Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 26/11/2016 - 06:29
(Thanh tra)- Bộ Ngoại giao Maroc vừa ra thông báo mở cuộc điều tra đối với 1 cựu đại sứ tại Antananarivo (thủ đô của Madagascar) vì nghi ngờ có hành vi tham nhũng.
Bộ Ngoại giao Maroc (ảnh) thông báo mở cuộc điều tra tham nhũng đối với 1 cựu đại sứ tại Madagascar. Ảnh: DR
Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Maroc, cựu đại sứ bị cáo buộc biển thủ công quỹ thông qua các chương trình cứu trợ nhân đạo cho người dân Madagascar, và can thiệp trái phép vào một số công việc nội bộ của Madagascar, vi phạm nghiêm trọng những quy định về cán bộ và công tác ngoại giao của Maroc. Đồng thời, trong hoạt động nghiệp vụ ngoại giao của mình, cựu đại sứ này thường xuyên có biểu hiện phân biệt đối xử với những người không phải là người Hồi giáo.
Mặc dù tên của vị cựu đại sứ không được Bộ Ngoại giao Maroc tiết lộ vì lý do bảo mật cho cuộc điều tra, nhưng theo điều tra riêng của báo chí Maroc, cựu đại sứ này là ông Mohammed Ammar, người vừa bị cách chức và triệu hồi về nước hồi cuối tháng 9 vừa qua.
Nhật Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Hòa Bình
Đăng Tân
Văn Thanh
H.T
Thư Ký
Văn Thanh
Minh Nghĩa
Thanh Lương
Văn Thanh
Văn Thanh
Thư Ký
Hương Giang