Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 15/08/2011 - 11:06
(Thanh tra) - “Nếu nạn tham nhũng và bất bình đẳng được diệt trừ, đến giữa thế kỷ này châu Á sẽ giàu ngang bằng với châu Âu”. Thông điệp này vừa được Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) có trụ sở phát đi từ trụ sở của tổ chức này tại Philippines trong bản báo cáo “Châu Á 2050: Hiện thực hóa thế kỷ của châu Á”.
Giám đốc ADB ông Haruhiko Kuroda
Theo kịch bản lạc quan nhất, tổng sản phẩm nội địa của các nước châu Á, với hơn ba tỷ dân, bao gồm cả các nước nghèo nhất như Lào và Pakistan, sẽ tăng vọt từ 17.000 tỷ USD vào năm 2010 đến 174.000 tỷ USD vào năm 2050 (tức là gấp gần 10 lần hiện nay), với thu nhập bình quân là hơn 40.000 USD/đầu người. Tỷ trọng của nền kinh tế châu Á trong kinh tế toàn cầu sẽ tăng gấp đôi
Còn theo kịch bản bi quan nhất, châu Á sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của các chính sách kinh tế vĩ mô sai lầm, lĩnh vực tài chính phát triển không thể kiểm soát nổi, các xung đột xã hội gia tăng, môi trường bị hủy hoại, thiên tai dồn dập, các đảo lộn về thành phần dân số và sự thống trị của những chính quyền bất tài.
Nghiên cứu của ADB đặc biệt cảnh báo và nhấn mạnh nguy cơ của sự tăng trưởng quá nóng, tiếp theo đó là các giai đoạn trì trệ và suy thoái tại châu lục này.
Cũng tại bản báo cáo “Châu Á 2050: Hiện thực hóa thế kỷ của châu Á”, ADB còn nêu ra một loạt các thách thức khác như: Nạn bất bình đẳng tăng cao; quản trị yếu kém và nạn tham nhũng; cũng như việc cạnh tranh gia tăng trong tìm kiếm các nguồn tài nguyên.
Để có thể làm cho châu Á đạt được sự tăng trưởng bền vững, theo ADB, khu vực này phải tấn công vào nạn nghèo đói, bảo đảm sự bình đẳng về cơ hội, tập trung vào giáo dục, khuyến khích doanh nghiệp cách tân và phát triển công nghệ.
Theo bản báo cáo của ADB, các nước châu Á phải khuyến khích một sự “tăng trưởng đứng đắn”, giống như các tấm gương thành công của Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore. “Châu Á đang ở trong một bước ngoặt lịch sử”, báo cáo này nhấn mạnh, nếu các nước châu Á muốn thành công.
Khôi Nguyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Sao Lê
Đăng Tân
Trung Hà
Trung Hà
Thanh Lương
Minh Nghĩa
Thái Nam
Phú Đức
Quang Dân
Đỗ Quyên
Thanh Lương
Hương Giang