Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 15/10/2016 - 21:04
Do giẫm đạp lên nhau khi đến một buổi hành lễ của đạo Hindu, ít nhất 19 người thiệt mạng và 25 người bị thương ở miền nam Ấn Độ hôm 15/10.
S.K. Bhagat, một nhân viên cảnh sát khác, cho biết: những người tổ chức buổi lễ dự đoán chỉ có khoảng 3.000 tín đồ Hindu tại buổi lễ, nhưng thực tế có tới 70.000 người vây kín người đứng đầu đạo Hindu là Jai Baba Gurudev trên các nhánh sông Ganges.
“Chúng tôi đã không chuẩn bị trước cho một đám đông lớn như vậy” – Raj Bahadur, người phát ngôn cho nhóm nhà tổ chức buổi lễ, nói thêm.
Tình trạng giẫm đạp xảy ra sau khi cảnh sát bắt đầu dồn mọi người quay trở về phía chiếc cầu chật ních người.
Tuy nhiên, do có tin đồn là cầu sập nên mọi người lập tức tìm cách thoát thân.
Phát biểu sau sự cố, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói rằng ông rất đau lòng vì thảm kịch này.
Hồi tháng 10/2013, một vụ dẫm đạp khác xảy ra tại bang Madhya Pradesh ở miền trung Ấn Độ khiến hơn 110 người thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.
Theo VNN
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Minh Tân
Chu Tuấn
Trung Hà
Trung Hà
Lê Hữu Chính
Trung Hà
Hương Giang
Thu Huyền
Minh Nguyệt
Chu Tuấn
Đan Quế
Thanh Lương