Bộ Chỉ huy Miền Trung, gần Tampa, Florida. Theo xác nhận của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ thì mới đây bà Jill Kelley đã được Hàn Quốc bổ nhiệm làm lãnh sự danh dự. (Ông Ray Burghardt - cựu Phó Ðại sứ Mỹ tại Hàn Quốc (hiện làm Giám đốc Hội thảo tại Trung tâm Ðông Tây ở Hawaii) cho biết, trong một số trường hợp, các lãnh sự danh dự có thể được chọn bởi lý do người này có địa vị xã hội và có các quan hệ quan trọng trong cộng đồng địa phương của họ. Và, các lãnh sự danh dự thường có quan hệ mật thiết với nước mà họ đại diện).
Nếu như bà Broadwell là người tình thì bà Kelley, người vẫn thường qua lại với giới quân đội, là bạn của gia đình Tướng Petraeus. Chính vì thế, khi cảm thấy bị đe dọa, bà Kelley đã thông báo với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).
Ngay lập tức, FBI đã thẩm vấn Giám đốc CIA Petraeus vì lo ngại ông có thể trở thành mục tiêu bị tống tiền hay hăm dọa để lấy thông tin mật. Nếu điều này xảy ra, sẽ trở thành một mối đe dọa về an ninh. Kết quả, FBI đã khám phá ra một chuyện động trời: Bà Broadwell có mã số để tham khảo thư từ riêng của ông trùm CIA.

Cuộc tình giữa Tướng Petraeus và bà Broadwell sẽ lý tưởng và toàn vẹn nếu không vì lý do cả 2 đều đã có gia đình. Ảnh: Reuters
Sự thân mật giữa người đẹp Broadwell và viên tướng đầy quyền lực Petraeus đã không khỏi gây xôn xao. Có điều, theo các phương tiện truyền thông Hoa Kỳ, sự qua lại thân mật giữa cặp “trai anh hùng, gái thuyền quyên” này đã kết thúc vào mùa Hè năm nay. Tuy nhiên, trước khi mối quan hệ này khép lại thì FBI đã vào cuộc để điều tra xem vì sao Broadwell lại có thể tham khảo thư từ của Tướng Patraeus một cách dễ dàng? Và, liệu bà có đọc được những tài liệu tối mật của người đứng đầu Cơ quan Tình báo Mỹ hay không?
Ngày 15/11, trong lần trả lời phỏng vấn đầu tiên kể từ khi từ chức, Tướng Petraeus nói với CNN rằng, ông không trao bất kỳ thông tin an ninh nhạy cảm nào của đất nước cho người tình.
Chính quyền Obama thao túng thông tin trước bầu cử?
Chuyện chưa dừng ở đó khi Thời báo Los Angeles Times dẫn lời bà Dianne Feinstein, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện, nói với Kênh Truyền hình Fox rằng, bà muốn biết tại sao FBI không thông báo sớm hơn cho các Ủy ban Tình báo (Thượng viện và Hạ viện).
Ở đây, cần nói rõ là, để điều tra được về nhà lãnh đạo CIA thì FBI phải được phép của Bộ trưởng Tư pháp. Vì thế, dư luận Mỹ đặt câu hỏi: Liệu Nhà Trắng có biết gì về quả bom nổ chậm đang âm ỉ ngay trong trụ sở của CIA hay không? Và, nếu có, Quốc hội Mỹ muốn biết bộ máy chính quyền có cố tình trì hoãn công bố việc từ chức đến sau cuộc bầu cử ngày 6/11 hay không? Bởi vì, nếu vụ bê bối này nổ ra trước thời điểm bỏ phiếu thì không biết liệu ông Barack Obama có cơ hội nhìn thấy Nhà Trắng một lần nữa hay không?
Như vậy, trong vụ bê bối này, câu hỏi chính rất đơn giản: Tổng thống đã biết gì và ông biết điều đó vào lúc nào? Nếu Nhà Trắng thực sự đã phanh lại vụ này, thì điều đó có thể xem như cố tình che giấu sự thật đối với Quốc hội. Mà, những hành động tương tự ở Mỹ có thể dẫn đến việc truất quyền Tổng thống.
Ở khía cạnh liên quan, hôm 16/11, Đại tướng David Petraeus đã có mặt tại Hạ viện Mỹ để điều trần về vụ khủng bố hôm 11/9/2012 tại Benghazi, Libya làm 4 công dân Hoa Kỳ, trong đó có Đại sứ Christopher Stevens, thiệt mạng.

Cựu Giám đốc CIA David Petraeus. Ảnh: AP
Sau vụ khủng bố nói trên, đích thân Tướng Petraeus đã đến hiện trường để điều tra. Vì vậy, nghị sĩ của cả Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đều muốn cựu lãnh đạo CIA điều trần về diễn biến của vụ việc để thẩm định về vai trò của cơ quan này và cách đối phó của chính quyền Washington trong suốt đợt tấn công.
Liên quan đến vụ tấn công ở Benghazi do tổ chức khủng bố Ansar Al Charia gây ra, đã có gần 20 báo cáo khác nhau khẳng định cuốn băng video với nội dung báng bổ đạo Hồi là nguyên nhân. Chính quyền Obama, trong nhiều ngày sau đó, đã trích dẫn các báo cáo này để giải thích với công chúng về nguyên nhân dẫn tới cái chết của Đại sứ Stevens.
Tuy nhiên, có nghi ngờ từ Đảng Cộng hòa rằng, chính quyền Obama đã đánh giá sai lầm về đe dọa khủng bố để gây ra cái chết cho Đại sứ Stevens cũng như đã thao túng thông tin vào thời điểm tranh cử.
Hành động không thể chấp nhận
“Sau khi kết hôn được hơn 37 năm, tôi đã thể hiện cách nhận định cực kỳ yếu kém khi vướng vào một mối quan hệ ngoài hôn nhân” - thông báo quyết định từ nhiệm của mình, người đứng đầu CIA tỏ ra rất ăn năn và nhấn mạnh: “Những hành động đó là không thể chấp nhận được, kể cả với tư cách một người chồng lẫn trên cương vị là người lãnh đạo của một tổ chức”.
“Ðây là một tình huống rất đáng buồn khi một sự nghiệp lẫy lừng như thế lại chấm dứt theo cách này. Tôi rất thông cảm với ông và gia đình ông, nhưng tôi nghĩ, ông đã có quyết định đúng. Và, tôi cho rằng, điều quan trọng khi làm Giám đốc CIA, với tất cả những thách thức phải đối phó trong chức vụ đó là, đạo đức cá nhân phải được đặt lên trên hết và trước tiên” - cựu Giám đốc CIA Leon Panetta, đương kim Bộ trưởng Quốc phòng nói với báo giới.
Nhiều người cũng bày tỏ quan điểm đồng tình với sự “ra đi” của ông David Petraeus. “Đứng đầu cơ quan tình báo mà không giữ được bí mật chuyện riêng tư của mình thì khả năng điều hành cơ quan cũng khó. Vì thế, từ chức là một quyết định đúng của ông David Petraeus”.
Cũng có dư luận chỉ trích ông Petraeus như một kẻ… vô ơn. Theo những người chỉ trích, lẽ ra, cựu Giám đốc CIA phải chịu ơn vợ về sự thành đạt vô cùng nhanh chóng trong sự nghiệp. (Ông Petraeus từng là học viên Học viện Quân sự West Point. Sự nghiệp của ông được coi là bắt đầu phát triển sau khi kết hôn vào năm 1974 với bà Holly Knowlton - con gái của Tướng William Knowlton - Giám đốc Học viện Quân sự West Point).

Tướng Petraeus và vợ tại lễ nghỉ hưu sau 37 năm phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ, trước khi ông trở thành Giám đốc CIA, ngày 31/8/2011. Ảnh: AFP
Tư lệnh Mỹ ở Afghanistan cũng liên quan scandal tình ái
Lầu Năm Góc cũng đang điều tra chống lại Tướng Thủy quân Lục chiến John Allen, Tư lệnh Mỹ ở Afghanistan, vì liên quan đến Jill Kelley - người thứ ba trong cuộc tình David Petraeus - Paula Broadwell.
Truyền thông Nga cho biết, đã có hàng nghìn lá thư điện tử (khoảng 20.000 đến 30.000 trang tài liệu) giữa ông Allen và bà Kelly gửi cho nhau trong nhiều năm - điều khiến FBI chú ý và thậm chí buộc phải thỉnh cầu Bộ trưởng Quốc phòng cho phép kiểm tra công vụ nhằm tìm hiểu liệu những thư từ qua lại đó có nội dung "không thích hợp" hay không.
Đến lượt mình, dù khen ngợi cách làm việc của Tướng Allen ở Afghanistan, nói rằng sự lãnh đạo của ông chính là “công cụ” bảo đảm tiến trình trong cuộc chiến chống quân nổi dậy Taliban, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cũng đã đề nghị Tổng thống Barack Obama hoãn việc bổ nhiệm vào chức vụ Chỉ huy Lực lượng NATO tại châu Âu.
Không cho biết, đây có phải là một cuộc điều tra tội phạm hay không, nhưng giới chức Bộ Quốc phòng Mỹ cũng nhấn mạnh rằng, tình huống này đủ khiến cho Bộ phải thận trọng xúc tiến cuộc điều tra và thông báo cho Quốc hội. “Không một ai nên vội vàng đưa ra kết luận ở đây. Tướng Allen đang làm một công tác tuyệt vời ở ISAF (Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế) trong vai trò lãnh đạo lực lượng này. Chắc chắn, ông tiếp tục được sự tin cậy của tôi trong việc lãnh đạo lực lượng của chúng ta và tiếp tục cuộc chiến đấu. Nhưng, việc bổ nhiệm ông đã bị hoãn lại như một biện pháp thận trọng cho đến khi chúng tôi xác định sự thực là gì” - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta nói.
Tuy nhiên, ông John Allen đã phủ nhận mọi việc làm sai trái.

Tướng John Allen. Ảnh: AP
Trong một tuyên bố phát đi, Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney cho biết, Tổng thống Barack Obama vẫn đặt niềm tin ở Tướng Allen trong chức vụ Tư lệnh các Lực lượng Hoa Kỳ tại Afghanistan. Cũng theo Người phát ngôn Jay Carney, Tổng thống Mỹ đánh giá cao Tướng Allen và công trạng phục vụ đất nước của ông.

Tượng đài sụp đổ Cựu Giám đốc CIA là chiến lược gia vĩ đại, tác giả của những chiến thắng ở Iraq và Afghanistan. Là một trong số ít người còn “trụ lại” từ thời Tổng thống G. W. Bush, ông David Petraeus được coi là một trong những vị tướng được dư luận Mỹ ngưỡng mộ nhất. Thậm chí, người ta còn cho ông là một ứng cử viên sáng giá cho chức Tổng thống vào năm 2016. Cựu Giám đốc CIA - Đại tướng David Petraeus. Ảnh: EPA Tháng 4/2003, Tướng Patraeus là người cầm quân tiến vào miền Nam Iraq. Vài giờ sau, Sư đoàn 101 của ông chiếm được Thủ đô Bahgdad. Vào lúc ở miền Bắc Iraq, Moussoul trong tình thế hỗn loạn, chính Tướng Patraeus được điều tới để tái thiết trật tự, mở lại trường học. Ông cũng là người có trọng trách đào tạo cho quân đội Iraq trong thời kỳ hậu Saddam Hussein. Năm 2006: Tướng Petraeus gặp bà Broadwell ở Đại học Harvard. Năm 2007, Tướng Patraeus trở lại Iraq vào thời điểm quân đội Mỹ đang sa lầy. Chỉ vài tháng sau, ông đã kiểm soát được tình hình. Thành công đó đưa Patraeus trở thành Tổng Tư lệnh điều hành mọi chiến dịch quân sự của Hoa Kỳ từ Trung Đông đến Trung Á. Năm 2008: Bà Broadwell nghiên cứu về tài lãnh đạo của Tướng Petraeus làm đề tài luận án tiến sĩ. Tháng 10/2008: Tướng Petraeus được bổ nhiệm làm Chỉ huy Trưởng Bộ Tư lệnh Miền Trung Hoa Kỳ, kết bạn với bà Jill Kelley và chồng. Tháng 6/2010: Thượng viện Mỹ phê chuẩn Tướng Petraeus làm Tư lệnh Chiến tranh ở Afghanistan. Bà Broadwell quyết định viết một cuốn sách về ông. Tháng 9/2011: Tướng Petraeus tuyên thệ nhậm chức Giám đốc CIA Tháng 11/2011: Bắt đầu quan hệ với bà Broadwell, theo một người bạn của ông Petraeus. Tháng 1/2012: Phát hành cuốn sách của bà Broadwell về Tướng Petraeus. Tháng 5/2012: Bà Kelley nhận được những email đe dọa. FBI đã vào cuộc điều tra và liên kết các email này với bà Broadwell. Tháng 9, tháng 10/2012: FBI phỏng vấn bà Broadwell và Tướng Petraeus (ngày 22 và 29/10). Ngày 9/11/2012: Tướng Petraeus từ chức, 2 ngày sau khi Nhà Trắng được thông báo về quan hệ bất chính của ông. Ngày 12/11/2012: Bộ Quốc phòng cho biết, đã bắt đầu điều tra các email trao đổi giữa Tướng Allen và bà Kelley. Ngày 16/11/2012, Tướng Petraeus có mặt tại Hạ viện Mỹ để điều trần về vụ khủng bố hôm 11/9/2012 tại Benghazi, Libya.
Bích Lan - Huy Hoàng
(Tổng hợp)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Đan Quế
Kỳ Phương
Thanh Nhung
Nguyễn Thanh
Hoàng Hưng
Thái Hải
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
T.Vân
Trần Kiên
Hương Giang
H.T (Thực hiện)
Phương Hiếu