Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 02/10/2015 - 14:05
(Thanh tra) - Bắt đầu từ ngày 30/9, tại nhiều thành phố trên khắp Nam Phi, trong đó tập trung nhiều nhất ở 3 thành phố lớn là Cape Town, Durban và Pretoria, hàng chục nghìn người đã tổ chức biểu tình phản đối tham nhũng.
Đoàn người biểu tình tại TP Pretoria (Nam Phi), ngày 30/9. Ảnh: Reuters
Ở TP Pretoria, hơn 5.000 người tổ chức biểu tình trước Phủ Tổng thống, đồng thời gửi tới Tổng thống một bản kiến nghị về vấn nạn tham nhũng hiện nay ở Nam Phi. Tham gia đoàn biểu tình ở TP Pretoria hầu hết là công đoàn viên chức, đại diện các tổ chức tôn giáo, đại diện các tổ chức xã hội dân dự, hay nói một cách ngắn gọn, là những người đang thực sự quan tâm tới cuộc cách tân ở Nam Phi.
Justine- 1 luật sư tham gia biểu tình cho rằng, sau 20 năm dân chủ được thiết lập ở Nam Phi, vẫn còn quá nhiều sự bất bình đẳng cũng như có quá nhiều tiền ngân sách được chi tiêu không hợp lý, thậm chí là không hợp pháp. “Tôi là người da trắng, là 1 luật sư, tôi ở tầng lớp trung lưu và tôi thấy may mắn về điều đó. Thế nhưng, đến nay, tôi không thể chịu đựng được nữa về tệ nạn tham nhũng diễn ra triền miên ở Nam Phi. Cho dù tôi có thẻ bảo hiểm cá nhân (dạng thẻ bảo hiểm tự nguyện), tôi đi khám chữa bệnh ở các bệnh viện tư, các con tôi đi học ở trường tư thục, thế nhưng, những người thu nhập thấp hơn tôi thì sao. Họ không có lựa chọn nào khác ngoài chọn các dịch vụ công. Nhưng oái ăm thay, các dịch vụ công gần như không đoái hoài gì tới những người có thu nhập thấp, những người nghèo. Tại sao lại vậy, trong khi chính họ đang phải ăn lương từ tiền thuế của tất cả người dân Nam Phi”, luật sư Justine bức xúc.
Giáo sĩ Alan- chủ trì Giáo hội Anh ở Rustenburg (một thị trấn nhỏ nhằm ở phía Tây thành phố Johannesburg) cho rằng, tham nhũng không trừ một ai, một lĩnh vực nào, và ngay cả với người nghèo nhất cũng bị tham nhũng “sờ tới”. Giáo sĩ Alan kể 1 câu chuyện: “1 giáo dân của tôi phải trải qua kỳ thi lấy giấy phép lái xe. Kỳ thứ nhất, cô ấy bị đánh trượt. Kỳ thứ hai, được “gợi ý” của một số người, cô ấy đã buộc phải chấp nhận đút lót 2.300 rand (tương đương 167 USD), nếu không muốn bị đánh trượt tiếp. Sau khi nộp tiền xong, cố ấy thi và đã lấy được giấy phép lái xe”. “Đó là một số tiền quá lớn đối với mức thu nhập trung bình của người dân Nam Phi. Mọi người rất tức giận với những hành vi đòi hối lộ, nhưng mọi người vẫn phải chấp nhận làm điều đó, bởi đó là cách duy nhất giúp họ làm được một việc gì đó liên quan tới các dịch vụ công”, Giáo sĩ Alan chán nản than phiền.
David Lewis- Chủ tịch Tổ chức Giám sát tham nhũng ở Nam Phi, một trong những người đứng ra tổ chức cuộc biểu tình ở TP Pretoria cho rằng, Chính phủ đừng nghĩ rằng cuộc biểu tình lần này chỉ là “làn sóng nhỏ”, bởi nó có thể dễ dàng trở thành “cơn sóng thần”. “Chính phủ nên lắng nghe những kiến nghị của chúng tôi, bởi “làn sóng nhỏ” rất dễ biến thành “cơn sóng thần”. Tốt nhất, Chính phủ nên nhìn những tấm gương ở các nước khác, như ở Brazil, Malaysia, hay như ở Guatemala, nơi mà tổng thống nước này đang bị giam giữ vì cáo buộc tham nhũng”, ông David Lewis cảnh báo.
Trong khi đó, Zwelinzima Vavi- cựu Tổng Thư ký Nghiệp đoàn Cosatu (một trong những tổ chức công đoàn lớn nhất Nam Phi) thì lại đưa ra lời “nắn gân”: “Đây mới chỉ là bắt đầu. Chính phủ nói rằng, họ đã bắt giữ và xử lý 177 công chức tham nhũng. Thế nhưng, đó chỉ là những “con tốt”. Đến nay, chưa 1 bộ trưởng, thứ trưởng nào bị bắt giữ, trong khi đó mới là những đối tượng tham nhũng, bòn rút công quỹ nhiều nhất. Chúng tôi cần lời giải thích thỏa đáng từ phía Chính phủ. Đó là điều duy nhất chúng tôi muốn nghe thấy, khi chúng tôi quay lại (tổ chức biểu tình lại) vào ngày 14/10 tới”.
Nhật Minh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
(Thanh tra) - Tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Công vụ, nhân sự và chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga, diễn ra chiều 3/12, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chia sẻ toàn diện về kết quả, định hướng phòng, chống tham nhũng của Việt Nam, đồng thời đề xuất nhiều nội dung hợp tác cụ thể, thiết thực, phù hợp bối cảnh mới.
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Dương Nguyễn
Trí Vũ
Thái Nam
Thanh Lương thực hiện
Văn Thanh
Trọng Tài
Thanh Lương
Văn Thanh
Nam Dũng
B.S
Dương Nguyễn
Hương Trà
Nguyễn Điểm