Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 24/03/2011 - 11:17
Thảm họa thiên nhiên, đói nghèo, ma túy, bạo lực và xung đột trong năm 2010 đã đẩy 27,5 triệu người trên thế giới vào cảnh sống tha hương ngay trên đất nước họ - con số cao nhất trong vòng một thập kỷ qua.
Một người đàn ông Tunisia vượt qua đường biên giới Ras Jdir giữa Libya và Tunisia để rời khỏi Libya. (Nguồn: AFP)
Công bố kết quả nghiên cứu mới nhất này của Liên hợp quốc tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 23/3, Đại diện đặc biệt của Liên hợp quốc về trẻ em trong xung đột Radhika Coomaraswamy cảnh báo rằng trong tổng số 27,5 triệu người nói trên có tới 12,2 triệu trẻ em.
Gần 3 triệu trẻ em ở 20 nước trên thế giới đã trở thành trẻ tha hương mới nhất trong năm 2010 do xung đột và bạo lực. Ít nhất 11 nước đã tuyển mộ lính trẻ em và ít nhất ở 18 nước trẻ em đã trở thành mục tiêu của bạo lực thân thể và tình dục.
Bà Elisabeth Rasmussen, Chủ tịch Hội đồng người tỵ nạn của Na Uy, đồng chủ trì nghiên cứu với Liên hợp quốc nhấn mạnh châu Phi chiếm tới 40% trong tổng số 27,5 triệu người tha hương trên toàn cầu, hầu hết là ở Sudan, Cộng hòa Dân chủ Congo và Somalia.
Hơn nửa triệu người ở Cote d'Ivoire đã buộc phải rời bỏ quê hương kể từ tháng 12/2010 sau tranh chấp dẫn đến xung đột giữa tổng thống mãn nhiệm và tổng thống đắc cử ở nước này.
Số người phải sống tha hương ở Trung Đông đã lên tới 4 triệu người vào cuối năm 2010, tăng gấp ba lần trong vòng một thập kỷ qua. Số người phải sống tha hương ở châu Á đã tăng 70% trong vòng năm năm qua, phần lớn do các cuộc xung đột ở Afghanistan và Pakistan.
Người sống tha hương ở Mỹ Latinh tăng từ 3,6 đến 5,2 triệu người vào cuối năm 2010, chủ yếu là nạn nhân của các băng nhóm tội phạm có tổ chức trồng, sản xuất và buôn bán ma túy./.
(TTXVN/Vietnam+)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Thanh Lương
Phương Hiếu
Phương Hiếu
Bùi Bình
Văn Thanh
Đan Quế
Văn Thanh
Đăng Tân
Thành Công
Phương Hiếu
Bùi Bình