Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 03/07/2016 - 06:48
(Thanh tra)- Cảnh sát Canada vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Michel Fournier - cựu Chánh Văn phòng Phủ Thủ tướng Jean Chrétien (nhiệm kỳ 1993 - 2003), cựu Tổng Giám đốc Công ty Quản lý cầu đường Canada, đơn vị được giao quản lý dự án tân trang cầu Jacques-Cartier và cầu Champlain.
Michel Fournier (khi còn đương chức) giới thiệu về dự án tân trang cây cầu Jacques-Cartier. Ảnh: Journal de Montreal
Theo cáo buộc của cơ quan tư pháp Canada, khi còn đương chức, lạm dụng chức vụ và quyền hạn của mình, Michel Fournier đã nhận hối lộ ít nhất 2 triệu USD từ các dự án xây dựng, cải tạo và tân trang 2 cây cầu nói trên. Được biết, dự án tân trang cây cầu Jacques-Cartier, thực hiện vào hồi đầu những năm 2000, là một trong những dự án tân trang cây cầu có giá trị lớn nhất tại thời điểm đó, vào khoảng 127 triệu USD.
Ngoài ra, Michel Fournier cũng bị cáo buộc gian lận trong nhiều dự án khác của Chính phủ và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Brigitte Mineault - Phát ngôn viên Cảnh sát Canada cho biết, Fournier bị bắt giữ trong khuôn khổ cuộc điều tra về những cáo buộc Tập đoàn Xây dựng Canada SNC-Lavalin chi tiền hối lộ để giành được rất nhiều dự án xây dựng, trong đó có dự án tân trang cây cầu Jacques-Cartier ở TP Montréal (Québec, Canada).
Cũng theo cảnh sát Canada, vợ của Fournier là Judith Barkley Fournier đang bị điều tra và cấm rời khỏi nơi cư trú vì cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Dự kiến, đến cuối tháng 9 năm nay, vợ chồng nhà Fournier đều phải có mặt tại tòa để tham gia phiên xét xử liên quan đến hành vi tham nhũng, hối lộ của Tập đoàn SNC-Lavalin.
Phát ngôn viên Cảnh sát Canada cho biết thêm, không chỉ điều tra các dự án ở Montréal, với các dự án ở các thành phố khác, đặc biệt là ở Thủ đô Ottawa, các điều tra viên đang nỗ lực triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm thu thập thêm nhiều bằng chứng, nhân chứng về sai phạm của SNC-Lavalin.
Mặc dù từ chối trả lời chi tiết về dự án tân trang cây cầu Jacques-Cartier và cầu Champlain, nhưng đại diện SNC-Lavalin khẳng định đang phối hợp chặt chẽ với cảnh sát nhằm làm rõ những vụ việc này. "Những cáo buộc này liên quan đến các dự án cách đây hơn 10 năm, trong khoảng thời gian từ 2000 - 2004. Ai sai, người đó sẽ phải chịu trách nhiệm, và SNC-Lavalin luôn sẵn sàng hợp tác với cảnh sát để điều tra các vụ việc. Không chỉ riêng Michel Fournier có liên quan, mà nhiều cá nhân khác cũng liên quan đến cuộc điều tra, nhưng hầu hết những người này không còn làm việc cho SNC-Lavalin từ rất lâu rồi", một đại diện của SNC-Lavalin cho biết.
Theo tiết lộ của Đài Phát thanh Canada, họ điều tra và có bằng chứng cho thấy có một khoản tiền trị giá 1,5 triệu USD đã được gửi từ tài khoản của Công ty Promotag (công ty thành viên của Tập đoàn SNC-Lavalin) vào một tài khoản ngân hàng ở Thụy Sĩ đứng tên ông Fournier.
Trong khi đó, cơ quan tư pháp Canada cho biết, phát hiện có khoảng 4 triệu USD được gửi vào tài khoản ở Thụy Sĩ mang tên Zorro, nhưng họ nghi ngờ đây chỉ là "mượn danh" còn thực chất tài khoản này thuộc sở hữu của vợ chồng nhà Fournier.
Phản ứng trước cáo buộc, ông Fournier đã phủ nhận không hề sở hữu tài khoản ngân hàng nào ở nước ngoài. Tuy nhiên, ông Fournier thừa nhận có mở giúp một tài khoản ngân hàng ở nước ngoài cho người em dâu. Có điều, hiện nay, người em dâu này đã qua đời.
Trước đó, tháng 11/2012, cựu Tổng Giám đốc SNC-Lavalin Pierre Duhaime bị bắt giữ vì cáo buộc hối lộ 22,5 triệu USD cho Arthur Porter - cựu Chủ tịch CUSM, để giành được hợp đồng xây dựng khu phức hợp y tế Đại học Y McGill.
Tháng 6/2012, 2 cựu quan chức của SNC-Lavalin là Ramesh Shah và Mohammad Ismail bị cáo buộc tham nhũng ở nước ngoài liên quan đến dự án xây dựng cầu đường ở Bangladesh.
Tháng 5/2012, cựu Phó Tổng Giám đốc Phụ trách xây dựng của SNC-Lavalin Riadh Ben Aissa bị bắt giữ tại Thụy Sĩ vì bị cáo buộc tham nhũng, trốn thuế và rửa tiền. Riadh Ben Aissa cũng bị cáo buộc tham gia vào đường dây đưa hối lộ 22,5 triệu USD nhằm giành được hợp đồng xây dựng khu phức hợp y tế Đại học Y McGill.
Nhật Minh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Nguyễn Mai
B.S
Hương Giang
T. Minh
Hương Giang
Nguyễn Mai
Bích Tuệ Lan Anh
Thái Hải
Thái Hải
Hương Giang
Văn Thanh
Nam Dũng