Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nguyễn Thanh
Thứ tư, 22/07/2026 - 18:21
(Thanh tra) - Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh; rà soát các khu vực có nguy cơ cao, lũ quét và sạt lở đất để sơ tán người dân đến nơi an toàn…
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia lưu ý các địa phương, chủ động rà soát các khu vực có nguy cơ cao để sơ tán người dân đến nơi an toàn, nhất là những nơi đã xảy ra mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất.

Tình quân dân trong vùng lũ. Ảnh: Quý Đức
Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.
Trong khi nhiều địa phương còn đang khắc phục hậu quả mưa lũ, một đợt mưa lớn mới được cảnh báo có thể làm gia tăng nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.
Ban Chỉ đạo yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh. Đồng thời khẩn trương khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua, rà soát các khu vực có nguy cơ cao để sơ tán người dân đến nơi an toàn, nhất là những nơi đã xảy ra mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất.
Các địa phương cũng được yêu cầu bố trí lực lượng kiểm soát tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết và các điểm có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua khi không bảo đảm an toàn, đồng thời chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư và phương tiện để xử lý sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt.
Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo đề nghị kiểm tra, bảo đảm an toàn các hồ chứa, đặc biệt là hồ thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu; các hầm, lò khai thác khoáng sản; thông báo kịp thời cho chủ lồng bè, phương tiện thủy, công trình ven sông để chủ động phòng tránh.
Đối với hệ thống đê điều, các địa phương cần rà soát các vị trí trọng điểm, khu vực đã xảy ra sự cố hoặc đang thi công, tăng cường tuần tra, canh gác trong mùa mưa lũ để phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.
Ngoài ra, Ban Chỉ đạo yêu cầu đẩy mạnh công tác truyền thông, cập nhật thông tin cảnh báo và hướng dẫn kỹ năng ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, lốc, sét, mưa đá để người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. Đồng thời duy trì chế độ trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo tình hình về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.
Sau đợt mưa lớn kéo dài vừa qua, nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt là Lai Châu, đã chịu ảnh hưởng bởi ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người, nhà ở và hạ tầng.
Trong khi công tác khắc phục hậu quả vẫn đang được khẩn trương triển khai, khu vực Bắc Bộ tiếp tục đối mặt với nguy cơ xuất hiện một đợt mưa lớn mới.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm nay 23 đến ngày 25/7, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 70-150 mm, có nơi trên 250 mm.
Đáng lưu ý, một số khu vực có thể xuất hiện mưa cường suất lớn, vượt 100 mm trong 3 giờ, làm gia tăng nguy cơ ngập úng ở vùng trũng, đô thị, khu công nghiệp, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các sườn dốc.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Mưa lớn và sạt lở đất tại Lào Cai gây thiệt hại hơn 6.259 triệu đồng tính đến chiều 16/9/2026. Tỉnh đã xác định các khu vực trọng điểm cần xử lý cấp bách, đồng thời chỉ đạo kiểm tra sát sao vùng ven sông suối, sườn dốc để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.
Đăng Tân
(Thanh tra) - Ngày 16/9 hàng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày Quốc tế bảo vệ tầng ozone (World Ozone Day). Thực hiện các cam kết quốc tế, Việt Nam đã góp phần giảm khoảng 260 triệu tấn CO2 tương đương từ các chất được kiểm soát, thúc đẩy bảo vệ tầng ozone và hướng tới Net Zero vào năm 2050.
Thanh Hoa
Giang Sơn
Lê Hữu Chính
Trọng Tài
Lê Hữu Chính
Trần Kiên
Trang Nguyệt
Chu Tuấn
Thanh Lương
Minh Tân
Đăng Tân
Minh Nguyệt