Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 21/09/2014 - 15:05
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ngày 20/9, Hội nghị lần thứ 46 của Đại hội đồng Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) đã bế mạc tại thủ đô Guatemala City (Guatemala) với việc thông qua Nghị quyết 15 điểm khẳng định tầm quan trọng của quá trình phối hợp hành động trong phạm vi châu lục và quốc tế nhằm đối phó với vấn nạn ma túy.
Ảnh minh họa. (Nguồn: borderlandbeat.com)
Nghị quyết phản ánh lập trường thống nhất của 32 quốc gia thành viên OAS, đề xuất các giải pháp như thúc đẩy hệ thống chính sách công, hiện đại hóa và chuyên nghiệp hóa các tổ chức và cơ quan chính phủ.
Nghị quyết nhấn mạnh các quốc gia cần cải cách chính sách phòng chống ma túy theo hướng ngày càng hoàn thiện, hiện đại, mang tính khoa học cao và đáp ứng yêu cầu của thực tế cuộc sống.
Nghị quyết nhấn mạnh sự cần thiết phải tìm ra những giải pháp mới trước vấn đề cũ là ma túy hiện đang có xu hướng gia tăng trên thế giới, theo đó tập trung vào việc phòng ngừa và tiến tới giảm thiểu hoạt động sử dụng ma túy, giảm bớt những tác động xã hội và thiệt hại về sức khỏe đối với con người.
Phát biểu với báo giới sau lễ bế mạc hội nghị, Ngoại trưởng nước chủ nhà Guatemala Carlos Morales nhận định Nghị quyết 15 điểm là tài liệu quan trọng và toàn diện, qua đó Đại hội đồng Liên hợp quốc có thể tham chiếu tại hội nghị của tổ chức này với chủ đề phòng chống ma túy dự kiến diễn ra vào năm 2016.
Tổng thống nước chủ nhà Otto Pérez cũng đánh giá cao kết quả hội nghị, thể hiện qua việc thống nhất một lập trường chung trình lên Đại hội đồng Liên hợp quốc để bàn bạc và cải tiến Công ước thống nhất ký năm 1961.
Theo thống kê của Liên hợp quốc, Mexico và khu vực Trung Mỹ cung cấp tới 90% lượng ma túy tiêu thụ tại Mỹ./.
(TTXVN/VIETNAM+)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hương Giang
Hương Giang
Thu Huyền
Minh Tân
PV
Văn Thanh
Phú Đức
Nguyễn Thanh
Tuấn Minh - Phú Đức
Văn Thanh
Thanh Lương
Thùy Dương