Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 16/08/2016 - 21:14
Tổng thống Indonesia Widodo ngày 16/8 thề nỗ lực bảo vệ "từng tấc" lãnh thổ đất liền và trên biển của nước này, sau nhiều vụ đụng độ với tàu cá Trung Quốc quanh quần đảo Natuna.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Ảnh: Reuters
Trong bài phát biểu trước nhân dân cả nước, Tổng thống Widodo nói Indonesia đang "tích cực tham gia" tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho tình hình tranh chấp trên Biển Đông giữa các nước trong khu vực.
Theo AFP, ông Widodo nhấn mạnh chủ quyền của Indonesia ở quần đảo Natuna trên Biển Đông, cũng như ngư trường dồi dào xung quanh nó; trong bối cảnh Indonesia thường xuyên bắt giữ những tàu cá Trung Quốc cố tình đánh bắt trái phép ở khu vực này.
"Chúng ta đang phát triển các khu vực như Entikong (gần biên giới Malaysia), Natuna, và Atambua (gần Đông Timor), để thế giới thấy rằng Indonesia là một quốc gia lớn, và mỗi tấc đất, vùng biển đều được bảo vệ chặt chẽ", Tổng thống Indonesia phát biểu trên truyền hình, nhưng ông không đề cập cụ thể đến Trung Quốc.
Ngày 17/8, Indonesia sẽ kỷ niệm Quốc khánh bằng việc cho nổ tung các tàu cá nước ngoài bị bắt vì đánh bắt trái phép xung quanh quần đảo Natuna. Jakarta trước đó đã thông báo các tàu Trung Quốc nằm trong số tàu bị đánh chìm vào ngày mai.

Vị trí quần đảo Natuna. Ảnh:Wikipedia
Indonesia không phải một bên trong tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Tuy nhiên, Jakarta phản đối việc Trung Quốc gộp vùng biển quanh quần đảo Natuna vào cái gọi là "đường 9 đoạn" mà Bắc Kinh đơn phương vạch ra.
Căng thẳng ngoại giao giữa Indonesia và Trung Quốc nảy sinh từ tháng 3 năm nay, sau vài lần chạm trán giữa các tàu 2 nước xung quanh quần đảo Natuna.
Sau một lần đụng độ hồi tháng 6, Tổng thống Widodo đã đích thân ra thăm khu vực này, cũng như nêu lên các kế hoạch phòng vệ bằng quân sự. Nhận chỉ đạo, Bộ Quốc phòng Indonesia đã công bố kế hoạch nâng cấp sân bay trên Natuna, triển khai các máy bay chiến đấu và thậm chí đưa tên lửa đất đối không ra quần đảo.
Theo Minh Anh/Zing.vn
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Bùi Bình
Lê Hữu Chính
Đăng Tân
Minh Nghĩa
Nhóm PV
Lê Hữu Chính
B.S
Cảnh Nhật
T.Thanh
Đăng Tân
Đan Quế
Hương Giang