Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 21/07/2016 - 06:38
(Thanh tra)- Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) cho biết, một công tố viên cấp cao đã bị bắt giữ vì bị nghi ngờ nhận hối lộ từ một nhà sản xuất trò chơi trực tuyến hàng đầu đất nước và sử dụng khoản tiền này để đầu tư vào chứng khoán.
Jin Kyung-joon trả lời các câu hỏi trước khi bước vào Văn phòng công tố quận trung tâm Seoul. Ảnh: Yonhap
Ông Jin Kyung-joon, 49 tuổi, bị cáo buộc thu về một khoản lợi nhuận khổng lồ thông qua các giao dịch chứng khoán mờ ám có liên quan đến công ty Nexon Co. Nhà sản xuất trò chơi này đã đưa một khoản 400 triệu won (348.000 USD) cho Jin vào năm 2005, giúp Jin kiếm được khoảng 12 tỷ won lợi nhuận thông qua các giao dịch chứng khoán vào năm 2015.
Tòa án quận Trung tâm Seoul đã ra lệnh bắt giữ, khiến Jin trở thành công tố viên cấp cao đầu tiên trong lịch sử 68 năm hệ thống công tố Hàn Quốc hiện hành phải đứng sau trấn song nhà tù ngay tại nơi mình làm việc.
Các cáo buộc đối với ông Jin bắt đầu từ đầu năm nay sau khi Jin khai báo một sự gia tăng "chóng mặt" trong khối tài sản của mình trong năm 2015. Tại Hàn Quốc, tất cả quan chức Chính phủ và những người làm luật buộc phải kê khai tài sản cá nhân hàng năm.
Jin đã xin từ chức từ hồi tháng 4 năm nay, nhưng Bộ Tư pháp không chấp nhận đơn của ông.
Ngay sau vụ bắt giữ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hàn Quốc Kim Hyun-woong đã gửi lời xin lỗi tới công chúng khi một công tố viên cấp cao lại liên quan tới tham nhũng.
Bộ trưởng Kim cũng khẳng định sẽ bảo đảm các luật sư được điều tra một cách độc lập để tìm ra sự thật đằng sau các cáo buộc chống lại ông Jin và ông Jin sẽ phải chịu trách nhiệm đối với bất cứ hành vi sai trái nào được tìm thấy.
Bên cơ quan công tố cũng sẽ tăng cường hệ thống kiểm tra nội bộ để đảm bảo các trường hợp tương tự sẽ không xảy ra một lần nữa.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Phương Hiếu
Bùi Bình
Minh Nguyệt
Công Thắng
Theo TTXVN
Thanh Lương
Bùi Bình
Trung Hà
Trung Hà