Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 30/07/2011 - 18:04
(Thanh tra) - Báo cáo thường niên về kinh tế Trung Quốc vừa được công bố, IMF đã đánh giá là Bắc Kinh đã có những "bước tiến lớn" trong việc cải tổ hệ thống tài chính. Tuy nhiên, IMF vẫn cho rằng, Trung Quốc cần phải nâng giá đồng Nhân dân tệ (NDT) và thay đổi mô hình tăng trưởng kinh tế.
Tương tự như báo cáo năm ngoái, báo cáo năm 2011 này của IMF cũng thẩm định là đồng NDT của Trung Quốc vẫn còn ở mức quá thấp. Cho dù Bắc Kinh đã cho thả nổi đồng tiền của mình vào tháng Sáu năm ngoái, nhưng đối với IMF, tuy giá đồng NDT có tăng đôi chút so với USD, tỷ giá hối đoái thực thụ của đồng tiền Trung Quốc đã sụt giảm trong 12 tháng vừa qua so với một giỏ ngoại tệ tiêu biểu của các đối tác thương mại của Bắc Kinh.
IMF ghi nhận là việc Bắc Kinh ghìm giá đồng NDT đã bị các đối tác của Trung Quốc thường xuyên lên tiếng phản ứng. Ngoài Hoa Kỳ và Liên Hiệp châu Âu là hai đối tác đi đầu trong việc chỉ trích, việc giữ đồng NDT ở mức thấp cũng bị các quốc gia Đông Nam Á đả kích, cho đây là hình thức hỗ trợ xuất khẩu không hợp pháp.
Theo IMF, ngay cả đối với Trung Quốc, đồng NDT thấp không có lợi cho việc định hướng lại động cơ tăng trưởng, hướng về tiêu thụ nội địa để giảm trọng lượng xuất khẩu, điều mà Trung Quốc cần phải làm. Vì thế, bên cạnh việc đề nghị nâng giá đồng NDT, IMF còn thúc giục Trung Quốc đưa ra những biện pháp khuyến khích tiêu thụ nội địa.
IMF còn cho rằng, lạm phát ở Trung Quốc là một yếu tố đáng quan ngại về mặt kinh tế cũng như xã hội. Giá cả tăng cao là một trong những nguy cơ chính, tác động đến tăng trưởng Trung Quốc với bong bóng địa ốc đang hình thành. IMF cũng dự kiến lạm phát Trung Quốc sẽ còn tăng cao, ít ra trong hai tháng tới đây.
Năm nay, lần đầu tiên IMF nghiên cứu tác động của các chính sách tại 5 nền kinh tế lớn (Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Anh Quốc, vùng đồng euro) đối với kinh tế thế giới. Kết luận của IMF là khả năng Trung Quốc tạo nên những cú sốc cho nền kinh tế thế giới đang ngày lớn mạnh.
Khôi Nguyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Sao Lê
Đăng Tân
Trung Hà
Trung Hà
Thanh Lương
Minh Nghĩa
Thái Nam
Phú Đức
Quang Dân
Đỗ Quyên
Thanh Lương
Hương Giang