Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 20/08/2016 - 06:31
(Thanh tra)- Tờ New York Times của Mỹ đã giáng một đòn mạnh vào chiến dịch tranh cử của ứng cử viên Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới Donald Trump, khi vừa đăng tải một bài viết trong đó công khai cáo buộc ông Paul Manafort - Giám đốc Chiến dịch tranh cử của ứng cử viên Donald Trump (Đảng Cộng hòa), có hành vi tham nhũng, nhận tiền bất hợp pháp từ đảng thân Nga cầm quyền ở Ukraina trước đây.
Paul Manafort - Giám đốc Chiến dịch tranh cử của ứng cử viên Donald Trump - đang bị cáo buộc tham nhũng. Ảnh: AFP
Theo thông tin từ New York Times, trong một chiến dịch chống tham nhũng và các hoạt động gián điệp, cảnh sát Ukraina đã tìm thấy một bộ hồ sơ dầy hơn 400 trang, được viết tay bằng chữ Kirin (Cyrillic Alphabet - hệ thống chữ viết sử dụng tại nhiều quốc gia khu vực Đông Âu, Bắc Á và Trung Á) ở trụ sở của Đảng Các vùng Ukraina tại Thủ đô Kiev, trong đó có đề cập đến việc hỗ trợ tài chính cho ông Paul Manafort.
Còn theo thông tin từ Văn phòng Quốc gia Chống tham nhũng Ukraina, trong bộ hồ sơ dầy hơn 400 trang, tên của ông Paul Manafort được nhắc đi nhắc lại tới 22 lần, và nếu theo mốc thời gian ghi chép trong bộ hồ sơ, thì cái tên này xuất hiện trong khoảng thời gian từ năm 2007 - 2012. Bộ hồ sơ cũng ghi chi tiết số tiền mặt đã "ủng hộ" cho ông Paul Manafort trong vòng 5 năm với tổng cộng hơn 12,7 triệu USD.
Theo tiết lộ của Văn phòng Quốc gia Chống tham nhũng Ukraina, bộ hồ sơ chỉ là một phần trong hệ thống giao dịch tiền bẩn mà những người hưởng lợi bất hợp pháp lại chính là những đại biểu được dân bầu ra trong các kỳ bầu cử ở Ukraina.
Vitaly Kasko, điều tra viên của Văn phòng Quốc gia Chống tham nhũng Ukraina cho rằng, tất cả mọi người cần phải biết điều gì đã xảy ra ở Ukraina, dưới thời của cựu Tổng thống Viktor Ianoukovytch, người đang bị cáo buộc dính líu tới nhiều bê bối tham nhũng.
Đây không phải là lần đầu tiên Đảng Các vùng Ukraina dính líu đến bê bối tham nhũng. Trước đó, năm 2012 (khi đó đang là đảng cầm quyền), một loạt tài liệu bị rò rỉ và được công bố rộng rãi cho thấy đảng này chi tiêu tài chính rất "ẩu", từ việc mua chiếc đồng hồ trị giá 67.000USD để làm quà "ngoại giao" cho đến việc chi hẳn 8,4 triệu USD chỉ để phục vụ chiến dịch vận động tranh cử của đảng. "Đó chỉ là một trong vô số khoản chi tiêu rất "ẩu" của Đảng Các vùng Ukraina thời kỳ đó. Chúng tôi hiện đang tập trung tối đa nguồn lực để điều tra dòng chảy của những đồng tiền bẩn không chỉ của riêng Đảng Các vùng Ukraina, mà còn của nhiều đảng phái khác nếu thấy nghi ngờ", bà Daria N.Kaleniuk - Trưởng phòng Điều tra của Văn phòng Quốc gia Chống tham nhũng Ukraina cho biết thêm.
Cũng theo Văn phòng Quốc gia Chống tham nhũng Ukraina, ngoài có tên trong bộ hồ sơ mà đơn vị này tìm thấy tại trụ sở Đảng Các vùng Ukraina, ông Paul Manafort - Giám đốc Chiến dịch tranh cử của ứng cử viên Donald Trump còn có tên trong hồ sơ về một nhóm các công ty "ma" được thành lập ở nước ngoài liên quan tới những người thân của cựu Tổng thống Viktor Ianoukovytch, hiện cũng đang bị Văn phòng Quốc gia Chống tham nhũng Ukraina điều tra.
Việc công bố những thông tin bê bối liên quan đến Giám đốc Chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump đã khiến cho Đảng Cộng hòa thêm một phen lao đao, nhất là những bê bối này lại liên quan đến đảng thân Nga ở Ukraina.
Không chỉ có vậy, bản thân ông Donald Trump đang bị nghi ngờ có những mối quan hệ "không minh bạch" với Ukraina và Nga. Đặc biệt, trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Donald Trump từng công khai "đề nghị" giới chức Nga công bố những bức thư điện tử của Đảng Dân chủ mà họ thu giữ được, trong đó có nhiều thư liên quan đến ứng cử viên Đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton, nhằm "hạ bệ" Đảng Dân chủ và bà Hillary Clinton trong cuộc đua vào Nhà Trắng.
Về phần mình, phản ứng trước những thông tin do New York Times công bố cũng như những tiết lộ từ phía Văn phòng Quốc gia Chống tham nhũng Ukraina, ông Paul Manafort đã bác bỏ mọi cáo buộc, đồng thời cho rằng New York Times "đã không cân nhắc kỹ lưỡng khi đăng tải những thông tin không mang tính báo chí chuyên nghiệp, những thông tin vô căn cứ, ngớ ngẩn và phi lý".
Ông Paul Manafort từng làm việc trong các chiến dịch tranh cử của nhiều đời Tổng thống Mỹ: Gerald Ford (nhiệm kỳ 1974 - 1977), Ronald Reagan (1981 - 1989) và George H.W.Bush (Bush cha, nhiệm kỳ 1989 - 1993).
Ngoài ra, ông Paul Manafort từng "nổi đình nổi đám" khi đảm nhận vai trò làm cố vấn cho nhiều lãnh đạo "tai tiếng" ở nhiều quốc gia khác, như Tổng thống Mobutu Sese Seko ở Cộng hòa Zaire (đây là tên gọi trong khoảng thời gian từ 1971 - 1997 của nước Cộng hòa Dân chủ Congo ngày nay), Thủ lĩnh phiến quân UNITA Jonas Savimbi (Liên minh Quốc gia vì Độc lập Hoàn toàn của Angola), Tổng thống Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ở Guinea Xích đạo hay như Tổng thống Ferdinand Marcos ở Philippines.
Nhật Minh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Đăng Tân
Đan Quế
Hương Giang
Trần Quý
Lê Hữu Chính
Khải Minh
Đông Hà
Đông Hà
B.S
Bùi Bình
Đăng Tân
Trung Hà