Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 14/01/2013 - 21:58
(Thanh tra) - Hôm nay (14/1), hàng trăm ngàn người dân Ấn Độ đã tắm mình tại hợp lưu của sông Hằng và sông Yamuna ở thành phố Allahabad (bang Uttar Pradesh, phía Bắc Ấn Độ)để khai mạc mùa lễ hội tôn giáo Kumbh Mela.
Người dân Ấn Độ tụ tập tắm sông trong ngày khai mạc lễ hội Ardh Kumbh Mela. Ảnh: BBC
Những người hành hương đã nhảy xuống dòng nước lạnh ngắt gần thành phố Allahabad vào lúc bình minh để đánh dấu ngày lễ trọng đại nhất trong lễ hội Ardh Kumbh Mela.
Giới chức trách cho biết, đến cuối ngày hôm nay (14/1) sẽ có khoảng 10 triệu người tới tắm mình trong dòng nước thánh và dự kiến có khoảng 100 triệu người sẽ tham gia lễ hội tôn giáo lớn nhất thế giới kéo dài trong vòng 55 ngày tới.
Những người hành hương tắm tại điểm giao nhau giữa ba dòng sông là sông Hằng, sông Yamuna và dòng sông huyền thoại Saraswati. Những người đạo Hindu tin rằng nghi lễ này sẽ giúp họ gột rửa mọi tội lỗi và mang lại sự cứu rỗi.
Lễ hội “Ardh Kumbh Mela” được tổ chức 12 năm 1 lần. Lễ hội tưởng niệm một cuộc chiến huyền thoại của Ấn Ðộ giáo giữa các vị thần và quỉ dữ, khi vũ trụ được tạo ra, để tranh giành một bình rượu bất tử. Tương truyền rằng, trong lúc giao đấu, một vài giọt trong bình rượu đã rơi xuống ở các thành phố Allahabad, Nasik, Ujjain và Haridwar. Và chính vì thế, bốn thành phố này được luân phiên chọn làm nơi tổ chức lễ hội Ardh Kumbh Mela.
Từ nhiều tháng nay, thành phố Allahabad đã gấp rút chuẩn bị cho lễ hội quan trọng Ardh Kumbh Mela. Một lượng lớn các lều trại được dựng lên xung quanh các nhánh sông dành cho những tín đồ tham gia lễ hội. 14 bệnh viện tạm thời đã được thành lập với hơn 243 bác sỹ. Đồng thời, chính quyền cũng cho xây dựng hơn 40.000 nhà vệ sinh nhằm phục vụ cho những người hành hương đến mùa lễ hội.
An ninh xung quanh thành phố cũng được thiết lập chặt chẽ, tất cả các con đường ra vào thành phố đều phải qua các trạm kiểm soát của cảnh sát và khoảng hơn 30.000 cảnh sát và các quan chức an ninh đã được huy động để tăng cường an ninh trong lễ hội.

Ngoài ra, một vấn đề được chính quyền đặc biệt quan tâm là làm thế nào để bảo đảm sức khỏe của những người hành hương tham gia lễ hội. Vì theo phong tục, những người theo đạo Hindu sẽ uống nước sông Hằng và đựng nước vào nhiều chai và mang về nhà cho người thân uống vì tin rằng nước dòng sông sẽ mang lại sức khỏe, bình an. Chính tập tục đã khiến quan chức nơi đây lo lắng cho sức khỏe của người dân khi mà nguồn nước trên sông đang bị ô nhiễm nghiêm trọng.
Mặc dù vậy, những tập tục truyền thống là khó có thể phá vỡ và cấm cản và cần được duy trì, nên chính quyền địa phương đã đưa ra các phương án cấp thiết để giảm thiểu mối lo ngại trên. Cụ thể, tuần trước, các công ty dọc theo bờ sông Hằng và sông Yamuna đã bị cấm xả bất kỳ chất gây ô nhiễm nào vào trong nguồn nước. Hồ chứa thượng nguồn đã được lệnh xả nước ngọt vào các con sông 6 ngày trước khi khai mạc lễ hội.
Với tất cả sự chuẩn bị trên, người dân Ấn Độ tin tưởng rằng, lễ hội Ardh Kumbh Mela sẽ vượt mức kỷ lục số người tham gia và thu hút được nhiều du khách nước ngoài đến tham dự lễ hội.
Việt Nga
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Minh Nguyệt
Bảo Anh
Thành Công
Minh Nghĩa
Quảng Nghĩa
Thái Hải
Dương Nguyễn
Cảnh Nhật
Bảo Anh
Trí Vũ
Văn Thanh