Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Kỳ IV: Đường tới song sắt của “nữ hoàng” cách mạng cam

Thứ năm, 29/03/2012 - 10:17

(Thanh tra) - Hồi tháng 2/2012, Chủ tịch Ủy ban Pháp lý về các vấn đề châu Âu thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ Jeanne Shaheen đã không công nhận tính hợp pháp với án tù của cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Volodymyrivna Tymoshenko.

Cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Volodymyrivna Tymoshenko

>> Kỳ III: 7 năm tù cho cựu Tổng thống hiếp dâm

>> Kỳ II: Bê bối tình dục chấn động nước Pháp

>> Kỳ I: Thủ tướng với cáo buộc mua dâm vị thành niên

Tháng 10/2011, bà Yulia Tymoshenko bị kết án 7 năm tù vì tội lạm dụng quyền lực khi giữ chức Thủ tướng Ukraine hồi năm 2009.

Công bố nội dung bản án, thẩm phán Rodion Kireyev cho biết, cựu Thủ tướng đã ký một hợp đồng khí đốt với Nga mang tính bất lợi cho Ukraine, khiến nước này bị thất thoát ngân sách lên tới gần 200 triệu USD.

Ngay lập tức, phán quyết của tòa án đã nhận được những phản ứng quốc tế hoàn toàn tiêu cực. Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu (EU) bày tỏ “thất vọng sâu sắc” và đã lên tiếng chỉ trích vụ án này có động cơ chính trị.

Một người phát ngôn của bà Catherine Ashton - người phụ trách chính sách đối ngoại của EU - khẳng định: Phiên tòa không tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và nói thêm: “Bản án sẽ có tác động nghiêm trọng tới quan hệ của Ukraine với EU”.

Giới quan sát nhận định: Phán quyết có thể ảnh hưởng tới hy vọng của Ukraine, muốn ký thỏa ước liên kết với EU, bước then chốt để được gia nhập EU.

Các nhà ngoại giao EU cảnh báo, các bản dự thảo thỏa ước song phương về hợp tác chính trị và mậu dịch tự do có thể không bao giờ được phê duyệt, nếu bà Yulia Tymoshenko, người dự kiến là ứng cử viên đối lập chính trong cuộc bầu cử 2012 tại Ukraine, phải ngồi tù hay không được phép tranh cử.

Trong những hành động cụ thể, Thủ tướng Ba Lan, Séc và Hungary đều lên tiếng khẳng định sẽ không ủng hộ những nỗ lực của Ukraine xin gia nhập EU chừng nào Kiev vẫn còn cầm tù nhà lãnh đạo đối lập Yulia Tymoshenko và là cựu Thủ tướng của nước họ. Nhóm họp tại Prague hôm 14/10/2011, lãnh đạo 3 quốc gia Trung Âu  cho rằng, việc cầm tù bà Yulia Tymoshenko đã nêu lên nghi vấn về cam kết tôn trọng nhân quyền của Ukraine.

Hay như, vào trung tuần tháng 12/2011, ngay cả khi EU và Ukraine đã phác thảo ra được một thoả thuận hợp tác mậu dịch và chính trị quan trọng, nhưng Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy vẫn nhấn mạnh: Thoả thuận sẽ được ký tùy theo tình hình chính trị Ukraine. Trong các cuộc thảo luận tay đôi với Tổng thống Ukraine Victor Yanukovych, Chủ tịch Hội đồng châu Âu cho biết, mối quan tâm của ông là hệ thống tư pháp bị chính trị chi phối tại Ukraine. Ông chỉ rõ, vụ xử bà Yulia Tymoshenko là một ví dụ điển hình nhất.

Thủ tướng (hiện là Tổng thống đắc cử) Nga Vladimir Putin, người đã giám sát việc ký kết thỏa thuận 2009, nói với các nhà báo rằng: Đặt vấn đề với thỏa thuận là điều “nguy hiểm và phản tác dụng”.

Ngay trong ngày 11/10/2011, Bộ Ngoại giao Nga đã phát đi một thông điệp nhấn mạnh lại quan điểm của Moscow rằng, thỏa thuận khí đốt mà bà Yulia Tymoshenko ký năm 2009 “tuân thủ chặt chẽ” luật pháp Nga và Ukraine. Đồng thời cho biết, họ thấy rõ “ẩn ý chống Nga” trong việc kết án cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko tại Kiev.

Các nhà chỉ trích cũng kêu gọi Chính phủ Ukraine phi hình sự hóa tội lạm quyền mà cựu Thủ tướng bị kết tội.

Cảnh sát dẫn cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko ra khỏi phòng xử tại tòa án ở Kiev, ngày 11/10/2011. Ảnh: AP


Phủ nhận mọi cáo buộc, cựu Thủ tướng Ukraine đã lặp đi lặp lại nhiều lần rằng, bà vô tội và gọi vụ án như một vụ “treo cổ chính trị” (ám chỉ Tổng thống Viktor Fedorovych Yanukovych muốn kết tội bà để dẹp bỏ một đối thủ chính trị).

Tại cuộc họp báo hôm 12/10/2011, luật sư Yuriy Sukhov của bà Yulia Tymoshenko cho biết, nhóm biện hộ sẽ phải đi qua toàn bộ tiến trình chống án trong nước, trước khi đưa vụ việc ra trước Tòa án Nhân quyền châu Âu.

Sau khi bà Yulia Tymoshenko kháng cáo phán quyết 7 năm tù, đầu tháng 12/2011, một tòa án ở Ukraine đã khai mạc phiên xử phúc thẩm vụ án của cựu Thủ tướng.

Tuy nhiên, bà Yulia Tymoshenko đã không xuất hiện tại tòa do bị giam giữ cũng như lý do sức khỏe. Khi đó, cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko đang bị đau lưng và bà nói rằng, giới hữu trách không chịu cho mình đi chẩn đoán và điều trị bệnh.

Xin nói thêm, thời điểm này có rất nhiều cảnh báo về sức khỏe của cựu Thủ tướng, kể từ khi Giám đốc Cơ quan Nhân quyền Ukraine, bà Nina Karpacheva cho biết, bà Yulia Tymoshenko đang gặp các vấn đề sức khỏe trầm trọng và nên được điều trị bên ngoài nhà tù. Giám đốc Cơ quan Nhân quyền Ukraine cũng cho rằng, không nên để các điều tra viên hỏi cung bà Yulia Tymoshenko ở trong phòng giam.

Ông Alexander Turchinov, Phó Chủ tịch Đảng Liên minh Toàn Ukraine của cựu Thủ tướng cho biết, bà Yulia Tymoshenko tiếp tục cảm thấy bệnh tình trầm trọng hơn.

Bản thân Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych từng hứa sẽ cho phép cựu Thủ tướng được điều trị bệnh bên ngoài nhà tù sau khi được thông báo rằng, hệ thống chăm sóc sức khỏe trong nhà tù không đạt tiêu chuẩn. Chỉ thị cho giới hữu trách về việc cho bà Yulia Tymoshenko được chăm sóc sức khỏe, Tổng thống Ukraine cũng nhấn mạnh việc lưu tâm đến “các tiêu chuẩn của châu Âu”.

Được biết, cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko bị bắt giữ ngày 5/8/2011 tại Tòa án quận Pecherskiy ở Kiev sau phiên tòa xử bà về tội lạm dụng quyền lực khi còn tại chức.

Tiếp đó, ngày 12/8/2011, Tòa án Kiev đã bác đơn kháng án của bà Yulia Tymoshenko. Thẩm phán của tòa cũng phớt lờ chỉ trích của Hoa Kỳ, châu Âu và Nga về việc giam cựu Thủ tướng trong tù để tiếp tục đưa bà ra xử. Ngay cả Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych cũng đã bác bỏ những lời kêu gọi can thiệp vào phiên tòa xử đối thủ chính trị của mình.

Cần nói thêm, trước khi bà Yulia Tymoshenko bị bắt, Séc, Hungary, Ba Lan và Slovakia đã bày tỏ quan ngại về vụ xét xử và vấn đề pháp quyền ở Ukraine. Những quốc gia này nói rằng, tất cả người dân Ukraine có quyền được xét xử công bằng, minh bạch và độc lập.

Vài nét về bà Yulia Tymoshenko

Sinh ngày 27/11/1960.

Từng được Tạp chí Forbes bình chọn là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới.

Trước khi bắt đầu sự nghiệp chính trị, bà Yulia Tymoshenko là một nữ doanh nhân thành công nhưng cũng gây tranh cãi trong ngành Công nghiệp khí đốt. Trong một vài đánh giá, bà được cho là một trong những người giàu nhất Ukraine.

Năm 1996,  bà Yulia Tymoshenko chính thức bước chân vào chính trường khi được bầu vào Nghị viện Ukraine với số phiếu lên đến 92,3%.
Từ cuối năm 1999 đến đầu năm 2001, bà Yulia Tymoshenko làm Phó Thủ tướng trong Nội các của Tổng thống Viktor Yushchenko.

Mùa Thu năm 2001, bà Yulia Tymoshenko và ông Viktor Yushchenko hợp tác để tạo ra phe đối lập lớn nhằm loại bỏ ông Leonid Kuchma trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2004. Khi đó, ông Viktor Yushchenko hứa sẽ đưa bà lên làm Thủ tướng nếu giành thắng lợi.

Tháng 11/2004, khi ông Viktor Yanukovych giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Tổng thống, phe của bà Yulia Tymoshenko đã cáo buộc có gian lận trong kết quả kiểm phiếu. Cuộc biểu tình đòi bỏ phiếu vòng 2 do bà Yulia Tymoshenko phát động thu hút đến 500.000 người và được gọi là cuộc cách mạng cam. Với tư cách đồng thủ lĩnh, bà Yulia Tymoshenko được gọi là “nữ hoàng” cách mạng cam.

Là chính trị gia, lãnh tụ Đảng Tổ quốc và Khối Yulia Tymoshenko, bà Yulia Tymoshenko trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Ukraine vào năm 2005 (từ ngày 24/1 - 8/9/2005), sau khi ông Viktor Yushchenko vượt qua ông Viktor Yanukovych để trở thành Tổng thống Ukraine.

Bà Yulia Tymoshenko trở lại làm Thủ tướng lần thứ hai từ ngày 18/12/2007 - 4/3/2010.

Bà Yulia Tymoshenko từng là ứng cử viên trong cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine năm 2010. Tuy nhiên, bà đã thất cử trước ông Viktor Yanukovych. (Với 45,47% số phiếu trong vòng 2 và cũng là vòng quyết định của cuộc bầu cử, ban đầu bà Yulia Tymoshenko không thừa nhận kết quả bầu cử và tuyên bố có sự gian lận. Tuy nhiên, sau đó bà đã rút lại bản kháng nghị của mình vào ngày 20/2/2010 vì “có điều rõ ràng là tòa án không quyết tâm chứng minh sự thật”).

Bắt đầu từ tháng 5/2010, một số vụ kiện tụng hình sự được tiến hành để chống lại bà Yulia Tymoshenko.

Ngày 13/10/2011, Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine đã mở vụ án nhằm vào bà Yulia Tymoshenko với cáo buộc biển thủ hàng trăm triệu USD trong các ngân quỹ Chính phủ.

Chồng cựu Thủ tướng Ukraine tị nạn chính trị tại Séc   Ông Oleksandr Tymoshenko. Ảnh (chụp ngày 8/8/2011): Reuters Đầu tháng 1/2012, ông Oleksandr Tymoshenko - chồng cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko - đã được tị nạn chính trị tại Cộng hòa Séc. Trước báo chí, Bộ trưởng Nội vụ Cộng hòa Séc, ông Jan Kubice, chính thức tuyên bố: "Ông Oleksandr Tymoshenko đã đưa đơn xin tị nạn chính trị từ nhiều tháng qua, và hôm nay (ngày 6/1) yêu cầu này đã được chấp thuận". Trang web của Đảng Đối lập Batkivchtchina (còn gọi là Đảng Liên minh Toàn Ukraine hay Đảng Tổ quốc) tại Ukraine cho rằng, chồng bà Yulia Tymoshenko phải đi đến quyết định xin tị nạn chính trị do chính quyền Kiev muốn gây áp lực lên cựu Thủ tướng bằng cách truy tố các thân nhân. Trước đó, thông tin ông Oleksandr Tymoshenko xin tị nạn đã được Nhật báo Pravo loan tải, nhưng Bộ Nội vụ Séc từ chối xác nhận. Ngoại trưởng Séc Karel Schwarzenberg, khi trả lời Đài Phát thanh Séc (Czech Radio) đã khẳng định thông tin trên là đúng. Và, đến cuối giờ chiều, Bộ Nội vụ - cơ quan phụ trách vấn đề tị nạn chính trị mới chính thức lên tiếng trong cuộc họp báo. Theo AFP, Evguenia - con gái duy nhất của hai ông bà, 31 tuổi, cũng là doanh nhân, hiện chưa có ý định xin tị nạn ở nước ngoài.


Kỳ V: Nỗi lòng bà Gloria Arroyo


Bích Lan - Huy Hoàng (Tổng hợp)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.

Phúc Lâm – Minh Ngọc

15:49 27/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm