Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 18/08/2012 - 22:38
Sau 3 ngày tranh luận, Hạ viện Thái Lan ngày 18/8 đã thông qua dự thảo ngân sách cho năm tài chính 2013 với mức chi đề xuất cao kỷ lục 2.400 tỷ Baht (tương đương 76,2 tỷ USD).
Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Kittiratt Na-Ranong cam kết đảm bảo sự minh bạch trong chi tiêu. (Nguồn: coconutsbangkok.com)
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Thái Lan một dự thảo ngân sách có mức chi cao như vậy.
Trong dự thảo ngân sách cho tài khóa 2013, bắt đầu từ ngày 1/10 tới, mức thu được đặt ra là 2.100 tỷ Baht (66,7 tỷ USD).
Những thay đổi chính sách theo kế hoạch chi tiêu gây nhiều tranh cãi nói trên, bao gồm cắt giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 30% xuống còn 23%, đã vấp phải sự phản đối của các nghị sỹ thuộc đảng Dân chủ đối lập.
Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Kittiratt Na-Ranong đã cam kết đảm bảo sự minh bạch trong chi tiêu công và cho biết chính phủ đã rất thận trọng khi đề xuất dự thảo ngân sách có mức chi cao này.
Theo kế hoạch, dự thảo ngân sách sẽ được trình lên Thượng viện Thái Lan để xem xét trong vòng 20 ngày kể từ khi được Hạ viện thông qua.
(TTXVN)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Dương Nguyễn
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Trọng Tài
Đăng Tân
Thanh Lương
Văn Thanh
Minh Nguyệt
Nhài Nhật Huyền
Nguyễn Thanh
Tuệ Vân Thắng
Trần Quý