Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 22/07/2014 - 10:22
(Thanh tra)- Không một ai được phép lợi dụng thảm họa rơi máy bay Boeing-777 mang số hiệu MH-17 của Hãng Hàng không Malaysia tại miền Đông Ukraine để đạt được mục đích chính trị ích kỷ của mình. Tuyên bố trên được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra ngày 21/7.
Ảnh: Reuters
Vấn đề này cũng được Tổng thống Nga Putin đề cập tới trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh David Cameron, Thủ tướng Australia Tony Abbot.
Người đứng đầu nước Nga nhấn mạnh trước khi hoàn tất việc điều tra thảm họa rơi máy bay tại miền Đông Ukraine, cần phải tránh các kết luận vội vàng và những tuyên bố mang động cơ chính trị.
Cùng ngày, Văn phòng báo chí Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin và người đồng cấp Pháp Francois Hollande cũng có cuộc điện đàm, khẳng định tầm quan trọng của việc sớm bắt đầu cuộc điều tra quốc tế khách quan và toàn diện của Tổ chức Hàng không Dân dụng quốc tế (ICAO) về hoàn cảnh xảy ra vụ rơi máy bay. Hai nguyên thủ quốc gia cũng lưu ý việc thực thi sáng kiến của Nga, đưa các quan sát viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tới biên giới Nga - Ukraine.
Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng có cuộc điện đàm riêng rẽ với lãnh đạo các nước Đức và Hà Lan về tình hình xung quanh vấn đề điều tra thảm họa rơi máy bay trên.
Trong một diễn biến liên quan, phóng viên TTXVN tại Nga dẫn tuyên bố của Tổng thống Putin, cho biết Nga kêu gọi các bên xung đột tại Ukraine đảm bảo các điều kiện để tiến hành điều tra đầy đủ thảm họa trên.
Theo ông Putin, nếu ngày 28/6, Ukraine không nối lại các hoạt động quân sự ở miền Đông thì "chắc chắn không có thảm họa nào xảy ra". Tổng thống Putin nêu rõ Nga đã nhiều lần hối thúc các bên xung đột ngay lập tức ngừng các hoạt động đổ máu, ngồi vào bàn đàm phán.
Trong tuyên bố đặc biệt ra ngày 21/7 về vụ rơi máy bay trên, Tổng thống Putin nhấn mạnh cần đảm bảo an toàn cho các chuyên gia quốc tế tại hiện trường vụ rơi máy bay. Người đứng đầu nước Nga cho rằng, mặc dù tại hiện trường vụ rơi máy bay đã có các đại diện của Donbass, Donetsk, đại điện Bộ Tình trạng khẩn cấp Ukraine, chuyên gia Malaysia, tuy nhiên, cần thiết phải có sự tham gia của các chuyên gia đầy đủ dưới sự bảo trợ của ICAO, cũng như thiết lập hành lang nhân đạo.
Ông Putin đảm bảo Nga sẽ làm tất cả trong khả năng của mình để cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine chuyển từ giai đoạn quân sự như hiện nay sang giai đoạn thảo luận trên bàn đàm phán theo phương pháp hòa bình và ngoại giao.
Được biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bỏ phiếu thông qua dự thảo nghị quyết đề nghị phe ly khai được cho là thân Nga để cho các điều tra viên và quan sát viên quốc tế “tiếp cận đầy đủ và không giới hạn” hiện trường rơi máy bay MH17 của Malaysia Airlines tại miền Đông Ukraine vào lúc 15 giờ ngày 21/7 (tức khoảng 2 giờ sáng ngày 22/7 giờ Việt Nam).
Bản dự thảo nghị quyết do Úc đề xuất và phối hợp soạn với các quốc gia khác cũng kêu gọi tất cả các bên trong khu vực hợp tác điều tra quốc tế vụ máy bay Boeing 777-200 (số hiệu MH17) chở 298 hành khách rơi ở miền Đông Ukraine vào ngày 17.7, theo AFP. Dự thảo nghị quyết đề nghị tất cả các hoạt động quân sự “phải được ngừng ngay lập tức tại khu vực xung quanh hiện trường để đảm bảo an ninh và an toàn cho công tác điều tra”.
T.S
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Xuân Nha
Văn Thanh
Trần Quý
T.Vân
Đan Quế
PV
Hòa Bình
Giang Sơn
Trí Vũ
Phú Đức
Hương Giang